Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp

Sáng ngày 6.1, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã chủ trì buổi gặp gỡ, ăn sáng với một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu cho rằng doanh nghiệp làm ăn hiệu quả thì tỉnh mới phát triển, đồng thời mới giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.

Ông Lâu nhấn mạnh khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn chung của tỉnh và lãnh đạo tỉnh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở ngành, địa phương.

"Để những vướng mắc được tháo gỡ nhanh nhất, hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải đồng thuận, đồng lòng, cùng chính quyền trong gỡ nút thắt, biến nguy thành cơ để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển", ông Lâu nói.

Vướng ở đâu gỡ ở đó

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Ngọc Tài - Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến thủy sản Tài Kim Anh nhận định trong thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành tôm sẽ tiếp tục gặp khó khăn, nhất là truy xuất nguồn gốc, thiếu tôm nguyên liệu, đặc biệt giá cả đầu vào, vật tư nông nghiệp tăng cao. Vì vậy, đại diện doanh nghiệp này kiến nghị tỉnh cần có cơ chế, giải pháp kiềm chế giá vật tư, nguồn nguyên liệu.

Đỗ Ngọc Tài - Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến thủy sản Tài Kim Anh kiến nghị tỉnh cần có giải pháp giảm giá nguyên liệu, vật tư nông nghiệp trong nuôi tôm. Ảnh: Phương Anh
Ông Đỗ Ngọc Tài - Tổng Giám đốc Công ty CP Chế biến thủy sản Tài Kim Anh kiến nghị tỉnh cần có giải pháp giảm giá nguyên liệu, vật tư nông nghiệp trong nuôi tôm. Ảnh: Phương Anh

Bà Mã Thị Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng - cho rằng hiện nay, trên địa bàn thành phố Sóc Trăng thiếu hụt nguồn nước sạch phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Bà Thanh mong muốn ngành nước sạch Sóc Trăng cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này.

Ông Trương Văn Hùng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hưng Lợi, xã Long Đức (Long Phú, Sóc Trăng) - cho rằng, hiện nay phần diện tích sản xuất nông nghiệp của HTX cũng như người dân khu vực xã Long Đức phải phụ thuộc vào nguồn nước chảy tự nhiên chưa có hệ thống bơm tưới nên ảnh hưởng đến lịch gieo sạ thời vụ. Ông kiến nghị ngành nông nghiệp cần xem xét đầu tư hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất tốt hơn.

Trả lời kiến nghị của ông Đỗ Ngọc Tài, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Ngọc Nhã thông tin, ngành nông nghiệp tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất trong nuôi tôm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ông Nhã cho biết sẽ ưu tiên cải thiện chất lượng con giống, áp dụng các quy trình nuôi giảm thiệt hại, mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nuôi, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành nghề, mở các lớp tập huấn.

Ông Nguyễn Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sóc Trăng trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Phương Anh
Ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Sóc Trăng trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Ảnh: Phương Anh

Đối với kiến nghị của HTX Hưng Lợi, ông Nhã cho biết, hiện nay vùng sản xuất lúa trên địa bàn xã Long Đức (Long Phú, Sóc Trăng) đã có hệ thống thủy lợi vùng đệm, tuy nhiên bên trong nội đồng hiện chỉ có một trạm bơm nước. Do nguồn lực còn có hạn nên trước mắt vẫn sử dụng trạm bơm này để phục vụ sản xuất.

Về tình hình thiếu nguồn nước sạch, ông Đặng Văn Ngọ - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho hay hiện nguồn nước ngầm tại Sóc Trăng đang được khai thác đã đến ngưỡng cho phép về lưu lượng; chất lượng nguồn nước ngầm ngày càng xấu đi. Nguồn nước mặt chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, công nghệ của các nhà máy nước đã lạc hậu, gây khó khăn trong quá trình xử lý, cung cấp nước đạt chuẩn đến các hộ dân.

Ông Ngọ cho rằng, hiện nay kinh phí để đầu tư các nhà máy nước còn có hạn, tuy nhiên đơn vị sẽ cố gắng cung cấp nước sạch đến mức tối đa, hạn chế bất cập trong thời gian tới.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2023, UBND tỉnh tổ chức 10 lần gặp gỡ, họp mặt và tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp/hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau các buổi họp mặt, gặp gỡ, UBND tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể các sở, ngành, địa phương giải quyết cho doanh nghiệp.

Tại các buổi gặp gỡ, ăn sáng định kỳ vào các tháng 5, 6, 7, 10 và 11. 2023, có 27 lượt phản ánh của các doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc. Đến nay, có 26/27 ý kiến phản ánh kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được trả lời, giải quyết.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hộ dân ở Sóc Trăng thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn hộ gia đình ở Sóc Trăng thoát nghèo, vươn lên khấm khá nhờ tham gia xuất khẩu lao động.

Sóc Trăng liên kết tiêu thụ trên 1.500 tấn trái cây đặc sản

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã liên kết với các doanh nghiêp tiêu thụ 1.539 tấn trái cây đặc sản. Trong đó, xuất khẩu gần 200 tấn vú sữa, bưởi, thanh nhãn, sầu riêng sang thị trường Hòa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Chủ tịch nước dự tổng kết chương trình xây nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.1, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Bảo Hân "Về nhà đi con": Thích đóng cùng Mạnh Trường, ấn tượng với Doãn Quốc Đam

Nhóm PV |

Diễn viên Bảo Hân tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động, nữ diễn viên chia sẻ tình cảm đặc biệt dành cho Mạnh Trường, Bảo Thanh, Doãn Quốc Đam.

Tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo

Tùng Giang |

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi những cảnh báo, song danh sách bị hại trong những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao vẫn có chiều hướng gia tăng và số tài sản chúng chiếm đoạt ngày một lớn.

Kịch bản để Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024

Phạm Huyền |

Theo dự báo, ngành du lịch toàn cầu năm 2024 sẽ phục hồi hoàn toàn so với năm 2019. Đáp án cho câu hỏi liệu du lịch Việt Nam có thể phục hồi 100% còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Liên tục kiểm tra đột xuất, ngăn chặn thực phẩm bẩn dịp Tết

ĐẠI TUẤN |

Dịp Tết Nguyên đán 2024 là thời điểm thị trường thực phẩm sôi động, các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Luật Thi đua, Khen thưởng mới có gì đặc biệt?

Nhóm PV |

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Theo đó, luật quy định về các danh hiệu thi đua đối với cá nhân, tập thể, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; Các loại hình khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và điều kiện để được trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng…

Nhiều hộ dân ở Sóc Trăng thoát nghèo nhờ xuất khẩu lao động

PHƯƠNG ANH |

Hàng nghìn hộ gia đình ở Sóc Trăng thoát nghèo, vươn lên khấm khá nhờ tham gia xuất khẩu lao động.

Sóc Trăng liên kết tiêu thụ trên 1.500 tấn trái cây đặc sản

PHƯƠNG ANH |

Trong năm 2023, tỉnh Sóc Trăng đã liên kết với các doanh nghiêp tiêu thụ 1.539 tấn trái cây đặc sản. Trong đó, xuất khẩu gần 200 tấn vú sữa, bưởi, thanh nhãn, sầu riêng sang thị trường Hòa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Chủ tịch nước dự tổng kết chương trình xây nhà cho người nghèo ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.1, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.