Đà Nẵng: Bỏ tuyến, chạy không đúng giờ, chủ xe buýt bị phạt

Hữu Long |

Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 là đơn vị quản lý tuyến xe buýt trợ giá trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong thời gian dài công ty này thường xuyên để chậm tuyến hoặc không chạy tuyến làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Lần gần đây nhất, chính quyền phạt công ty này... 500 ngàn đồng bị bỏ tuyến, trễ tuyến.

Ngày 22.1, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng TP.Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo xử phạt hành chính Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 về hành vi bỏ tuyến, trễ tuyến xe buýt nhanh trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Sở GTVT TP. Đà Nẵng có công văn gửi đến Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (Trung tâm) về việc xe buýt tuyến R17A do Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 làm chủ, không chạy đúng giờ và bỏ chuyến tại các nốt xuất phát từ trung tâm hành chính huyện Hòa Vang ngày 18.1 và xuất phát từ cảng Sông Hàn ngày 19.1.

Qua kiểm tra trích xuất dữ liệu GPS và kết hợp với công tác giải trình từ nhân viên điều hành của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 về tình trạng vận hành của tuyến xe buýt tuyến R17A tại các nốt giờ trên, Trung tâm phát hiện công ty này đã không thực hiện chuyến lượt tuyến R17A tại nốt giờ 17h20 ngày 18.1 xuất bến tại TTHC huyện Hòa Vang về Cảng sông Hàn theo kế hoạch.

Với lỗi vi phạm nêu trên, công ty Công ty CPCN Quảng An 1 bị xử phạt 500.000 đồng/1 lần vi phạm. Đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh, khắc phục không để tiếp tục xảy ra lỗi vi phạm trên.

Đây không phải là lần đầu Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 để xảy ra chuyện bỏ tuyến hoặc chậm tuyến khiến người dân bất bình. Trong thời gian qua, người dân khu vực Quảng Nam ra đến bến xe Đức Long kêu trời vì tuyến xe buýt Quảng An không chạy tuyến hoặc trễ tuyến liên tục. Việc này làm đời sống của người dân nghèo, sinh viên, học sinh bị ảnh hưởng.

Người dân nói về việc bất cập trong việc vận hành xe buýt tại bến xe Đức Long

Trước hàng loạt bất cập trong công tác quản lý, điều hành của Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT TP. Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra. Ngoài ra, Sở GTVT cũng sẽ sớm làm việc với Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1 để xử lý dứt điểm vụ việc.

Tháng 10.2020, Sở GTVT Đà Nẵng thông báo điều chỉnh hoạt động 5 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề giữa thành phố và tỉnh Quảng Nam không đi vào nội thành. Theo đó, các xe buýt này có điểm dừng đón trả khách vùng ngoại ô Đà Nẵng như bến xe Việt Hàn, quận Ngũ Hành Sơn, trung tâm huyện Hòa Vang và bến xe Đức Long.

Chủ trương là vậy nhưng đến nay, chỉ có mỗi bến xe Đức Long là khai thác sử dụng. Còn lại tại bến xe Việt Hàn và trạm xe buýt huyện Hòa Vang, dù trạm xây xong nhưng chưa được khai thác. Điều này dẫn đến việc xe buýt các tuyến Hội An – Đà Nẵng, Ái Nghĩa – Đà Nẵng, không ngừng hoạt động, người dân bị ảnh hưởng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

Đà Nẵng: Cấm vào nội thành dù chưa mở trạm, xe buýt Quảng Nam bí đường

Hữu Long |

Đà Nẵng có chủ trương cấm xe buýt Quảng Nam vào nội thành nên xây dựng các trạm dừng ngoại ô trung chuyển người vào trung tâm. Điều trớ trêu là các trạm dừng này xây mãi chưa xong hoặc chưa bàn giao khiến doanh nghiệp vận tại điêu đứng, kéo theo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Đà Nẵng: Trạm xe buýt xây xong đã lâu, người dân vẫn phải chờ ngoài đường

Hữu Long |

2 trạm xe buýt ga đầu và ga cuối ở trung tâm huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng được xây dựng, hoàn thiện đã lâu nhưng chưa đi vào hoạt động. Việc chậm khai thác 2 trạm này không những gây lãng phí tài sản nhà nước mà còn khiến người dân bất bình…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

Đà Nẵng: Cấm vào nội thành dù chưa mở trạm, xe buýt Quảng Nam bí đường

Hữu Long |

Đà Nẵng có chủ trương cấm xe buýt Quảng Nam vào nội thành nên xây dựng các trạm dừng ngoại ô trung chuyển người vào trung tâm. Điều trớ trêu là các trạm dừng này xây mãi chưa xong hoặc chưa bàn giao khiến doanh nghiệp vận tại điêu đứng, kéo theo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Đà Nẵng: Trạm xe buýt xây xong đã lâu, người dân vẫn phải chờ ngoài đường

Hữu Long |

2 trạm xe buýt ga đầu và ga cuối ở trung tâm huyện Hòa Vang và quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng được xây dựng, hoàn thiện đã lâu nhưng chưa đi vào hoạt động. Việc chậm khai thác 2 trạm này không những gây lãng phí tài sản nhà nước mà còn khiến người dân bất bình…