14 hộ dân TP Cần Thơ 40 năm mỏi mòn chờ có điện sử dụng

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Mặc dù đã nhiều lần và nhiều năm kiến nghị, nhưng hàng chục năm qua, ước mơ có điện sử dụng của người dân ở kênh Năm Châu (ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) vẫn còn là chuyện xa vời.

40 năm chưa từng có điện

Sinh sống tại kênh Năm Châu đã 40 năm nhưng bà Lê Thị Lời (75 tuổi, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) vẫn chưa một lần được sử dụng nguồn điện tại chính ngôi nhà của mình.

Cuộc sống thiếu điện không chỉ gây khó khăn cho những sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình.

Bbà Lê Thị Lời (75 tuổi), 40 năm chưa được sử dụng điện tại chính ngôi nhà của mình. Ảnh: Tạ Quang
Bà Lê Thị Lời 40 năm chưa được sử dụng điện tại chính ngôi nhà của mình. Ảnh: Tạ Quang

“Từ lúc về đây ở, tôi chưa một lần được sử dụng điện. Khi mới đến, tôi phải sử dụng bình ắc quy và sạc nhờ cùng một số hộ dân khác. Nay người ta không còn sạc bình nữa nên tôi phải chuyển sang sử dụng đèn dầu.

Lớn tuổi, nhiều bệnh cộng với việc không có điện nên cuộc sống, sinh hoạt rất bất tiện. Ban đêm, không ít lần tôi bị ngã vì không nhìn rõ đường đi. Việc đi lại trong nhà còn khó khăn huống chi là làm việc” - bà Lời chia sẻ.

Bà Lê Thị Lời phải dùng đèn dầu. Ảnh: Tạ Quang
Bà Lê Thị Lời phải dùng đèn dầu vì ngày nay không còn sạc bình ắc quy nhờ được. Ảnh: Tạ Quang

Tương tự, nhà ông Đào Quốc Phú (34 tuổi, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cũng sống trong cảnh thiếu điện sử dụng trong nhiều năm qua.

Ông Phú cho biết, từ khi sinh ra đến nay, ông chưa được sử dụng điện một lần nào. Lúc đầu, ông dùng đèn dầu cho đến khi có bình sạc thì ông chuyển sang dùng bình sạc.

Ông Đào Quốc Phú (34 tuổi) cũng không khỏi ngao ngán trước cuộc sống thiếu điện sử dụng trong nhiều năm phải sạc pin từ bình ắc quy. Ảnh: Tạ Quang
Không có điện sử dụng, ông Đào Quốc Phú (34 tuổi) phải sạc pin từ bình ắc quy. Ảnh: Tạ Quang

“So với nguồn điện thì bình sạc cũng không thể nào bằng được. Chẳng những không thể sử dụng được các thiết bị thông thường như tivi, tủ lạnh mà nhiều khi còn không sáng nổi bóng đèn. Chưa hết, chi phí mua bình thì cao nhưng sử dụng không được bao lâu. Cho nên, sử dụng bình sạc cũng chỉ là bất đắc dĩ qua ngày” - ông Phú nói.

May mắn hơn hai hộ trên, nhà ông Cao Văn Đúng (38 tuổi, ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) có điện sử dụng nhờ tự kéo dây câu điện vượt kênh, mặc dù biết là không đảm bảo an toàn.

Ông Đúng cho hay, ông và nhiều hộ khác phải câu điện vượt kênh để có điện sử dụng. Những đường điện câu đuôi này nhiều chỗ chằng chịt rất nguy hiểm. Nhưng vì để có điện đáp ứng cho các sinh hoạt thường ngày, mặc dù biết không an toàn, ông và nhiều người cũng đành chấp nhận vì không còn cách nào khác.

Mòn mỏi chờ điện

Trước những khó khăn do thiếu điện gây ra, người dân nơi đây đều mong muốn chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng sớm giải quyết để mang lại cuộc sống ổn định cho họ.

Người dân mong mỏi từng ngày để có điện. Ảnh: Tạ Quang
Người dân kênh Năm Châu mong mỏi có điện từng ngày. Ảnh: Tạ Quang

Bà Lời chia sẻ thêm, trước đây, chính quyền địa phương có đến khảo sát để tìm cách giải quyết. Nhưng sau những cuộc khảo sát, bà con ở đây chờ mãi cũng chưa thấy tiến triển gì. Bà Lời chỉ mong một ngày không xa, gia đình bà và các hộ dân nơi đây có thể có điện sử dụng để cải thiện cuộc sống.

Cùng chung nguyện vọng với bà Lời, ông Phú cũng hi vọng sắp tới nguồn điện sẽ được kéo đến các hộ ở dọc kênh Năm Châu để bà con có điện sinh hoạt, nhất là những gia đình có con nhỏ.

Dây điện phải câu qua sông. Ảnh: Tạ Quang
Dây điện người dân tự kéo vượt kênh Năm Châu bằng hình thức câu đuôi. Ảnh: Tạ Quang

“Tôi chỉ mong nơi đây sớm có điện để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của gia đình. Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ nhưng đến điện thắp sáng còn chưa có khiến việc tiếp cận các kênh thông tin phục vụ học tập cũng như giải trí cho các cháu là điều rất thiệt thòi” - ông Phú nói.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Từ Nguyễn Duy Tân - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ)  -thông tin, tuyến kênh Năm Châu, xã Thạnh Phú đi qua 3 ấp Thạnh Hưng, An Lợi và An Thạnh. Hiện đoạn qua 2 ấp Thạnh Hưng và An Lợi đã có lưới điện hạ thế phục vụ người dân. Còn đoạn qua ấp An Thạnh chưa có điện thắp sáng có chiều dài khoảng 2,8 km với 14 hộ dân sinh sống trên toàn tuyến.

Lý giải về việc này, ông Tân cho biết thêm, do theo quy định của ngành điện, trong phạm vi bán kính từ 800 - 1.000m với tối thiểu 25 hộ dân mới đủ điều kiện đầu tư lưới điện hạ thế. Tuy nhiên, do khu vực này chỉ có 14 hộ dân trải dài trên 2,8 km nên không đủ chuẩn để đóng điện.

Tạ Quang - Mỹ Ly
TIN LIÊN QUAN

Người dân vùng bờ sông Cần Thơ lo lắng không dám ở vì nguy cơ sạt lở

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 8.5, 10 căn nhà của người dân thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền bị mất một phần phía sau nhà do sạt lở. Vụ sạt lở khiến các hộ dân bên bờ sông Cần Thơ lo lắng, bất an.

Hiện trường vụ sạt lở 10 căn nhà ở Cần Thơ

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - 10 căn nhà của người dân tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị sạt lở vào khoảng 2h15 sáng ngày 8.5, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Cần Thơ: Sạt lở 10 căn nhà, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ -  10 căn nhà của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị sạt lở vào khoảng 2h15 ngày 8.5, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Đang khám nhà của trùm giang hồ xứ Thanh "Tuấn thần đèn”

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Hàng chục chiến sĩ cảnh sát đã được huy động đến trước ngôi nhà của trùm giang hồ xứ Thanh để hỗ trợ, bên trong ngôi nhà lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục khám xét.

Cần tỉnh táo trong mua, bán nhà ở xã hội

Trung Hiếu |

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa phát văn bản cảnh báo đến người dân và Liên danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (DMC-579) về việc mua, bán nhà ở xã hội (NƠXH) tại hai khối nhà A, B thuộc dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì chưa đủ điều kiện, nhưng chủ đầu tư đã tự ý mở bán.

Cựu chủ tịch Bình Thuận thừa nhận sai phạm nhưng băn khoăn về thiệt hại

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và nhiều bị cáo mặc dù nói "tin tưởng" vào hội đồng định giá, song còn băn khoăn con số 45 tỉ đồng thiệt hại.

Võ sĩ Indonesia vẫn được trao huy chương vàng SEA Games dù thua Việt Nam

MINH PHONG |

Ban tổ chức SEA Games 32 quyết định trao hai tấm huy chương vàng cho võ sĩ Việt Nam và Indonesia sau những tranh cãi ở môn pencak silat hạng cân 50-55kg nữ.

Tin SEA Games 32 ngày 11.5: Việt Nam vươn lên trên bảng tổng sắp huy chương

Nhóm PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 5  SEA Games 32, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 11 huy chương vàng, trong đó có tấm huy chương vàng lịch sử golf Việt Nam, và "cơn mưa vàng" từ pencak silat và Kun Khmer.

Người dân vùng bờ sông Cần Thơ lo lắng không dám ở vì nguy cơ sạt lở

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Như Báo Lao Động đưa tin, ngày 8.5, 10 căn nhà của người dân thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền bị mất một phần phía sau nhà do sạt lở. Vụ sạt lở khiến các hộ dân bên bờ sông Cần Thơ lo lắng, bất an.

Hiện trường vụ sạt lở 10 căn nhà ở Cần Thơ

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Cần Thơ - 10 căn nhà của người dân tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị sạt lở vào khoảng 2h15 sáng ngày 8.5, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.

Cần Thơ: Sạt lở 10 căn nhà, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Tạ Quang |

Cần Thơ -  10 căn nhà của người dân tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị sạt lở vào khoảng 2h15 ngày 8.5, gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng.