Biển Thiên Cầm đã sôi động trở lại

ĐẠI TUẤN |

Sau thời gian dài chìm trong khó khăn vì dịch bệnh, khu du lịch biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã khởi sắc trở lại với sự kiện khai trương du lịch biển năm 2022.

Khu du lịch biển Thiên Cầm là địa chỉ du lịch nổi tiếng từ xưa đến nay của Hà Tĩnh, với “đặc sản” cát mịn, nước trong xanh, phong cảnh hữu tình và hải sản đặc biệt ngon, con người chân chất, thân thiện. Thắng cảnh này tương truyền là nơi vua tôi Hồ Quý Ly bị giặc Minh bắt giam vào năm 1407.

Tối 29.4, có rất đông du khách, người dân tập trung về bãi biển Thiên Cầm nghỉ dưỡng. Ảnh: QĐ
Tối 29.4, có rất đông du khách, người dân tập trung về bãi biển Thiên Cầm nghỉ dưỡng. Ảnh: QĐ

Sau hơn 2 năm “đóng băng” do dịch bệnh, người làm du lịch Thiên Cầm cực kỳ khó khăn. Đầu năm 2022, đón đầu chính sách mở cửa thích ứng an toàn của Chính phủ, UBND huyện Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đã tập trung đầu tư, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị nhân lực cho mùa du lịch mới.

Thiên Cầm hiện có 21 cơ sở lưu trú với hơn 700 phòng đạt tiêu chuẩn đón khách, 30 nhà hàng dọc bãi biển đã được chỉnh trang, đi vào hoạt động. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo môi trường cảnh quan bãi biển sạch đẹp, các nhà hàng cũng chủ động thu mua hải sản tươi ngon để phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách.

Nhà hàng nướng sò phục vụ khách ngay trên bãi biển. Ảnh: QĐ
Nhà hàng nướng sò phục vụ khách ngay trên bãi biển. Ảnh: QĐ

Vào tối 30.4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển Thiên Cầm năm 2022 với sự tham dự của hàng vạn quan khách và người dân. Tại sự kiện này, có màn bắn pháo hoa tầm thấp mãn nhãn. Trước đó, du khách đã tập trung về biển Thiên Cầm tắm biển, nghỉ dưỡng, đem lại không khí sôi động cho bãi biển đẹp bậc nhất Hà Tĩnh.

Hải sản tươi sống tại các nhà hàng dọc bãi biển Thiên Cầm. Ảnh: TT
Hải sản tươi sống tại các nhà hàng dọc bãi biển Thiên Cầm. Ảnh: TT
Hải sản tươi sống tại các nhà hàng dọc bãi biển Thiên Cầm. Ảnh: TT

“Khách đông, chúng tôi có việc làm thu nhập sau thời gian dài khó khăn nên rất vui. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo sự hài lòng cho du khách gần xa” – ông Nguyễn Văn Đức, một nhân viên phục vụ du khách ở biển Thiên Cầm cho biết.

Ngành du lịch Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong năm 2022 đón tổng lượt khách tham quan đạt 800.000 lượt người, khách lưu trú nội địa đạt 450.000 lượt người, khách lưu trú quốc tế đạt 15.000 lượt người.

ĐẠI TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1 tỉ đồng cho màn bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào ngày 30.4 tới đây sẽ có màn bắn pháo hoa với kinh phí hơn 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

LĐLĐ Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân, tôn vinh công nhân tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.4, tại hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 1 tỉ đồng cho màn bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào ngày 30.4 tới đây sẽ có màn bắn pháo hoa với kinh phí hơn 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

LĐLĐ Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân, tôn vinh công nhân tiêu biểu

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.4, tại hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.

Hà Tĩnh xin bắn pháo hoa tại lễ khai trương du lịch biển 2022

TRẦN TUẤN |

Theo kế hoạch vào ngày 30.4 tới đây, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức khai trương du lịch biển năm 2022 với mong muốn sẽ bắn pháo hoa tại sự kiện này.