Kiến nghị của doanh nghiệp và hiệu quả trên bàn ăn buổi sáng

Hoàng Văn Minh |

Trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có 5 buổi gặp, ăn sáng định kỳ với các doanh nghiệp trên địa bàn vào các tháng 5, 6, 7, 10 và 11 để giải quyết vướng mắc, kiến nghị.

“Khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn chung của tỉnh và lãnh đạo tỉnh sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở, ngành, địa phương”, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã nói vậy với các doanh nghiệp tại buổi ăn sáng định kỳ ngày 6.1.

Cùng ăn sáng với các doanh nghiệp còn có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh này.

Ăn sáng với doanh nghiệp định kỳ mỗi tháng một lần là cách làm mới của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, bắt đầu từ tháng 5.2023.

Cách làm này bước đầu cho thấy hiệu quả khi có 27 lượt phản ánh của các doanh nghiệp về những khó khăn vướng mắc được gửi đến lãnh đạo tỉnh này trong năm 2023 qua 5 bữa ăn sáng.

Và đến nay, đã có 26/27 ý kiến phản ánh kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trả lời, giải quyết.

Nhưng câu hỏi đặt ra là sự hiệu quả như thế này có được duy trì lâu dài hay không? Bởi những bữa ăn sáng của lãnh đạo tỉnh, thành phố với cộng đồng doanh nghiệp đang làm ăn trên địa bàn của mình không phải là lần đầu tiên, chỉ có ở Sóc Trăng.

Thời gian qua, có một số tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức các bữa ăn sáng hay cà phê sáng với mục đích đặt ra như Sóc Trăng. Tuy nhiên, những bữa ăn sáng, cà phê sáng như thế này lại có “tuổi thọ” không dài vì nhiều nguyên nhân.

Như nhiều địa phương, chỉ được thời gian đầu “trống giong cờ mở”, sau đó thì chủ tịch, bí thư, giám đốc các sở thường xuyên vắng mặt và ủy quyền cho cấp phó cái gì cũng hiểu, cũng tiếp thu nhưng lại không có quyền quyết.

Hay như thừa nhận của một lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương từng có những buổi cà phê sáng định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, là những buổi ăn hay cà phê như thế này chỉ có tác dụng với những vấn đề có tính vướng mắc cấp bách, cấp thời.

Trong khi các địa phương, vì số lượng doanh nghiệp và vấn đề có tính cấp bách, cấp thời cũng không nhiều nên chỉ sau một thời gian, những bữa ăn sáng, cà phê đã trở thành những bữa tán gẫu, hỏi thăm nhau, duy trì mối quan hệ… là chính.

Lãnh đạo tỉnh, thành thu xếp được thời gian để ăn sáng, cà phê định kỳ với cộng đồng doanh nghiệp nhằm lắng nghe để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị… là đã khó. Nhưng duy trì được sự hiệu quả - như bước đầu ở Sóc Trăng - tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác thì càng khó hơn.

Nhưng khó và lý tưởng hơn nữa, vẫn là song song với những cuộc gặp gỡ kiểu ăn sáng, cà phê, lãnh đạo các tỉnh, thành phải làm sao trong phạm vi quyền và trách nhiệm của mình có thể tạo ra một bộ máy công vụ làm việc văn minh và hiệu quả hơn.

Cùng với đó là những hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp yên tâm làm ăn mà không cần phải chờ ăn sáng hay cà phê với ai để đề xuất hay kiến nghị gì cả!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ăn sáng, cà phê với doanh nghiệp mỗi tháng 1 lần

NHẬT HỒ |

Sóc TrăngMô hình này sẽ được duy trì vào sáng thứ bảy của tuần đầu hàng tháng. Tỉnh Sóc Trăng hy vọng sẽ kết nối, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp về làm ăn tại địa phương.

Rượu thuốc quảng cáo tái tạo làm trắng da giá 100 nghìn cả lít chứa gì?

AN AN - VŨ LINH |

Khảo sát chợ mạng xã hội sàn thương mại điện tử, nhiều loại rượu thuốc, rượu thảo dược được quảng cáo có công dụng tái tạo làm trắng da với giá chỉ từ 100 - 150 nghìn đồng 1 chai.

Giá xăng dầu điều chỉnh ra sao trong kỳ điều hành tới?

Cường Ngô - Vũ Linh |

Theo dự báo của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội, giá xăng dầu có thể đồng loạt tăng trong phiên điều chỉnh tới (ngày 11.1). Trong đó, giá xăng RON 95 dự báo tăng 250 đồng/lít; xăng E5 RON 92 dự báo tăng 150 đồng/lít.

Máu rừng phòng hộ đang âm ỉ chảy

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt quả tang 11 đối tượng vào khu vực rừng phòng hộ hồ Quao khai thác gỗ để bán. Theo nhiều người dân, việc này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng lực lượng chức năng chỉ mới phát hiện vào ngày 31.12.2023.

Ô nhiễm không khí gây nguy hiểm cho những đối tượng đặc biệt nào?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia y tế cho biết, khi người dân tiếp xúc với ô nhiễm không khí mức độ nhẹ có thể xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp như: rát cổ, ngứa họng, hắt hơi, sổ mũi, khó thở, ho,… Nếu tiếp xúc nặng hơn có thể gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí là ung thư phổi.

Công nhân bị nợ lương thấp thỏm lo Tết

Văn Tùng |

Trong khi lương chỉ được trả một phần, thậm chí bị nợ toàn bộ trong nhiều tháng, nhiều công nhân đã phải xoay sở đủ cách để duy trì cuộc sống. Sự thấp thỏm lo lắng cứ tăng dần khi Tết Nguyên đán ngày càng tới gần.

Lãnh đạo tỉnh giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp ngay tại bàn ăn

PHƯƠNG ANH |

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng giải đáp ngay tại bàn ăn sáng.

Chủ tịch Bạc Liêu cà phê cùng doanh nghiệp, tháo nhiều nút thắt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 4.12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì buổi “cà phê doanh nhân” nhằm trao đổi, xử lý một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ăn sáng, cà phê với doanh nghiệp mỗi tháng 1 lần

NHẬT HỒ |

Sóc TrăngMô hình này sẽ được duy trì vào sáng thứ bảy của tuần đầu hàng tháng. Tỉnh Sóc Trăng hy vọng sẽ kết nối, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp về làm ăn tại địa phương.