Đề nghị xử lý vi phạm điện mặt trời mái nhà lắp đặt sau 2020

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương đề nghị, các địa phương phối hợp với EVN để kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm trong đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc kiểm tra, rà soát, xử lý và cung cấp thông tin việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà sau năm 2020.

Theo Bộ Công Thương, ngày 15.5.2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII).

Quy hoạch điện VIII nêu rõ: "Ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản, tự tiêu".

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

Do đó, Bộ Công Thương đề nghị, các địa phương phối hợp với EVN để kiểm tra, rà soát và xử lý vi phạm trong đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái có sự liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay. Đồng thời phải tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia từ sau năm 2020 đến nay. Báo cáo gửi về Bộ Công thương trước ngày 18.9.2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp để xảy ra tình trạng phát triển điện mặt trời mái nhà có sự liên kết với lưới điện quốc gia mất kiểm soát, thiếu sự quản lý của nhà nước, EVN, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương và EVN tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công Thương đã có kết luận rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm của nhà đầu tư trong việc khai thác và sử dụng loại hình năng lượng này.

Cụ thể, tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương đối với 2 khách hàng; ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, trái với quy định của Bộ Công thương. Việc này xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà Cao Capital, Xuân Phú Đông, Công ty TNHH Quang Trung.

Công ty Điện lực Bình Dương sai phạm khi thỏa thuận đấu nối vượt quá công suất theo đề nghị của khách hàng, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, không đúng với công suất trong đơn đề nghị bán điện, sai lệch với biên bản nghiệm thu.

Công ty Điện lực Bình Phước cũng có những sai phạm tương tự. Còn Công ty Điện lực Ninh Thuận vi phạm thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà khi vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công Thương.

Công ty Điện lực Bình Thuận cũng bị chỉ ra trình tự thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà trái với quy định tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Bình An, Công ty Công nghệ xanh Toàn Cầu; Nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong văn bản chấp thuận đấu nối, trái với quy định, xảy ra tại hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty TNHH Hàm Tân Solar farm.

Tại Công ty Điện lực Gia Lai, đoàn kiểm tra chỉ ra thời gian thực hiện thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công thương.

Việc này xảy ra tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty PV Venus, Công ty PV ENERGRY, Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai, Công ty TNHH Năng lượng Thăng Bình, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại LTH Việt Nam;

Công ty Điện lực Đắk Nông bị phát hiện thời gian giải quyết cho khách hàng trong việc thỏa thuận đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định của Bộ Công thương; chấp thuận đấu nối, đưa vào vận hành, ký hợp đồng mua bán điện trong khi đã xác định tình trạng quá tải lưới điện và yêu cầu khách hàng cam kết cắt giảm công suất khi lưới điện quá tải là trái quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương.

Còn tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, ngoài việc nghiệm thu, ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong văn bản chấp thuận đấu nối, trái với quy định; còn thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà không đúng với hiện trạng lưới điện, thiếu minh bạch.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ thi hành án vụ 2 công ty điện mặt trời kiện ngành Điện

THANH TUẤN |

Ngày 25.8, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án 2 công ty điện mặt trời mái nhà gửi đơn khởi kiện Điện lực Gia Lai và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Gần 1.800 trụ sở công ở TP Hồ Chí Minh sẽ lắp điện mặt trời

MINH QUÂN - NGỌC LÊ |

Dự kiến tháng 9.2023, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cơ quan, công sở. Việc này được đánh giá sẽ giúp TP Hồ Chí Minh có nguồn điện cung cấp tại chỗ và phù hợp với sự phát triển chung.

Thủ tướng chấp thuận cho Đồng Tháp quy hoạch phát triển 1.300 MW điện mặt trời

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng chấp thuận cho Đồng Tháp quy hoạch phát triển 1.300 MW điện mặt trời (dự án điện mặt trời nối lưới) trong Quy hoạch điện VIII của quốc gia và đề nghị tỉnh phát triển mạnh hơn lĩnh vực này.

200 công nhân thi công xuyên lễ đoạn cao tốc đi qua Đồng Nai

ANH CHIẾN - CHÂN PHÚC |

Đồng Nai - Những ngày nghỉ lễ 2.9, trên công trường gói thầu A7 cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn phía Đông, qua tỉnh Đồng Nai, hàng trăm cán bộ kỹ sư và công nhân vẫn miệt mài thi công. Hạng mục khó nhất của gói thầu là cầu Thị Vải dài hơn 3 km cũng đã dần lộ diện...

Du khách “bấm bụng” mặc áo mưa đi du lịch biển đảo trong thời tiết mưa gió

NGUYÊN ANH |

Do ảnh hưởng bão số 3 nên thời tiết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có mưa to, gió mạnh. Tuy nhiên, những du khách đã đặt tour, lên kế hoạch đi chơi dịp nghỉ lễ vẫn tiếp tục lịch trình dù có chút vất vả trong chiếc áo mưa.

Cần Giờ xây cầu, cảng biển, khu đô thị nhằm đưa TPHCM tiến ra biển

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ tổng vốn gần 360.000 tỉ đồng sẽ triển khai trong các năm tới nhằm thực hiện mục tiêu đưa TPHCM tiến ra phía biển Đông.

Thủ tướng Singapore chúc mừng ông Tharman Shanmugaratnam đắc cử tổng thống

Thanh Hà |

Ông Tharman Shanmugaratnam, 66 tuổi, trở thành Tổng thống thứ 9 của Singapore sau khi thắng cử với tỉ lệ phiếu bầu là 70,4%.

Rộn ràng không khí Tết Độc lập

Nhóm PV |

Chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945-19.8.2023) và Quốc khánh 2.9 (2.9.1945-2.9.2023), khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện và trang hoàng cờ hoa, pano rực rỡ trên khắp đường phố. Những con phố khu vực Ba Đình như: Hoàng Diệu, Thanh Niên, Điện Biên Phủ... đều tràn ngập sắc đỏ.

Tạm đình chỉ thi hành án vụ 2 công ty điện mặt trời kiện ngành Điện

THANH TUẤN |

Ngày 25.8, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án 2 công ty điện mặt trời mái nhà gửi đơn khởi kiện Điện lực Gia Lai và Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Gần 1.800 trụ sở công ở TP Hồ Chí Minh sẽ lắp điện mặt trời

MINH QUÂN - NGỌC LÊ |

Dự kiến tháng 9.2023, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cơ quan, công sở. Việc này được đánh giá sẽ giúp TP Hồ Chí Minh có nguồn điện cung cấp tại chỗ và phù hợp với sự phát triển chung.

Thủ tướng chấp thuận cho Đồng Tháp quy hoạch phát triển 1.300 MW điện mặt trời

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng chấp thuận cho Đồng Tháp quy hoạch phát triển 1.300 MW điện mặt trời (dự án điện mặt trời nối lưới) trong Quy hoạch điện VIII của quốc gia và đề nghị tỉnh phát triển mạnh hơn lĩnh vực này.