Đà Nẵng vẫn chưa đánh giá được kết quả rõ ràng sau 7 ngày phong toả cứng

Thanh Hải |

Ngày thứ 8, Đà Nẵng phong tỏa cứng toàn thành phố theo phương châm ai ở yên nhà đó, thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Chính quyền đã làm tốt việc cung ứng nhu yếu phẩm, không để dân thiếu ăn, ngành y tế đã xét nghiệm thần tốc, truy vết, phát hiện gần 1.000 ca F0. Tuy nhiên, cách làm "khác người", chưa tiền lệ này có đạt được kết quả? Có thể đúc kết thành mô hình để nhân rộng, áp dụng rộng rải cho các địa phương hay không thì còn phải chờ...
Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh"

THUỲ TRANG |

Sau 20 ngày từ lúc xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang dần thu hẹp khu vực cách ly từ 5 phường xuống còn 2 phường với 2 vùng dân cư. Đây là những nỗ lực của chính quyền và ngành y tế trong việc mở rộng "vùng xanh".

Đà Nẵng: Đơn hàng qua mạng tăng mạnh trong giờ đầu shipper hoạt động

Thanh Chung |

Dù trong 7 ngày qua, người dân Đà Nẵng không thiếu đói nhưng nhu cầu mua sắm của người dân hiện tại rất lớn. Ngay những giờ đầu tiên cho shipper hoạt động trở lại, các điểm được phép bán hàng đã nhận hàng trăm đơn hàng của người dân và các tổ dân cư, khu dân cư.

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng thu hẹp cách ly y tế vùng rộng, mở thêm "vùng xanh"

THUỲ TRANG |

Sau 20 ngày từ lúc xuất hiện chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang dần thu hẹp khu vực cách ly từ 5 phường xuống còn 2 phường với 2 vùng dân cư. Đây là những nỗ lực của chính quyền và ngành y tế trong việc mở rộng "vùng xanh".

Đà Nẵng: Đơn hàng qua mạng tăng mạnh trong giờ đầu shipper hoạt động

Thanh Chung |

Dù trong 7 ngày qua, người dân Đà Nẵng không thiếu đói nhưng nhu cầu mua sắm của người dân hiện tại rất lớn. Ngay những giờ đầu tiên cho shipper hoạt động trở lại, các điểm được phép bán hàng đã nhận hàng trăm đơn hàng của người dân và các tổ dân cư, khu dân cư.

Đà Nẵng tính toán, sẽ thay đổi chiến lược xét nghiệm

An Thượng |

Trong 6 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, lấy mẫu xét nghiệm toàn dân 2 đợt, Đà Nẵng đã ghi nhận 969 ca F0. Trong đó 173 ca được phát hiện qua xét nghiệm hộ gia đình, 107 ca trong khu vực phong tỏa. Đà Nẵng tính toán để thay đổi chiến lược xét nghiệm...