7 ngày không có ca mắc liên quan, Cảng cá Đà Nẵng có thể hoạt động lại

THUỲ TRANG |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.Đà Nẵng vừa đề xuất phương án nếu sau 7 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan đến Cảng cá Thọ Quang thì sẽ cho phép nơi này hoạt động trở lại với 30% công suất.

Cụ thể, phương án quản lý, điều hành hoạt động Cảng cá, Chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trở lại như sau:

Giai đoạn 1: Sau 7 ngày, trên địa bàn thành phố không có ca dương tính liên quan đến Cảng cá Thọ Quang và được UBND thành phố Đà Nẵng cho phép hoạt động trở lại.

Chỉ tổ chức họp 1 phiên chợ (bình thường là 2 phiên chợ 1 ngày). Thời gian họp chợ từ 6h đến 11h hàng ngày và đáp ứng cho tối đa 30% lượng người hoạt động so với bình thường (khoảng 1.000 - 1.200 người).

Chỉ tiếp nhận tàu cá của ngư dân Đà Nẵng vào bốc dỡ, tiêu thụ sản phẩm khai thác nhưng số lượng tàu bốc dỡ thủy sản cùng thời điểm tối đa 6 tàu, chưa tiếp nhận tàu các tỉnh, thành khác.

Số lượng thương nhân đầu mối cung ứng thủy sản (cả nậu vựa) tối đa 50%. Trước mắt, ưu tiên thương nhân có sản lượng, chủng loại thủy sản cung ứng ra thị trường lớn, đa dạng, gồm các đầu mối có kho bảo quản lạnh, bán cá xe (danh sách do Ban Quản lý đề xuất, quyết định).

Số lượng người làm dịch vụ cung ứng đá xay, đá đập, nước mặn, xe ba gác kéo thủy sản từ tàu vào chợ: Hoạt động luân phiên 3 ngày 1 lần (Ban Quản lý lập, công bố danh sách người được phép hoạt động cụ thể).

Số lao động làm công, giúp việc cho thương nhân đầu mối: Tối đa 30% quân số, phải đăng ký trước, được Ban Quản lý thống nhất.

Số lượng tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố đến cảng cá tối đa 30%. Người hoạt động tại Chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang chỉ di chuyển theo 1 hướng cố định, không cho phép quay đầu.

Giai đoạn này chưa cho các đối tượng sau đây hoạt động: Tiểu thương không có mặt bằng cố định (người mua đi bán lại); người làm dịch vụ bốc xếp, xe kéo, xe đẩy vận chuyển thủy sản cho người mua.

Giai đoạn 2: Sau 21 ngày không có ca dương tính với SASR-CoV-2 liên quan đến Cảng cá Thọ Quang thì vẫn tổ chức họp 1 phiên chợ như giai đoạn 1 và đáp ứng cho tối đa 50% lượng người hoạt động so với bình thường (khoảng 1.500 - 2.000 người).

Cho tất cả các thương nhân có mặt bằng cố định hoạt động trở lại, có sự kiểm soát chặt chẽ về phòng, chống dịch COVID-19; cho phép tàu cá ngoài thành phố vào bốc dỡ, tiêu thụ sản phẩm khai thác nhưng không cho bốc dỡ sản phẩm cá vụn (cá làm thức ăn chăn nuôi). Số lượng tàu bốc dỡ thủy sản cùng thời điểm tối đa 10 tàu.

Các đầu mối cung ứng dịch vụ đá xay, nước mặn được hoạt động trở lại. Số lượng tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố đến cảng cá tối đa 70%. Căn cứ danh sách tiểu thương do Ban Quản lý các chợ, UBND các phường xã, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thông báo đến Ban Quản lý các chợ, UBND các phường, xã biết, thông báo đến tiểu thương.

Giai đoạn 3: Khi thành phố chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường mới, các hoạt động trên địa bàn thành phố trở lại bình thường thì cho phép các đầu mối hoạt động trở lại bình thường và vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Khi hoạt động trở lại, người vào, ra phải đáp ứng các yêu cầu:

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (hiệu lực xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên là 24 giờ, bằng phương pháp PCR là 72 giờ).

Có thẻ ra vào Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang do Ban Quản lý cấp (không giải quyết người không có thẻ, người sử dụng thẻ đi chợ do UBND các phường, xã cấp vào cổng).

Có cam kết về phòng, chống dịch COVID-19 với Ban Quản lý (theo mẫu).

Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và quy định 5K.

Đối với những người nằm trong danh sách Ban Quản lý đã gửi cho các địa phương theo dõi, giám sát cách ly liên tục 14 ngày (kể từ ngày 26.7) thì phải xuất trình giấy xác nhận của địa phương hoàn thành việc cách ly.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Khoảng 10.000 lao động "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng được hỗ trợ suất ăn

Tường Minh |

Có khoảng 10.000 lao động đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" ở các khu công nghiệp Đà Nẵng được hỗ trợ suất ăn theo quyết định mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đà Nẵng lập phương án mở chợ truyền thống khi dịch giảm

Thanh Chung |

Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa cứng thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" thêm 10 ngày. Đà Nẵng cũng tính phương án mở lại chợ truyền thống như chợ Cồn,  chợ đầu mối và các chợ ở quận vào điều kiện thích hợp, khi dịch tễ đã giảm.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Khoảng 10.000 lao động "3 tại chỗ" ở Đà Nẵng được hỗ trợ suất ăn

Tường Minh |

Có khoảng 10.000 lao động đang sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" ở các khu công nghiệp Đà Nẵng được hỗ trợ suất ăn theo quyết định mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đà Nẵng lập phương án mở chợ truyền thống khi dịch giảm

Thanh Chung |

Sau khi kết thúc lệnh phong tỏa cứng thành phố, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện "ai ở đâu thì ở đó" thêm 10 ngày. Đà Nẵng cũng tính phương án mở lại chợ truyền thống như chợ Cồn,  chợ đầu mối và các chợ ở quận vào điều kiện thích hợp, khi dịch tễ đã giảm.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.