Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 14.1, tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (CĐ GTVT VN), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật dự, phát biểu chỉ đạo và tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho CĐ GTVT VN. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cùng dự Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá, trong năm 2021, CĐ GTVT VN đã chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ GTVT tổ chức phát động phong trào thi đua của toàn ngành chủ đề là: "Đoàn kết, sáng tạo, tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống", động viên CNVCLĐ trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động sản xuất; làm tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển ngành GTVT…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đã ghi nhận và biểu dương kết quả của các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành giao thông vận tải đã đạt được trong năm 2021.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đã cảm ơn các Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ GTVT, chính quyền, các đoàn thể đơn vị trong ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động Công đoàn trong ngành và luôn quan tâm ủng hộ đối với Tổng LĐLĐVN…

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các cấp công đoàn ngành GTVT cần tiếp tục vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ công tác của ngành GTVT, các thuận lợi và khó khăn để người lao động hiểu, tự giác thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, của ngành…

Cần tiếp tục chăm lo việc làm, đời sống, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với chuyên môn duy trì mức thu nhập bình quân của NLĐ như năm 2021 là 8 triệu đồng/người/tháng; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề cao; có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành GTVT trong giai đoạn mới…

“Công đoàn phải thường xuyên gắn với cơ sở, nắm sát tình hình cơ sở, chỉ đạo và hỗ trợ CĐCS kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, đặc biệt là phải chủ động thương lượng, hoặc đối thoại với DN trong việc tìm các giải pháp để nâng cao thu nhập, các khoản phụ cấp, cải thiện bữa ăn, điều kiện làm việc cho NLĐ; trước mặt cần quan tâm đến NLĐ trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, với mục tiêu không để NLĐ nào không có Tết” - ông Trần Văn Thuật nhấn mạnh.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; phong trào thi đua thực hiện văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm “4 xin” và “4 luôn”, đặc biệt là Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho CĐ GTVT VN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn  vững mạnh năm 2021; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN cho 11 tập thể; ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch CĐ GTVT VN cùng các lãnh đạo công đoàn ngành đã tặng Cờ thi đua của CĐ GTVT VN cho 54 công đoàn trực thuộc…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Công đoàn tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt kết quả cao về sáng kiến vượt khó

Bảo Hân |

Từ thành công của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tham gia và hy vọng đạt được kết quả cao trong Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chi hơn 20,3 tỉ đồng chăm lo người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Hà Nội - Sáng 14.1, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang dự Hội nghị. 

Công đoàn Lạng Sơn hỗ trợ 30 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hoàng Liệu |

Lạng Sơn - Trong năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số phong trào và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở phải thay đổi quy mô, thời gian thực hiện, nhưng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”: Công đoàn tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt kết quả cao về sáng kiến vượt khó

Bảo Hân |

Từ thành công của Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tham gia và hy vọng đạt được kết quả cao trong Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chi hơn 20,3 tỉ đồng chăm lo người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Hà Nội - Sáng 14.1, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang dự Hội nghị. 

Công đoàn Lạng Sơn hỗ trợ 30 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Hoàng Liệu |

Lạng Sơn - Trong năm 2021, mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số phong trào và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở phải thay đổi quy mô, thời gian thực hiện, nhưng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.