Thái Bình: Doanh nghiệp vận tải chấp hành hạ tải, tự cắt dỡ thành thùng xe

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau khi được cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền, giải thích, vận động, nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chuyên chở vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đã nhận thức rõ vi phạm khi chở hàng quá khổ quá tải, tự nguyện chấp hành cắt hạ thành thùng phương tiện về đúng thiết kế ban đầu.

Doanh nghiệp chấp hành hạ tải phương tiện

Thời gian qua, một số người dân sinh sống tại huyện Vũ Thư và TP.Thái Bình phản ánh tình trạng nhiều phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng (chủ yếu là chở cát) mang logo Quang Tuấn của Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn (đặt tại xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu tự ý cơi nới thành thùng xe so với thiết kế ban đầu, dẫn đến chở quá tải trọng hàng hóa di chuyển trên một số cung đường..., gây bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến các công trình đường giao thông.

Tiếp nhận phản ánh, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông bắt đầu từ ngày 20.6 đến ngày 20.9 của Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình, cán bộ chiến sỹ thuộc Đội CSGT đường bộ đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.Thái Bình, huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng - trong đó có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông của Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn như phản ánh nêu ở trên.

Ngày 29.6, tại xã Song An (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), sau khi được cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình tuyên truyền, giải thích, vận động, lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn đã cơ bản nhận thức đầy đủ hành vi vi phạm, tự giác chấp hành nghiêm túc việc cưa, cắt thành thùng mà doanh nghiệp đã tự ý cơi nới thêm so với thiết kế tải trọng ban đầu của 4 phương tiện xe tải do mình sở hữu, vận hành.

Chiều ngày 30.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn - cho biết: "Trước đây, để kịp tiến độ cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ thi công, san lấp một số công trình nên đúng là chúng tôi có tự ý cơi nới thành thùng để chở thêm được ít nào hay ít đó. Nay được giải thích, tuyên truyền thì bản thân tôi và anh em trong công ty nhận thấy rằng phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông nên đã tự nguyện hạ tải, cắt dỡ thành thùng phương tiện về đúng thiết kế ban đầu. Bởi nếu cố tình vi phạm, khi bị xử phạt thì số tiền hưởng lợi được từ phần chở thêm cũng chẳng bù lại được số tiền bị phạt".

 
Nhân viên, lái xe Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn tự giác cắt hạ thành thùng phương tiện về đúng thiết kế tải trọng ban đầu. Ảnh: T.D

Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia, bắt đầu từ chiều ngày 20.6, Phòng CSGT - Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

"Sau 10 ngày ra quân, Phòng CSGT - Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 18 trường hợp vi phạm, xử phạt 10 lái xe và 8 chủ phương tiện; tổng số tiền xử phạt là 135 triệu đồng, tước 8 giấy phép lái xe", thiếu tá Đỗ Hồng Linh - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình thông tin.

Cũng trong 10 ngày đầu ra quân, lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình đã xử lý 9 trường hợp phương tiện chở quá tải trọng, 2 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, vận động cắt thành thùng hạ tải 4 phương tiện, cưỡng chế cắt bớt thành thùng 1 phương tiện và gửi thông báo đến cơ quan đăng kiểm 9 trường hợp vi phạm.

Theo số liệu báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSGT - Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, xử lý tổng cộng 7.646 trường hợp vi phạm ATGT, phạt tiền hơn 18 tỉ đồng, tạm giữ 1.126 phương tiện, tước 1.678 giấy phép lái xe (trong đó có 359 lỗi vi phạm nồng độ cồn, 288 lỗi quá tải, 792 trường hợp phát hiện vi phạm thông qua hệ thống camera phạt nguội). Trên đường thủy, đã phát hiện xử lý 223 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 799 triệu đồng, tạm giữ 2 phương tiện.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình đã xảy ra tổng cộng 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người và bị thương 48 người.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Xử lý gần 2.700 ôtô quá tải, cơi nới trong tuần đầu cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong tuần đầu cao điểm ra quân kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý gần 2.700 trường hợp xe quá tải, cơi nới.

Thái Bình: Đường 221A về đích, lượng khách đến Cồn Vành tăng đột biến

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau rất nhiều khó khăn, thách thức, tuyến đường tỉnh 221A nối từ trung tâm thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) dài 17,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút, cán đích sau 3 năm động thổ khởi công.

Trên 512 phương tiện quá tải, quá khổ bị cắt thùng hạ tải

Đặng Tiến |

Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20.6 đến 25.6), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân xử nghiêm các vi phạm, trong đó tập trung mạnh vào xe quá tải, quá khổ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử lý gần 2.700 ôtô quá tải, cơi nới trong tuần đầu cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong tuần đầu cao điểm ra quân kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý gần 2.700 trường hợp xe quá tải, cơi nới.

Thái Bình: Đường 221A về đích, lượng khách đến Cồn Vành tăng đột biến

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau rất nhiều khó khăn, thách thức, tuyến đường tỉnh 221A nối từ trung tâm thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) dài 17,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút, cán đích sau 3 năm động thổ khởi công.

Trên 512 phương tiện quá tải, quá khổ bị cắt thùng hạ tải

Đặng Tiến |

Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20.6 đến 25.6), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân xử nghiêm các vi phạm, trong đó tập trung mạnh vào xe quá tải, quá khổ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.