Thái Bình: Gấp rút đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày cuối năm Tân Sửu, trên một số công trường thi công công trình giao thông quan trọng của tỉnh Thái Bình, không khí thi đua lao động lại tất bật hơn lúc nào hết. Từ chủ đầu tư đến nhà thầu, từ cán bộ kỹ thuật đến công nhân, người lao động... ai nấy đều hăng say, hối hả đẩy nhanh tiến độ công việc để còn về ăn Tết với gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã và đang triển khai một loạt các dự án giao thông quan trọng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của địa phương mà còn nâng cao khả năng kết nối trong vùng Đồng bằng sông Hồng, liên kết với tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

 
 
Nhà thầu Công ty Phương Anh đang đẩy nhanh tiến độ tuyến đường bộ ven biển tại đoạn Cầu Lân 1. Ảnh: T.D

Đơn cử như các dự án: Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình dài 37Km; tuyến đường 221A từ Ngã ba Trái Diêm đến Khu du lịch sinh thái Cồn Vành (huyện Tiền Hải) dài 17Km; tuyến đường tỉnh ĐT.454 từ TP.Thái Bình đi cầu Tịnh Xuyên (huyện Hưng Hà) và đi phà Sa Cao (huyện Vũ Thư); tuyến đường từ TP.Thái Bình đến cầu Nghìn nối với TP.Hải Phòng...

Càng về những ngày giáp Tết Nhâm dần 2022, không khí thi đua, lao động càng thêm phần khẩn trương, nghiêm túc trên khắp các công trình vừa kể.

Có mặt tại công trường dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình và dự án đường 221A, PV Lao Động ghi nhận được không khí lao động hối hả, hăng say trên các công trường này...

 
Anh Đặng Văn Quỳnh (43 tuổi) - cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh (nhà thầu thi công dự án) - cho biết: "Trên toàn tuyến công trình, hiện có gần 400 công nhân, lao động, cán bộ kỹ thuật, lái máy... của công ty đang làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự kiến 28 Tết chúng tôi được nghỉ, tối Mùng 5 Tết anh em tập trung lại tại công trường, Mùng 6 khai xuân".

Theo anh Quỳnh, công nhân lao động công ty đến từ nhiều tỉnh, thành, có những người ở rất xa như Nghệ An, Cao Bằng, Bắc Kạn...Dịp Tết Dương lịch vừa qua mọi người không có nghỉ lễ, nhưng chế độ được đảm bảo gấp 3 ngày thường.

 
"Tết Âm thì khoảng hơn 30 người phải ở lại trực công trường, gồm các bộ phận như an ninh, bảo vệ kho, lán trại... Khoảng nửa số này là chỉ định vì vị trí đặc thù, nửa còn lại là mọi người xung phong. Chế độ lương, thưởng trực Tết sẽ bằng 300% ngày thường, sau Tết mọi người được bố trí nghỉ bù theo đúng quy định để về thăm gia đình, nghỉ ngơi", anh Quỳnh thông tin.
 
Ảnh: T.D
 
Ảnh: T.D

Ông Lê Văn Công (50 tuổi, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) là công nhân lái máy ủi của công ty, tâm sự: "Tết này tôi phải ở lại trực công trường, nhưng đối với dân công trình như chúng tôi thì việc này cũng bình thường. Mọi chế độ cũng được quan tâm chu đáo nên bản thân tôi và anh em ở lại cũng yên tâm hơn".

 
 
Không khí thi công khẩn trương trên công trường dự án đường 221A. Ảnh: T.D

Tại công trường dự án tuyến đường 221A, anh Nguyễn Thế Hùng  (48 tuổi) - Chỉ huy trưởng, đại diện liên danh các nhà thầu - cho hay: "Tổng số công nhân, lao động trên toàn tuyến của chúng tôi có khoảng 200 người. Hiện phương án chốt ngày nghỉ Tết vẫn chưa có vì phải phụ thuộc vào tiến độ. Làm sao trước Tết chúng tôi cố gắng thông suốt toàn tuyến để nhân dân đi lại an toàn. Những chỗ mới giải phóng mặt bằng xong chúng tôi phải tranh thủ tối đa thời tiết nắng ráo để đẩy nhanh nhất có thể tiến độ. Dự kiến tháng 6.2022 sẽ là hạn cuối thông xe kỹ thuật, tỉnh đang khuyến khích chúng tôi rút ngắn lại đến trước 30.4".

 
 
Lịch nghỉ Tết của công nhân, lao động phụ thuộc vào tiến độ công việc. Ảnh: T.D
 
Đoạn công trình đã hoàn thành, trồng cây xanh hai bên. Ảnh: T.D

Trao đổi với PV Lao Động, lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình cho biết: "Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, quan trọng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư vào tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án trên nên trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi đã chủ động phối hợp tích cực với các huyện, thành phố có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư, nhà thầu bố trí máy móc thiết bị, nhân lực triển khai ngay sau khi được bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký".

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà công nhân ngành giao thông vận tải trên công trường

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa đến thăm, động viên và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động đang thi công tại Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thái Bình: Đường tỉnh 454 thi công chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Thái Bình - Tuyến đường dài gần 3km với mức vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng chạy qua phường Tiền Phong và các xã Phú Xuân, Tân Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thi công chậm do chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong, khiến người, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Thái Bình: Thi công tuyến đường 221A chậm vì vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Sau gần 2 năm động thổ khởi công xây dựng, tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (gọi tắt là đường 221A) vẫn khá chậm, nguyên nhân chính là bởi còn một số ít hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tặng quà công nhân ngành giao thông vận tải trên công trường

Hà Anh |

Ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam vừa đến thăm, động viên và tặng quà cho các đoàn viên, người lao động đang thi công tại Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Thái Bình: Đường tỉnh 454 thi công chậm tiến độ do còn vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Thái Bình - Tuyến đường dài gần 3km với mức vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng chạy qua phường Tiền Phong và các xã Phú Xuân, Tân Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) thi công chậm do chưa giải phóng mặt bằng (GPMB) xong, khiến người, phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Thái Bình: Thi công tuyến đường 221A chậm vì vướng mặt bằng

TRUNG DU |

Sau gần 2 năm động thổ khởi công xây dựng, tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (gọi tắt là đường 221A) vẫn khá chậm, nguyên nhân chính là bởi còn một số ít hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.