Tiếp tục phong toả cứng, Đà Nẵng cho shipper công nghệ hoạt động trở lại

Thanh Chung |

Dù đã nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuy nhiên Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để sau ngày 26.8. Do đó, để giảm áp lực về cung ứng hàng hóa, thành phố quyết định nâng số lượng nhân viên làm việc tại các trung tâm thương mại, siêu thị lên đến 60% và cho phép shipper công nghệ được phép hoạt động trở lại.

Bà Lê Thị Kim Phương – Giám đốc Sở Công Thương, cho biết, từ khi thành phố áp dụng QĐ 2788 (16.8), tình hình cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân cơ bản tạm ổn, người dân hài lòng về việc cung ứng thực phẩm. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tuần, từ 22.8 đến nay, nhu cầu đặt hàng của người dân tăng đột biến và có nhiều phản ánh phàn nàn về đặt hàng gây áp lực cho các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi.

Trong 10 ngày đến, số lượng nhân viên làm việc tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi được nâng lên đến 60% và cho phép không làm việc “3 tại chỗ” để duy trì lực lượng đảm bảo hiệu suất làm việc, đảm bảo đủ nhân lực để tổ soạn hàng, giao hàng cho người dân.

“Huy động đội ngũ shipper công nghệ, nhân viên giao nhân chuyên nghiệp (sẽ được tiêm vaccine) được hoạt động thông qua kí hợp đồng với các đơn vị siêu thị, đơn vị phân phối để đảm bảo việc giao nhận đảm bảo. Giảm nhiều áp lực về giao hàng cho người dân. Nguồn hàng không thiếu, siêu thị sẵn sàng nhập hàng vè bán. Cái lo nhất là không đủ nhân lực để sắp hàng, soạn hàng, giao hàng khi số lượng đơn hàng tăng vọt gấp 3,4 lần so với bình thường” – bà Phương nói.

Siêu thị nào có nhu cầu sử dụng đội ngũ shipper công nghệ thì sẽ kí hợp đồng với họ và sẽ gửi danh sách cho Sở Công Thương. Sở Công Thương sẽ gửi danh sách qua Sở Y tế để tiêm vaccine đồng thời gửi cho công an thành phố để cấp giấy đi đường tham gia giao nhận hàng hóa. Đến thời điểm hiện tại đã có 3 siêu thị gửi danh sách lên Sở đăng ký cho 40 shipper công nghệ.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho hay, về các chợ truyền thống đóng lại, hiện nguồn cung qua chủ yếu qua siêu thị, trung tâm thương mại thống nhất sẽ nâng tổng số lao động của đơn vị  họ lên. Số lao động này được ưu tiêm vaccine, được xét nghiệm 3 ngày/ lần; cấp thẻ nhận diện đi đường và thực hiện 2 điểm đến một cung đường, đảm bảo đáp ứng lượng đặt hàng của các hộ dân trên địa bàn thành phố.

Trong 8 ngày (từ ngày 16.8 đến ngày 24.8) Đà Nẵng đã xét nghiệm cho hơn 978.000 lượt người, phát hiện được 1.370 ca bệnh, kịp thời xác định và phong tỏa, cách ly y tế đối với những khu vực có nguy cơ rất cao. Đến thời điểm hiện nay, với việc xét nghiệm rộng toàn thành phố lần 2 và đang xét nghiệm lần thứ 3, thành phố vẫn ghi nhận số lượng ca mắc cao, từ 150 đến gần 200 ca mắc mỗi ngày. Từ ngày 3.5 đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận 3.399 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó khoảng 1.820 ca đang được điều trị, có hàng chục trường hợp chuyển biến nặng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Đà Nẵng người dân phải tiếp tục ở yên trong nhà thêm 10 ngày nữa

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8 giờ sáng 26.8 - khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa. Tinh thần là toàn bộ thành phố phải thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”.

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hơn 3.300 ca COVID-19, Đà Nẵng chỉ nới lỏng một vài hoạt động 10 ngày tới

THUỲ TRANG |

Ngày 24.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng cho biết tính đến ngày 24.8, thành phố đã ghi nhận hơn 3.300 ca mắc COVID-19 với nhiều ca bệnh chuyển nặng. Vì vậy, sau 26.8, một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”.

Đà Nẵng người dân phải tiếp tục ở yên trong nhà thêm 10 ngày nữa

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, đến 8 giờ sáng 26.8 - khi kết thúc 10 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng thêm 10 ngày giãn cách xã hội triệt để nữa. Tinh thần là toàn bộ thành phố phải thực hiện nghiêm việc “ai ở đâu thì ở đó”.

Đà Nẵng tạm ngừng một nhà cung cấp thực phẩm vì giao thịt ôi thiu cho dân

THUỲ TRANG |

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Hai Thuyên, nơi vừa bị người dân phản ánh việc giao thịt kém chất lượng, phải tạm ngừng hoạt động cung ứng thực phẩm đến các phường để rà soát và khắc phục các bất cập.