Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt trên 1.5 tỉ USD, đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó, thủy sản ước đạt 905 triệu USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước (cả nước đạt 9 tỉ USD). Xuất khẩu gạo đạt 450 triệu USD, tăng 34%, chiếm 9,4% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước (cả nước đạt 4,8 tỉ USD).
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho rằng, trong thành tích chung của tỉnh, không thể thiếu sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.
Ông Lâu nhấn mạnh, tỉnh Sóc Trăng sẵn sàng lắng nghe, trân quý từng ý tưởng, từng sự đóng góp dù là nhỏ nhất của cộng đồng doanh nghiệp. "Tôi rất mong các doanh nghiệp thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình; đồng thời tích cực tham gia đóng góp những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới", ông Lâu nói.
Ông Hồ Quốc Lực - Chủ tịch HĐQT, Công ty CP thực phẩm Sao Ta (Sóc Trăng) - cho rằng, thời gian qua tỉnh Sóc Trăng đã có sự quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, đã kịp thời giải quyết những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp.
Theo ông Lực, năm 2023 tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức 10 lần gặp gỡ, họp mặt và tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau các buổi họp mặt, gặp gỡ UBND tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể các sở, ngành, địa phương giải quyết cho doanh nghiệp.
Tại buổi họp mặt, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hiến kế để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phục hồi và phát triển tốt nhất trong điều kiện mới.
"Rất mong Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, là cầu nối cho tiếng nói, lợi ích chính đáng của hội viên và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo dựng và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hợp tác, tương trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp", ông Mẫn nói.