Giá dầu Brent giao tháng 6 giảm 1,55 USD, tương đương 1,8%, xuống mức 84,52 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,69 USD, tương đương 2,1%, xuống mức 80,83 USD/thùng.
Reuters cho biết, chỉ số USD đã tăng khoảng 0,6%. Sự mạnh lên của đồng USD khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Bên cạnh đó, giá dầu lao dốc khi nhiều nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 5.
Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed sẽ tăng lãi suất cho vay vào tháng 5 thêm 0,25 điểm cơ bản và lùi việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Ngoài ra, giá dầu thế giới giảm còn do giới đầu tư e ngại về nhu cầu dầu suy yếu.
Mới đây, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đưa ra dự báo sản lượng của OPEC sẽ giảm 500.000 thùng/ngày trong năm nay. Cơ quan này cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ trong năm nay xuống 40.000 thùng mỗi ngày.
Trong một diễn biến khác, nhóm G7 sẽ giữ mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, bất chấp giá dầu thô toàn cầu tăng và một số quốc gia kêu gọi giảm giá trần để hạn chế nguồn thu của Moscow.
Mặt khác, tại Ả Rập Xê-út, xuất khẩu dầu thô trong tháng 2 đã giảm xuống còn 7,455 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng dầu thô đá phiến của Mỹ tại 7 lưu vực đá phiến lớn nhất dự kiến sẽ tăng 49.000 thùng/ngày trong tháng 5 lên 9,33 triệu thùng/ngày, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).
Hôm nay, dữ liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2023 của Trung Quốc sẽ được công bố. Dữ liệu này sẽ tác động tích cực đến giá cả hàng hóa.
Giới phân tích cho rằng, bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố không chắc chắn. Vì vậy, giá dầu có thể dao động trong biên độ hẹp trong những phiên sắp tới.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.173 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 24.245 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.149 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 19.739 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.194 đồng/kg.