2 năm giãn nợ trái phiếu sẽ làm gia tăng nợ xấu trong các ngân hàng

Đức Mạnh |

Các chuyên gia dự báo tỉ lệ nợ xấu có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới, do đó mức độ an toàn với hệ thống tài chính và nền kinh tế cần được kiểm soát chặt chẽ.

Trong thời gian sắp tới, trái phiếu sẽ được giãn nợ tối đa 2 năm theo quy định mới từ Nghị định 08. Vậy khi đó, hệ số an toàn vốn (CAR) của các nhà băng sẽ đi về đâu? TS Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng - cho rằng rất có thể CAR sẽ từ 11,69% giảm về dưới 10%, tức tình trạng khá rủi ro.

"Với ngành ngân hàng hiện tại, chất lượng tài sản chính là vấn đề. Nợ xấu là ách tắc trong tín dụng. Nhiều vốn huy động mới để trả nợ cũ, không phải để dùng cho vay mới nên tăng trưởng tín dụng rất thấp trong các tháng đầu năm nay", ông đánh giá.

Ông Dương Hồng Hà - Phó trưởng Ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - nhấn mạnh, trước hết cần xác định đúng quy mô nợ xấu thực tế là bao nhiêu. Ông nói: "Nợ xấu theo báo cáo rơi vào khoảng 2%, cộng thêm một số khoản là hơn 4%. Nợ xấu có đặc điểm là phân bổ không đồng đều. Không phải tổ chức tín dụng nào cũng là nợ xấu hết mà trọng tâm trọng điểm chỉ rơi vào một số đơn vị nào đó. Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý giám sát nhìn nhận rủi ro đó rồi".

Với các khoản nợ xấu đã được xác định này, các cơ quan quản lý cần có giải pháp tái cấu trúc xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Ông Hà dự báo có thể tỉ lệ nợ xấu sẽ tăng lên trong thời gian tới, do đó cần kiểm soát mức độ an toàn với hệ thống tài chính và nền kinh tế.

 
Hàng loạt trái phiếu được giãn, hoãn nợ trong thời gian tới sẽ tạo áp lực lên bức tranh nợ xấu của ngành ngân hàng. Ảnh: Đức Mạnh

Ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội - đề xuất ngân hàng cần tích cực khơi thông thời hạn nợ, phân loại và chuyển nhóm nợ. "Cần giải quyết vấn đề về thanh khoản. Khơi thông nguồn vốn cho thị trường giống như tắc đường, mỗi bên phải lùi lại một chút, không chỉ khư khư giữ lại quyền lợi của mình", ông nói.

Để khai thông nguồn vốn, TS Nguyễn Trí Hiếu đề xuất cần làm "cơ thể" ngành ngân hàng lành mạnh thông qua minh bạch các con số, thông tin về nợ xấu. Nợ xấu sẽ không thể biến mất khi chỉ che dấu nó dưới một vài con số đẹp.

Thứ hai, VAMC đã xây dựng sàn giao dịch nợ xấu nhưng chưa giải quyết được đáng kể, do đó cần đưa sàn này đi vào hoạt động thực chất hơn.

Thứ ba, Nghị định 42 sắp hết hạn nên được tiếp tục gia hạn hoặc luật hoá.

Thứ tư, cơ quan thanh tra, quản lý cần tập trung thanh tra vào bất động sản, chứng khoán.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nợ xấu ngành ngân hàng dần chuyển màu

Gia Miêu |

Nợ xấu của ngành ngân hàng vẫn đang ở vùng an toàn nhưng tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đang khiến cho nỗi lo nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng.

Ngành ngân hàng tìm giải pháp cho nợ xấu tiềm ẩn liên quan bất động sản

Gia Miêu |

Câu chuyện nợ xấu và trích lập dự phòng có thể sẽ là gánh nặng lớn đối với ngành ngân hàng trong năm 2023.

Thêm cơ chế cho xử lý nợ xấu của ngân hàng

KIM NGÂN |

Những dữ liệu mới về nợ xấu dần lộ diện khi các ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh doanh năm 2022.

Xơ xác vì tảo hôn: Ông nội tuổi 35, người mẹ trẻ sinh 7 đứa con

Minh Nguyễn |

Đến bản Pà Cò (xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), ngoài chuyện tảo hôn thì PV không khỏi bất ngờ khi nơi đây có ông nội ở tuổi 35 và người phụ nữ sinh con nhiều nhất bản.

Rời chân ga - rà chân phanh thế nào để tránh gây tai nạn

ANH TUÂN |

Lỗi đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh xảy ra chủ yếu và nghiêm trọng nhất ở xe số tự động. Song có những quy tắc mà lái xe có thể rèn luyện, thực hành và duy trì để hạn chế nhầm lẫn nguy hiểm này.

Hà Nội: Người khuyết tật vẫn bị hạn chế khi tham gia giao thông

Minh Hạnh |

Mục tiêu đến năm 2025, 80% công trình xây mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc, nhà ga, bến xe, cơ sở chữa khám bệnh… của Hà Nội bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, thực tế người khuyết tật còn rất nhiều cản trở khi tham gia giao thông công cộng.

Nhiều người chọn đi du lịch trước ngày lễ 30.4 để tránh đông đúc

Phương Trang |

Đi du lịch sớm trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhiều gia đình không chỉ cảm thấy thoải mái vì tránh được cảnh chen chúc, đông đúc mà còn tiết kiệm được một khoản kinh phí vài triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước có thể mua thêm ngoại tệ

Lam Duy |

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt cùng với những diễn biến thuận lợi trên thị trường thế giới là những yếu tố để Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục mua vào ngoại tệ.

Nợ xấu ngành ngân hàng dần chuyển màu

Gia Miêu |

Nợ xấu của ngành ngân hàng vẫn đang ở vùng an toàn nhưng tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đang khiến cho nỗi lo nợ xấu ngành ngân hàng có dấu hiệu gia tăng.

Ngành ngân hàng tìm giải pháp cho nợ xấu tiềm ẩn liên quan bất động sản

Gia Miêu |

Câu chuyện nợ xấu và trích lập dự phòng có thể sẽ là gánh nặng lớn đối với ngành ngân hàng trong năm 2023.

Thêm cơ chế cho xử lý nợ xấu của ngân hàng

KIM NGÂN |

Những dữ liệu mới về nợ xấu dần lộ diện khi các ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh doanh năm 2022.