Cụ thể, giá dầu Brent tăng 1%, lên mức 86,05 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,3%, lên mức 82,52 USD/thùng.
Giá dầu hôm nay phủ sắc xanh nhờ vào đà tăng của thị trường dầu tuần trước đó.
Tuần trước, giá dầu ghi nhận tăng tuần thứ tư liên tiếp và đánh dấu chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 6.2022 với dầu Brent tăng 1,5% và dầu WTI tăng 2,4%.
Hôm 14.4, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày, đạt mức cao kỷ lục trong năm nay nhờ sự phục hồi trong tiêu dùng của Trung Quốc sau các hạn chế COVID-19.
Cơ quan này cũng cho biết nhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực chiếm 57% mức tăng của năm nay.
Ông Tina Teng thuộc trung tâm CMC Markets nhận định rằng chỉ số CPI tháng 3.2023 của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, điều có thể thúc đẩy Chính phủ Trung Quốc kích thích nền kinh tế hơn nữa.
Trong khi đó, theo Toril Bosoni, người đứng đầu bộ phận thị trường và công nghiệp dầu mỏ tại IEA, nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 400.000 thùng/ngày vào cuối năm nay.
Đặc biệt, sự gia tăng sản lượng của các nước ngoài OPEC không bù đắp được sự sụt giảm từ các nước OPEC, điều đó sẽ khiến giá dầu tăng.
Bên cạnh đó, nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh ở Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới cũng hỗ trợ giá dầu.
Trước biến động đi lên của giá dầu thế giới, nhiều dự báo cho rằng giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành tới ngày 21.4 có thể tiếp tục tăng.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17.4 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.173 đồng/lít; Xăng RON 95 không quá 24.245 đồng/lít; Dầu diesel không quá 20.149 đồng/lít; Dầu hỏa không quá 19.739 đồng/lít; Dầu mazut không quá 15.194 đồng/kg.