Quảng Nam xin bắn pháo hoa trong đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia

Thanh Chung |

Quảng Nam - Ngày 14.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đã ký công văn đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng diễn ra trong suốt năm 2022. Trong đó, điểm nhấn quan trọng của sự kiện là Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam).

Theo kế hoạch, sau chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc ngày 26.3 sẽ là màn bắn pháo hoa chào mừng. Chính vì vậy, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp trong khuôn khổ Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022”.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Nam, nếu được chấp thuận, thời gian bắn pháo hoa sẽ không quá 15 phút.

Xuyên suốt trong Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, hoạt động. Trong đó có 10 hoạt động quy mô quốc gia do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức; 62 chuỗi sự kiện, hoạt động theo 6 chương trình do tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức; 120 hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia do 40 tỉnh, thành trên cả nước tổ chức.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương không bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạm dừng tổ chức các lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định không tổ chức bắn pháo hoa, tạm dừng tổ chức các lễ hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tình mạng của người dân, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội xin ý kiến về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã có báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bình Dương không bắn pháo hoa đêm giao thừa, tạm dừng tổ chức các lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định không tổ chức bắn pháo hoa, tạm dừng tổ chức các lễ hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm Dần 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh, để đảm bảo phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe và tình mạng của người dân, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội xin ý kiến về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã có báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.