Bất thường doanh thu đơn vị tổ chức Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2022

NHÓM PV |

Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver - đơn vị được uỷ quyền tổ chức cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2022 tại Việt Nam đang có nhiều bất thường trong thu chi tài chính. Công ty này đã bị cơ quan thuế ra quyết định đóng mã số thuế, phong tỏa hoá đơn.

Doanh thu 0 đồng, lợi nhuận bằng 0

Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2022, cuộc thi đang được khởi động ở nhiều địa phương trên cả nước. Theo giới thiệu, đây là cuộc thi có quy mô quốc tế, đánh giá năng lực Toán học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tại Việt Nam, từ năm 2020 đến nay, cuộc thi này thu hút sự tham gia của hơn 40.000 thí sinh.

Nhưng vào năm nay, đối tác tổ chức chính thức cuộc thi này tại Việt Nam lại đang xuất hiện những dấu hỏi về năng lực và đặc biệt là các cáo buộc không minh bạch trong nghĩa vụ thuế. Cụ thể, đó là Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver (địa chỉ đăng ký tại khu đô thị Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) do ông Đặng Minh Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện pháp luật.

Là đơn vị được Ban Tổ chức AIMO Quốc tế uỷ quyền chính thức tại Việt Nam, tuy nhiên, hoạt động thực tế của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver lại là một vấn đề “khó hiểu".

Trong báo cáo tình hình tài chính ghi nhận, đến hết năm 2021, Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver có vốn chủ sở hữu 1 tỉ đồng. Nhưng đáng chú ý, báo cáo cho thấy công ty này không có bất cứ doanh thu nào.

Ngoài số vốn chủ sở hữu nêu trên, các khoản mục trên báo cáo tài chính như đầu tư tài chính, các khoản phải thu, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tài sản cố định... đều bằng 0. Đồng nghĩa với việc, theo báo cáo này, Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver đang rơi vào trạng thái gần như “không hoạt động”.

Điều này cũng giải thích vì sao trong năm 2021, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Tuniver cũng là... 0 đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver cho biết không có doanh thu năm 2021. Ảnh: P.V.
Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver cho biết không có doanh thu năm 2021. Ảnh: P.V.

Dù vậy, trái ngược với báo cáo “trắng tinh" như trên, trên thực tế, Công ty Tuniver vẫn có những hoạt động rầm rộ mang lại nguồn thu khi tổ chức các khóa học thu tiền của người tham gia, hay thậm chí là đứng ra tổ chức cuộc thi mang tầm quốc tế như Đấu trường Toán học Châu Á AIMO.

Cụ thể, Công ty Tuniver đã đăng ký sử dụng nhãn hiệu “UberMath", mở trung tâm với hàng loạt các khóa học dạy Toán bằng Tiếng Anh.

Trong năm 2021, Công ty Tuniver vẫn liên tục tổ chức liên tục các khoá học như: Ôn thi vào lớp 6 các trường THCS Chất lượng cao; ôn luyện kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo; Khoá học Toán và khoa học Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao,...

Hàng loạt các khoá học được Công ty Tuniver tổ chức liên tục. Ảnh chụp màn hình.
Hàng loạt các khoá học được Công ty Tuniver tổ chức liên tục. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ tính riêng với khoá học Toán và khoa học Tiếng Anh cơ bản, chương trình học đã là 40 buổi/năm, với mức học phí 200.000 đồng/buổi, tương đương 8 triệu đồng/năm.

a
Nhiều học viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của cá nhân. Ảnh: P.V.

Điều bất ngờ là dù công ty đứng ra tổ chức nhiều khóa học, học viên lại được yêu cầu chuyển tiền học phí tới tài khoản cá nhân của ông Đặng Minh Tuấn (là người đại diện pháp luật công ty Tuniver) và 2 cá nhân khác.

Trước đó, với cuộc thi Đấu trường Toán học AIMO năm 2021, thí sinh tham dự cũng được yêu cầu chuyển lệ phí thi vào tài khoản kế toán của công ty này, hạn nộp lệ phí trước ngày 16.6.2021.

Bị phong tỏa hoá đơn, mã số thuế

Bất ngờ hơn cả là ngay từ ngày 17.11.2021, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã ra thông báo đóng mã số thuế của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver do xác minh cho thấy người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng ra thông báo về việc hoá đơn của công ty này không còn giá trị sử dụng.

Các quyết định của cơ quan chức năng về đóng mã số thuế, hoá đơn của  Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver. Ảnh: PV.
Các quyết định của cơ quan chức năng về đóng mã số thuế, hoá đơn của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, dù bị đóng mã số thuế và ngưng sử dụng hoá đơn, công ty Tuniver dưới danh nghĩa cái tên UberMath vẫn tiếp tục tổ chức các lớp ôn luyện thi và thu tiền.

Sau thời điểm bị đóng mã số thuế, Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver vẫn có nhiều hoạt động mang lại nguồn thu như bán sách Bộ đôi cẩm nang "Chinh phục Toán tiếng Anh"; luyện thi Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (12 buổi/tuần); thi thử kỳ thi toán học Học Kỳ (đăng ký và chuyển khoản vào tháng 1.2022),...

Gần đây nhất là việc Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver tổ chức các lớp ôn thi cho cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á AIMO. Đầu tháng 6, trong vai một phụ huynh có nhu cầu cho con được ôn tập kỳ thi này, PV đã liên hệ tới số hotline của Ban tổ chức AIMO. Sự hướng dẫn sau đó đều hướng phụ huynh liên hệ tới trang fanpage “UberMath - Đánh thức tài năng Toán học" để đăng ký lớp ôn tập.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ThS. Luật sư Vũ Hồng Hoa (Công Ty TNHH Luật G77) phân tích về trường hợp của Công ty cổ phần tổ hợp giáo dục Tuniver cho biết, đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế hiển thị trạng thái ngừng hoạt động.

Như vậy, doanh nghiệp bị đóng mã số thuế có nghĩa là bắt buộc ngừng hoạt động. Đồng thời, theo quy định, mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế thông báo chấm dứt hiệu lực. 

“Việc sử dụng hoá đơn trong doanh nghiệp là bắt buộc để Nhà nước quản lý hoạt động kinh tế chung cũng như quản lý doanh nghiệp. Nên doanh nghiệp khi không còn sử dụng hoá đơn, đồng nghĩa với việc dừng mọi hoạt động của doanh nghiệp dưới mọi hình thức” - luật sư Vũ Hồng Hoa nhận định.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ lộ đề thi môn Sinh: Người đầu tiên phát hiện bất thường nói gì?

Nhóm Pv |

Liên quan đến sự việc đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều bất thường, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Đinh Đức Hiền - người đầu tiên phát hiện bất thường và đã gửi thư phản ánh lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục 24/7: Người đầu tiên chỉ ra bất thường ở đề thi môn Sinh nói gì?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 11.6: Ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM; Người đầu tiên chỉ ra bất thường ở đề thi môn Sinh nói gì?...

Người đầu tiên chỉ ra những bất thường trong đề thi môn Sinh lên tiếng

Tường Vân |

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học, Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội), người đầu tiên viết thư gửi Bộ GDĐT phản ánh những bất thường trong đề thi môn Sinh đã có những chia sẻ trước thông tin, diễn biến mới của sự việc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ lộ đề thi môn Sinh: Người đầu tiên phát hiện bất thường nói gì?

Nhóm Pv |

Liên quan đến sự việc đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có nhiều bất thường, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Đinh Đức Hiền - người đầu tiên phát hiện bất thường và đã gửi thư phản ánh lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục 24/7: Người đầu tiên chỉ ra bất thường ở đề thi môn Sinh nói gì?

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Tin tức giáo dục ngày 11.6: Ngày đầu thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM; Người đầu tiên chỉ ra bất thường ở đề thi môn Sinh nói gì?...

Người đầu tiên chỉ ra những bất thường trong đề thi môn Sinh lên tiếng

Tường Vân |

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học, Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội), người đầu tiên viết thư gửi Bộ GDĐT phản ánh những bất thường trong đề thi môn Sinh đã có những chia sẻ trước thông tin, diễn biến mới của sự việc.