Thái Bình: Đường 221A về đích, lượng khách đến Cồn Vành tăng đột biến

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau rất nhiều khó khăn, thách thức, tuyến đường tỉnh 221A nối từ trung tâm thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) dài 17,8 km đang bước vào giai đoạn nước rút, cán đích sau 3 năm động thổ khởi công.

Đường lớn đã hoàn thành

Đây là dự án tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 734 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn hỗ trợ xi măng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam tỉnh Thái Bình, đồng thời là con đường kết nối giữa hệ thống giao thông nội bộ trong Khu kinh tế Thái Bình với đường ven biển và các trục giao thông chính của địa phương này.

Tuyến
Tuyến
Tuyến
Tuyến đường về cơ bản đã hoàn thành thi công. Ảnh: T.D

Đoạn đầu tuyến đường tính từ điểm giao cắt với đường tỉnh 458 (đoạn Ngã 3 Trái Diêm, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) đến Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải).

Theo ghi nhận, tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng và đã được thông tuyến, đưa vào vận hành, khai thác từ vài tháng trở lại đây phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đặc biệt, đường mới đẹp, rút ngắn thời gian di chuyển đã khiến lượng khách, nhân dân đến với Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành tăng đáng kể, đột biến nhất là vào dịp cuối tuần, những ngày nắng nóng oi bức vừa qua. Theo ước tính, mỗi ngày có hàng nghìn du khách từ nhiều nơi đã ghé thăm Cồn Vành, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ, cuối tuần tại đây đã đón hàng vạn người đến tham quan, tắm biển.

Anh Nguyễn Ngọc Truyền (31 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), phấn khởi cho biết: "Tôi quê ở xã Nam Trung, huyện Tiền Hải hiện sinh sống, làm việc tại TP.Thái Bình. Trước đây vào mỗi dịp cuối tuần, gia đình tôi khi về quê cũng rất muốn ra Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành để vui chơi, tắm biển nhưng lại ngại vì đường sá đi lại rất khó khăn, vất vả. Thế nhưng cách đây vài tuần chúng tôi thực sự rất vui mừng khi đến với Cồn Vành khi mà tuyến đường 221A mới đã cơ bản hoàn thành, đường đẹp, dễ đi đã rút ngắn thời gian di chuyển xuống rất nhiều. Nếu được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ đồng bộ và sớm, tôi nghĩ rằng bãi biển Cồn Vành sẽ rất có tiềm năng phát triển".

Thời gian di chuyển đến Cồn Vành đã được rút ngắn, giao thông đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Ảnh: CTV
Thời gian di chuyển đến Cồn Vành đã được rút ngắn, giao thông đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Ảnh: CTV
Thời gian di chuyển đến Cồn Vành đã được rút ngắn, giao thông đi lại thuận tiện hơn rất nhiều. Ảnh: CTV

Cần cú hích đầu tư cơ sở vật chất cho Cồn Vành

Trao đổi với PV Lao Động, ông Tô Mạnh Biên - Trưởng Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành - cho biết: "Sau 2 năm đóng cửa do dịch bệnh, thời gian qua chúng tôi thực hiện việc mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện mới kết hợp đường tỉnh 221A đã thông tuyến phục vụ tốt việc đi lại, giao thương. Do đó, lượng khách đổ về Cồn Vành tăng đột biến, nhất là thời gian qua thời tiết nắng nóng, oi bức.

Tuy vậy, thách thức cũng đặt ra khi lượng du khách đổ về tăng cao, trong khi các dịch vụ tại Cồn Vành vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách lưu trú. Đối với công tác cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường, cũng như công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, ban quản lý đã đang phải căng hết lực lượng làm cả thứ Bảy và Chủ nhật để đảm bảo phục vụ du khách".

Lượng khách đổ về Cồn Vành ngày một tăng cao. Ảnh: T.D
Lượng khách đổ về Cồn Vành ngày một tăng cao. Ảnh: T.D
Lượng khách đổ về Cồn Vành ngày một tăng cao. Ảnh: T.D
Nếu được đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ tốt hơn, chắc chắn Cồn Vành sẽ khởi sắc. Ảnh: T.D
Nếu được đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ tốt hơn, chắc chắn Cồn Vành sẽ khởi sắc. Ảnh: T.D

"Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tuyến đường tỉnh 221A, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp của các sở, ngành và đặc biệt là quyết tâm giải phóng mặt bằng của lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; cũng như sự vào cuộc của các phòng ban đơn vị, các địa phương của huyện Tiền Hải; sự nỗ lực khắc phục khó khăn của nhà thầu thi công trong bối cảnh giá nguyên nhiên vật liệu tăng đột biến..., công trình đã cơ bản hoàn thành.

Để phát huy hiệu quả dự án trong việc phát triển kinh tế xã hội khu vực phía nam huyện Tiền Hải thời gian tới, chúng tôi đề nghị các địa phương có tuyến đường đi qua quản lý tốt quy hoạch hai bên tuyến đường. Bên cạnh đó, tuyến đường khi hoàn thành dự báo có mật độ tham gia giao thông cao, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức khi tham gia giao thông, không lấn chiếm lề đường, hành lang an toàn giao thông", đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình - đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường tỉnh 221A - cho hay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Châu Âu nắng nóng kinh hoàng 45 độ C, dân đổ xô tới bãi biển giải nhiệt

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Theo Meteo-France, nắng nóng ở một số khu vực của Pháp đã chạm ngưỡng 45 độ C trong ngày hôm qua (18.6).

Hơn 400 công nhân, lao động TP.Hải Phòng ra quân làm sạch bãi biển Đồ Sơn

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 29.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Liên đoàn Lao động và Quận đoàn Đồ Sơn tổ chức chương trình Ngày chủ nhật xanh, ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Đồ Sơn.

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Châu Âu nắng nóng kinh hoàng 45 độ C, dân đổ xô tới bãi biển giải nhiệt

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Theo Meteo-France, nắng nóng ở một số khu vực của Pháp đã chạm ngưỡng 45 độ C trong ngày hôm qua (18.6).

Hơn 400 công nhân, lao động TP.Hải Phòng ra quân làm sạch bãi biển Đồ Sơn

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 29.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Liên đoàn Lao động và Quận đoàn Đồ Sơn tổ chức chương trình Ngày chủ nhật xanh, ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Đồ Sơn.

Thái Bình: Đi lại khó khăn, hàng ngàn người vẫn đổ về KDL biển Cồn Vành

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái biển Cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), ước tính có khoảng 6000 - 7000 du khách từ nhiều nơi đã về đây tắm biển, tham quan trong ngày nghỉ lễ 10.3