Bộ Y tế đề nghị Quỹ đầu tư trực tiếp Liên Bang Nga hỗ trợ vaccine Sputnik V

Trần Duy |

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc mua vaccine Sputnik V của Liên Bang Nga, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa gửi công văn tới Quỹ đầu tư Trực tiếp Liên Bang Nga (RDIF) giới thiệu Tập đoàn T&T Group là đơn vị đàm phán, mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V của Liên Bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp. Đặc biệt, nguồn kinh phí này do T&T Group huy động, không sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.

Trong văn bản, Bộ Y tế cũng đề nghị Quỹ đầu tư Trực tiếp Liên Bang Nga tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn T&T Group có thể mua được vaccine Sputnik V ngay trong tháng 7.2021 nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Trước đó, trong Nghị quyết số 73/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ, trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất vaccine, Thủ tướng đồng ý với đề xuất ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử dụng vaccine Sputnik V với nội dung tương tự như nội dung thoả thuận mà Bộ Y tế đã ký trong các trường hợp mua vaccine BNT162 của Pfizer và vaccine AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vaccine Việt Nam (VNVC). Việc thực hiện việc cấp phép nhập khẩu, kiểm định, kiểm soát chất lượng vaccine, tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ 40 triệu liều vaccine nêu trên theo quy định.

Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phê duyệt. Đến nay, vaccine Sputnik V được hơn 50 quốc gia phê chuẩn sử dụng.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V hiệu quả lên tới 91,6%, riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỉ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên sản sinh kháng thể chống lại virus SARS CoV-2.

Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V được phê duyệt khẩn cấp vào ngày 23.3 cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch. Đây là loại vaccine COVID-19 thứ hai được Bộ Y tế cấp phép, sau AstraZeneca.

Tập đoàn T&T Group đã ủng hộ hơn 500 tỉ đồng cho các công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T&T
Tập đoàn T&T Group đã ủng hộ hơn 500 tỉ đồng cho các công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: T&T

T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, được thành lập vào năm 1993. Với những thành tích kinh doanh nổi bật cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, T&T Group đã hai lần vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, và nhiều phần thưởng cao quý khác. Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát đến nay, T&T Group cùng các đơn vị thành viên đã ủng hộ trên 500 tỉ đồng cho các hoạt động phòng, chống COVID-19 tại Việt Nam.

Trần Duy
TIN LIÊN QUAN

Tối 14.7, Bộ Y tế xác nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19, có bệnh lý nền

Lệ Hà |

Tối 14.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong do COVID-19 số 136-138.

Dự kiến có 124 triệu liều vaccine COVID-19, Bộ Y tế bổ sung đối tượng tiêm

Thùy Linh |

Đến nay, dự kiến sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam cho tới cuối năm 2021.

Bộ Y tế hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, giảm thời gian cách ly F1

Thuỳ Linh |

Sáng 14.7, Bộ Y tế cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, đồng thời, giảm thời gian cách ly chuyên gia nhập cảnh và F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tối 14.7, Bộ Y tế xác nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19, có bệnh lý nền

Lệ Hà |

Tối 14.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong do COVID-19 số 136-138.

Dự kiến có 124 triệu liều vaccine COVID-19, Bộ Y tế bổ sung đối tượng tiêm

Thùy Linh |

Đến nay, dự kiến sẽ có khoảng 124 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam cho tới cuối năm 2021.

Bộ Y tế hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, giảm thời gian cách ly F1

Thuỳ Linh |

Sáng 14.7, Bộ Y tế cho biết đã ban hành văn bản hướng dẫn quản lý điều trị F0 tại nhà, đồng thời, giảm thời gian cách ly chuyên gia nhập cảnh và F1 từ 21 ngày xuống 14 ngày.