Lý Sơn được người dân cả nước biết đến qua thương hiệu tỏi Lý Sơn với hương vị đặc trưng của vùng đảo, canh tác theo truyền thống.
Tuy nhiên, theo huyện đảo Lý Sơn, hiện có khoảng 150 tấn tỏi khô đang bị tồn lại, trong khi dịp cận Tết và mùa thu hoạch tỏi mới đang đến gần, gây khó khăn cho người nông dân.
Đáng nói, nguyên nhân được xác định là trong thời gian qua, khi năng suất cao tỏi Lý Sơn tăng cao thì giá thành bán ra thị trường lại khá thấp.
Bên cạnh đó, giống tỏi Lý Sơn được trồng ở nhiều nơi khác được bán ra với giá rẻ hơn đến một nửa, khiến tỏi Lý Sơn chưa được đánh giá đúng chất lượng trong mắt người tiêu dùng.
"Tỏi Lý Sơn có chất lượng, hương vị, mùi vị cao hơn các loại tỏi khác. Dù là giống tỏi Lý Sơn được trồng ở các tỉnh cũng không thể sánh bằng. Trong khi đó, thị trường hiện nay quá nhập nhằng nên người tiêu dùng vẫn chưa nhận biết được đâu là tỏi Lý Sơn chính gốc, gây khó khăn cho viêc tiêu thụ tỏi của bà con nông dân. Trong khi đó, Tết đang cận kề và mùa tỏi mới đang đến gần" - anh Phạm Quang Thắm, một người dân Lý Sơn chia sẻ.
Từ thực tế đó, để giúp người nông dân trên địa bàn huyện Lý Sơn tiêu thụ sản lượng tỏi còn lại, UBND huyện Lý Sơn đã có thư ngỏ, gửi nhiều đơn vị như huyện đoàn Lý Sơn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại nhiều địa phương với mong muốn có thể hỗ trợ tiêu thụ sản lượng tỏi còn lại trên địa bàn huyện.
Được biết, riêng tại TP. Đà Nẵng, một số tổ chức cá nhân đã nhận mua, cho mượn mặt bằng để bày bán tỏi Lý Sơn giúp bà con nông dân trong dịp cận Tết nguyên đán 2019.