Bán điện trước nghiệm thu sau, điện mặt trời Trung Sơn phải rà soát

Hữu Long |

Dự án điện mặt trời Trung Sơn vận hành thương mại, bán điện cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào năm 2020. Đáng nói là 3 năm sau khi vận hành thương mại, dự án này mới được nghiệm thu.

Ngày 17.10, Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã phản hồi Báo Lao Động xung quanh việc rà soát pháp lý Dự án điện mặt trời Trung Sơn (xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm). Đây là một trong những dự án mà các cơ quan kiểm tra Trung ương đã chỉ ra các vi phạm, trong đó có diện tích chồng lấn với quy hoạch rừng sản xuất…

Qua rà soát, Sở KHĐT cho biết, vào năm 2018, địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Điện mặt trời Trung Sơn (Điện mặt trời Trung Sơn) cho Công ty CP Phát triển năng lượng Trung Sơn với diện tích sử dụng đất khoảng 40ha, gồm các hạng mục chính của nhà máy cánh đồng tấm pin mặt trời; đường quản lý vận hành…

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư của dự án là 878 tỉ đồng, trong đó vốn tự có của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp (khoảng 20%), vốn vay thương mại (khoảng 80%). Dự án có công suất 35MWP được đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia trước năm 2020.

Cụ thể, chủ đầu tư có báo cáo dự án đã hoàn thành công tác xây dựng và đưa vào hoạt động, vận hành thương mại từ ngày 24.12.2020 theo văn bản ngày 31.12.2020 của Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hoạt động từ năm 2020 nhưng mãi đến tháng 6.2023, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa mới ký văn bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng dự án Điện mặt trời Trung Sơn.

Liên quan đến việc rà soát hồ sơ pháp lý tại dự án điện mặt trời Trung Sơn, vào tháng 3.2023, Thanh tra Chính phủ có kết luận, việc các Sở thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thẩm định năng lực tài chính nhà đầu tư tại dự án điện mặt trời Trung Sơn chưa đúng theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014… đồng thời, nhà đầu tư cũng không đủ điều kiện về năng lực tài chính để được tỉnh cho thuê đất.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Chưa hết, Kiểm toán Nhà nước còn kết luận dự án Điện mặt trời Trung Sơn có một phần diện tích trùng với quy hoạch 3 loại rừng và đến nay dự án chưa khắc phục.

Ông Ngô Minh Tân - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển năng lượng Trung Sơn - cho rằng, việc này không nằm trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Bởi lẽ trước thời điểm nghiệm thu dự án, doanh nghiệp có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xin khắc phục nội dung chồng lấn đất rừng theo đúng quy định. Đến nay, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa cũng đang rà soát. Liên quan đến nội dung dự án hoạt động từ năm 2020 nhưng mãi đến tháng 6.2023 mới được nghiệm thu, ông Ngô Minh Tân giải thích thêm vì, hồ sơ dự án đã trình cơ quan chức năng từ lâu nhưng mãi đến thời điểm nói trên mới hoàn thành nghiệm thu.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.

Nghiệm thu điện mặt trời 1.000 tỉ dù còn vướng quy hoạch rừng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Điện mặt trời Trung Sơn có vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng và đã được nghiệm thu dù vẫn có khoảng 8,64ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Hiện nay, địa phương đang rà soát pháp lý tại dự án này.

Đề nghị xử lý vi phạm điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau 2020

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương đề nghị, các địa phương phối hợp với EVN để kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm trong đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

Xin đất làm dự án xây Bệnh viện Ngọc Tâm nhưng chỉ để trục lợi

Bảo Chương |

TPHCM - Công ty Cổ phần Bệnh viện Ngọc Tâm xin đất công xây dựng bệnh viện nhưng không hề triển khai mà dùng chính tài sản đó đi vay để đầu tư cho nhiều dự án khác. Và đến nay, khu đất "vàng" này vẫn chưa được thu hồi.

Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động phải thiết thực, đúng đối tượng

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 19.10, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp kỳ họp thứ 37, khoá XII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của kỳ họp là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bản tin công đoàn: Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hải Phòng giải quyết bảo hiểm xã hội một lần cho hơn 15.000 lao động; Thang máy hỏng, công nhân khốn khổ leo bộ cả chục tầng; Nhiều bộ, ngành đồng thuận nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng Chạp; Lương hưu thấp, người già phải làm thêm đủ nghề,...

Lo ngại với chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Thùy Linh - Chân Phúc |

Hình ảnh về suất cơm bán trú lèo tèo chỉ 1 miếng giò, vài miếng cá, thịt, ít cọng giá... tại Trường THCS Yên Nghĩa (TP Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Những sự việc liên quan đến bữa ăn của học sinh xảy ra gần đây, càng khiến nhiều người lo ngại về chất lượng bữa ăn bán trú ở trường học.

Thông chốt nồng độ cồn, thanh niên đâm thẳng vào cảnh sát giao thông

Lam Thanh |

Hà Giang - Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, Bàn Ngọc Hạch đã tăng ga, đâm ngã một cảnh sát giao thông.

Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ 9 dự án điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các sở ngành đang triển khai thực hiện đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an liên quan đến 9 dự án điện mặt trời.

Nghiệm thu điện mặt trời 1.000 tỉ dù còn vướng quy hoạch rừng ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Điện mặt trời Trung Sơn có vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng và đã được nghiệm thu dù vẫn có khoảng 8,64ha thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Hiện nay, địa phương đang rà soát pháp lý tại dự án này.

Đề nghị xử lý vi phạm điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau 2020

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương đề nghị, các địa phương phối hợp với EVN để kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm trong đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.