Vụ lộ đề thi môn Sinh: "Không chấp nhận những gian dối tồn tại trong ngành"

Nhóm PV |

Theo Đại biểu Quốc hội, trong ngành giáo dục - đào tạo, không chấp nhận việc để xảy ra những gian dối như vụ lộ đề thi môn Sinh học tồn tại, cho nên cần phải xử lý đến cùng.

Không chấp nhận gian dối

Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo" và khởi tố 2 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu giáo viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bị điều tra dấu hiệu vi phạm khi xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, khi vụ việc xảy ra, quan trọng nhất thái độ ứng xử của Bộ Giáo dục và Đào tạo như thế nào? Có nghiêm túc không, có quyết liệt không, có bao che không và có xử lý đến cùng không?

"Trong giáo dục, không ai chấp nhận việc để xảy ra những gian dối như thế tồn tại, cho nên phải xử lý đến cùng", GS Cường cho hay.

GS Hoàng Văn Cường trao đổi với PV Lao Động về việc lộ đề thi môn Sinh. Ảnh: QH
GS Hoàng Văn Cường trao đổi với PV Lao Động về việc lộ đề thi môn Sinh. Ảnh: QH

Sau gần một năm tố giác, vụ việc lộ đề thi môn Sinh học mới có kết quả. Nhiều người cho rằng, ngoài các việc phối hợp theo yêu cầu của Bộ Công an, dường như Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cao nhất trong ngành giáo dục - đào tạo và phản ứng sự việc rất chậm?

Nhận định về việc này, GS Hoàng Văn Cường cho rằng, cũng rất khó để kết luận nhanh hay chậm. Bởi trước khi sự việc được tố giác, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo cần lắng nghe ngay. Lắng nghe để ghi nhận thông tin, lắng nghe để điều tra và xử lý.

"Không thể nói rằng, khi mới chỉ nghe có thông tin gian dối như vậy mà công bố ngay có chuyện đó hay không? Việc hơn một năm mới có kết quả, không phải để chìm xuồng mà chuyện điều tra không phải dễ.

Tôi cho rằng, quá trình điều tra hơn một năm qua là quá trình điều tra liên tục, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể làm được mà phải có sự vào cuộc của Bộ Công an, sử dụng các công nghệ cao về điều tra. Có kết quả điều tra trước kỳ thi mới như vậy là điều rất tốt", GS Cường cho hay.

Trả lời câu hỏi về việc cần làm gì để có kỳ thi an toàn, nghiêm túc, không có sai phạm, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, các quy trình quản lý, từ ra đề thi, coi thi đến chấm thi, nhiều năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm và khá chặt chẽ, an toàn.

"Vụ việc lộ đề thi môn Sinh vừa qua, tôi cho rằng nằm ngoài khả năng quản lý. Bởi các đối tượng dùng thủ đoạn, thủ pháp thống nhất với nhau từ trước. Khi sự việc đã xảy ra, quan trọng cần xử lý nghiêm các đối tượng và là bài học răn đe cho những cán bộ không giẫm phải vết xe đổ đó", GS Cường nói.

Không thể không có trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo không thể không chịu trách nhiệm và những vụ việc liên quan đến nghi vấn bất thường trong đề thi của một kỳ thi cấp quốc gia như sự cố vừa qua cần được bộ vào cuộc xử lý nhanh hơn, quyết liệt hơn, nghiêm minh hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm mà phải xác định là danh dự, là uy tín.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa. Ảnh: QH
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa. Ảnh: QH

Ngành giáo dục rất cần biểu dương những người dám lên tiếng đấu tranh chống tiêu cực như thầy giáo Hiền, coi đây là gương sáng để nhân rộng trong toàn ngành.

Từ đó gắn kết trách nhiệm với danh dự cá nhân để mỗi cán bộ, giáo viên "nói không với những tiêu cực trong thi cử". Đây là việc nên làm, cần làm, phải làm trong bối cảnh quyết tâm đổi mới vì một nền giáo dục "học thật, thi thật" để hướng tới nhân tài thật", bà Hoa nói.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết, với việc Bộ Công an khởi tố vụ án và hai người trong tổ ra đề thi môn sinh cho thấy có trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến đâu cần chờ kết quả điều tra.

Để có kỳ thi THPT quốc gia công bằng, minh bạch với mọi thí sinh, theo đại biểu Hoà "điều cốt lõi nhất chính là ở khâu chọn người ở tổ ra đề, hội đồng tổ chức, coi thi và người giám sát, nhất là sự tham gia của lực lượng công an".

Bởi dù chúng ta có dùng máy tính, trang thiết bị hiện đại nhưng người vận hành vẫn là quan trọng hơn cả. Những người này phải thực sự có đạo đức, công tâm, khách quan thì mới mong hạn chế những tiêu cực, sai sót và có được kỳ thi công bằng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lộ đề thi: Ngành giáo dục cần đối diện câu hỏi thẳng và câu trả lời thật

Đào Tuấn |

Đề thi là một loại tài liệu bí mật Nhà nước cấp độ tối mật. Và tiêu cực trong thi cử, từ ở cấp độ địa phương, giờ đã leo thang lên đến Bộ Giáo dục khi 2 thầy cô trong ban đề thi hôm qua bị khởi tố.

Vụ lộ đề thi môn Sinh: Thầy giáo nhiều lần phản ánh lên Bộ

Tường Vân |

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) là người phát hiện và nhiều lần gửi thư tố cáo về bất thường trong đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT.

Giáo dục 24/7: Phê bình Hiệu trưởng vụ con trai làm lộ đề thi học kỳ

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 24.5: Phê bình Hiệu trưởng vụ con trai làm lộ đề thi học kỳ; Tỉ lệ chọi vào trường "hot" bậc nhất TPHCM giảm mạnh; Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lộ đề thi: Ngành giáo dục cần đối diện câu hỏi thẳng và câu trả lời thật

Đào Tuấn |

Đề thi là một loại tài liệu bí mật Nhà nước cấp độ tối mật. Và tiêu cực trong thi cử, từ ở cấp độ địa phương, giờ đã leo thang lên đến Bộ Giáo dục khi 2 thầy cô trong ban đề thi hôm qua bị khởi tố.

Vụ lộ đề thi môn Sinh: Thầy giáo nhiều lần phản ánh lên Bộ

Tường Vân |

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) là người phát hiện và nhiều lần gửi thư tố cáo về bất thường trong đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT.

Giáo dục 24/7: Phê bình Hiệu trưởng vụ con trai làm lộ đề thi học kỳ

Thanh Chân - Chân Phúc |

Tin tức giáo dục ngày 24.5: Phê bình Hiệu trưởng vụ con trai làm lộ đề thi học kỳ; Tỉ lệ chọi vào trường "hot" bậc nhất TPHCM giảm mạnh; Tuyển sinh 2022: Ngành chăm sóc sắc đẹp lên ngôi...