Trên 512 phương tiện quá tải, quá khổ bị cắt thùng hạ tải

Đặng Tiến |

Trong đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (từ ngày 20.6 đến 25.6), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân xử nghiêm các vi phạm, trong đó tập trung mạnh vào xe quá tải, quá khổ, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, toàn quốc đã xử lý 1.315 trường hợp phương tiện quá tải, 273 trường hợp quá khổ, 215 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện. Yêu cầu hạ tải 423 trường hợp và tháo, cắt thùng xe vi phạm 91 trường hợp. Thông báo tới cơ quan đăng kiểm 46 trường hợp. Phạt tiền 8,319 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 520 trường hợp.

Theo đó, hàng loạt vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng đã bị phát hiện, xử lý quyết liệt. Chỉ tính riêng ngày 25.6.2022, lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc đã phát hiện 16 xe chở quá trọng tải, tổ chức cắt thành thùng 8 xe cơi nới trái phép.

Cụ thể, lúc 11h ngày 25.6, tại Km 68+700 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ, đường cao tốc số 4 (Đội 4) đã phát hiện xe ôtô tải biển số 20C-008.6x vi phạm chở hàng vượt quá 38,89% tải trọng cho phép. Cùng thời điểm tại Km 56 cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Đội 2 phát hiện xe ôtô biển số 14C-001.xx vi phạm điều khiển xe cơi nới thành thùng và tại Km 237 trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Tổ Cảnh sát Giao thông thuộc Đội 1 phát hiện lái xe ôtô biển số 24C-047.2x kéo theo rơmooc biển số 19R-010.5x vi phạm điều khiển xe cơi nới thành thùng…

Theo Đại tá Vũ Quang Thái, Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), phần lớn các lái xe, chủ xe vi phạm đều chây ỳ không hợp tác với lực lượng cảnh sát giao thông, cố thủ trên xe hoặc bỏ xe đi. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phải mất nhiều thời gian, kiên trì, quyết liệt vận động, thuyết phục các đối tượng này chấp hành việc cân tải trọng và cắt thành thùng cơi nới trái phép. “Thực hiện chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát Giao thông quyết tâm kiểm soát trọng tải và cưỡng chế cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc, với mục tiêu để xe quá tải, cơi nới "không có cửa" vào cao tốc", Đại tá Vũ Quang Thái cho hay.

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Xe quá tải, cơi nới "không có cửa” đi vào đường cao tốc

Việt Dũng |

Đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông khẳng định điều trên, thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm soát trọng tải và cưỡng chế cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Kiểm tra xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng hàng: Không phát hiện vi phạm

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Hơn 1 giờ lập chốt, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện vi phạm quy định trong vận tải hàng hóa.

Xử lý, cắt gọt loạt ôtô quá tải, cơi nới di chuyển trên cao tốc

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 3 ôtô chở quá trọng tải, cơi nới thành thùng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai.

Xe có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng chưa cách nào kiểm tra tải trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.6, ông Nguyễn Hữu Bách - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình - cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một xe ôtô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng khi tham gia lưu thông, bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Xe quá tải, cơi nới "không có cửa” đi vào đường cao tốc

Việt Dũng |

Đại tá Vũ Quang Thái - Trưởng phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cục Cảnh sát giao thông khẳng định điều trên, thể hiện quyết tâm sẽ thực hiện quyết liệt việc kiểm soát trọng tải và cưỡng chế cắt thành thùng cơi nới của xe vi phạm trên các tuyến cao tốc.

Kiểm tra xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng hàng: Không phát hiện vi phạm

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM - Hơn 1 giờ lập chốt, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện vi phạm quy định trong vận tải hàng hóa.

Xử lý, cắt gọt loạt ôtô quá tải, cơi nới di chuyển trên cao tốc

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 3 ôtô chở quá trọng tải, cơi nới thành thùng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai.

Xe có dấu hiệu quá tải, lực lượng chức năng chưa cách nào kiểm tra tải trọng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 24.6, ông Nguyễn Hữu Bách - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình - cho biết, đơn vị đang phải cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường và trông giữ một xe ôtô đầu kéo có dấu hiệu vi phạm tải trọng khi tham gia lưu thông, bởi lái xe đã đóng cửa và bỏ đi sau khi bị kiểm tra.