TPHCM thu gần 4.000 tỉ đồng phí cảng biển, dùng để đầu tư 27 công trình

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau gần 2 năm thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển, TPHCM đã thu được gần 4.000 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được nộp vào ngân sách đầu tư các công trình hạ tầng kết nối cảng biển.

Từ 0h ngày 1.4.2022, TPHCM bắt đầu thu phí hạ tầng cảng biển với mức phí thấp nhất 15.000 đồng cho mỗi tấn hàng không đóng trong container; cao nhất 4,4 triệu đồng mỗi container loại 40 feet (hàng tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, chuyển khẩu).

Theo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM, trong năm 2022, tổng số phí hạ tầng cảng biển đã thu là 1.862 tỉ đồng. Trong năm 2023, số phí thu được khoảng 2.000 tỉ đồng.

Sở GTVT TPHCM tính toán đến năm 2025, nguồn thu phí hạ tầng cảng biển đạt khoảng 16.000 tỉ đồng.

Sau khi trích một phần cho đơn vị thu phí, toàn bộ nguồn thu trên được nộp vào ngân sách, từ đó bố trí riêng để làm các công trình hạ tầng kết nối cảng biển.

Theo Sở GTVT, HĐND TPHCM đã thông qua danh mục các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông khu vực cảng biển gồm 27 công trình.

Theo đó, 15 dự án đã được bố trí 24.000 tỉ đồng từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong số này có 6 dự án đã có chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án với số vốn đã bố trí là 158 tỉ đồng năm 2022 và 14.010 tỉ đồng năm 2023.

Cụ thể: Vành đai 3 TPHCM (hơn 47.900 tỉ đồng); nút giao An Phú (3.400 tỉ đồng); nút giao Mỹ Thủy (hơn 1.400 tỉ đồng); mở rộng đường Đồng Văn Cống (hơn 45 tỉ đồng); nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu - 1.630 tỉ đồng).

9 dự án đã giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư với tổng số vốn hơn 50.400 tỉ đồng.

Cụ thể: Vành đai 4 (14.500 tỉ đồng); Vành đai 2 (từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp – gần 9.800 tỉ đồng); Vành đai 2 (từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng – gần 4.600 tỉ đồng); cầu Thủ Thiêm 4 (5.300 tỉ đồng); đường nối liên cảng Cát Lái – Phú Hữu đến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây (hơn 8.700 tỉ đồng); nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 (244 tỉ đồng); hoàn thiện Vành đai phía Đông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thủy (hơn 1.125 tỉ đồng); cụm cảng trung chuyển – ICD tại phường Long Bình (TP Thủ Đức – 6.200 tỉ đồng).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ hoàn thành 5 cây cầu trọng điểm hơn 3.200 tỉ đồng năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa, Bà Hom là 5 cây cầu trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành năm 2024, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Nút giao 3.400 tỉ đồng ở TP Thủ Đức chậm tiến độ, dân khổ sở vượt ải kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Phú (TP Thủ Đức) với quy mô ba tầng, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng được khởi công tháng 12.2022 với kỳ vọng giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Nhưng sau 1 năm thi công, dự án mới đạt hơn 15% khối lượng, trong khi rào chắn công trình chiếm dụng mặt đường gây kẹt xe triền miên.

TPHCM thu phí cảng biển được 2.700 tỉ đồng, góp vào làm 3 dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

TPHCM - Khoảng 2.700 tỉ đồng từ thu phí hạ tầng cảng biển được dùng để đầu tư các dự án kết nối vào cảng như: nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, Vành đai 2.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Xây dựng Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

TPHCM sẽ hoàn thành 5 cây cầu trọng điểm hơn 3.200 tỉ đồng năm 2024

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa, Bà Hom là 5 cây cầu trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành năm 2024, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Nút giao 3.400 tỉ đồng ở TP Thủ Đức chậm tiến độ, dân khổ sở vượt ải kẹt xe

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Phú (TP Thủ Đức) với quy mô ba tầng, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng được khởi công tháng 12.2022 với kỳ vọng giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Nhưng sau 1 năm thi công, dự án mới đạt hơn 15% khối lượng, trong khi rào chắn công trình chiếm dụng mặt đường gây kẹt xe triền miên.

TPHCM thu phí cảng biển được 2.700 tỉ đồng, góp vào làm 3 dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

TPHCM - Khoảng 2.700 tỉ đồng từ thu phí hạ tầng cảng biển được dùng để đầu tư các dự án kết nối vào cảng như: nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú, Vành đai 2.