Bến xe Đà Nẵng đảm bảo không hành khách nào bị bỏ rơi trong dịp Tết

Hữu Long |

Bến xe Đà Nẵng đã chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu sắp tới với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

Ngày 22.1, ông Phạm Lợi – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng cho biết Bến xe Đà Nẵng vừa có kế hoạch phục vụ vận tải hành khách trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai nên hoạt động của bến xe Đà Nẵng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. So với các dịp Tết trước đây, đầu năm 2021, hoạt động vận tải của bến xe Đà Nẵng chỉ đạt từ 50-60%.

Tuy gặp khó khăn nhưng ông Phạm Lợi cho biết, Bến xe Đà Nẵng cũng đã vượt khó và chủ động lên các kế hoạch đưa đón khách phục vụ trong dịp Tết Tân Sửu với phương châm “không để một người dân nào bị bỏ rơi trong dịp Tết”.

Trong kế hoạch phục vụ vận tải trong dịp Tết, Bến xe Đà Nẵng đã đưa ra các mốc thời gian phục vụ hành khách đi lại trên các tuyến.

Trước Tết, Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến phía Bắc và Tây Nguyên. Cụ thể, từ ngày 1.2 (tức ngày 20.12 âm lịch) đến ngày 11.2 (tức ngày 30.12 âm lịch); tuyến phía Bắc có 363 xe phục vụ khách; tuyến Tây Nguyên có 197 xe.

Thời điểm giáp Tết từ ngày 9.2 (tức 28.12 âm lịch) đến ngày 11.2 (tức 30 Tết), Bến xe Đà Nẵng tập trung giải tỏa khách các tuyến Huế, Đông Hà, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và các tuyến đi Quảng Nam.

Sau Tết, Bến xe Đà Nẵng sẽ tập trung giải tỏa các tuyến phía Nam. Cụ thể từ ngày 13.2 (tức Mùng 2 Tết) đến ngày 21.2 (tức Mùng 10 Tết).

Công tác tổ chức bán vé đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó chú ý đến việc niêm yết giá công khai, không để xảy ra thiếu vé, cháy vé hoặc đầu cơ vé. Hiện tại, bến xe hiện có 37 phòng vé phục vụ 24/24h từ nay đến sau Tết. Ngoài ra, các nhân viên Bến xe Đà Nẵng cũng sẽ chủ động tuyên truyền đến hành khách đi xe, tài xế nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Từ nay cho đến Tết, Bến xe Đà Nẵng cũng sẽ kiểm tra các quầy bán vé của các đơn vị vận tải, lập biên bản khi phát hiện vi phạm; xử lý nghiêm những lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vi phạm nhận vận chuyển khách không đúng tuyến, chở quá số lượng hành khách quy định; xử lý nghiêm những xe đậu đỗ, đón trả khách tại khu vực trong, trước cổng Bến xe Trung tâm và tuyến đường Tôn Đức Thắng…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Đối thoại trực tuyến giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội số

Hữu Long |

Sáng 22.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “VssID - BHXH số: Tiện tích - đơn giản và bảo mật". Tại chương trình, đại diện cơ quan bảo hiểm đã giải đáp những thuận lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy như trước đây.

Đà Nẵng tặng “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối

THUỲ TRANG |

Ngày 21.1, nhiều sinh viên, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng đã hội ngộ tại chương trình giao lưu văn nghệ với những người bạn đặc biệt. Đó là những thanh thiếu niên từng lầm đường lạc lối, đang sống và học tập tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang.

Đà Nẵng xử lý nghiêm việc đỗ xe, đi bộ chụp hình ở hầm chui sông Hàn

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND quận Hải Châu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe, đi bộ chụp hình ở hầm chui sông Hàn.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Đà Nẵng: Đối thoại trực tuyến giải đáp thắc mắc về bảo hiểm xã hội số

Hữu Long |

Sáng 22.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “VssID - BHXH số: Tiện tích - đơn giản và bảo mật". Tại chương trình, đại diện cơ quan bảo hiểm đã giải đáp những thuận lợi đối với người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có thể sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám bệnh, chữa bệnh thay cho thẻ BHYT giấy như trước đây.

Đà Nẵng tặng “Tết” cho thanh thiếu niên lầm đường lạc lối

THUỲ TRANG |

Ngày 21.1, nhiều sinh viên, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng đã hội ngộ tại chương trình giao lưu văn nghệ với những người bạn đặc biệt. Đó là những thanh thiếu niên từng lầm đường lạc lối, đang sống và học tập tại Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công an) tại xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang.

Đà Nẵng xử lý nghiêm việc đỗ xe, đi bộ chụp hình ở hầm chui sông Hàn

THUỲ TRANG |

UBND Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND quận Hải Châu tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp đỗ xe, đi bộ chụp hình ở hầm chui sông Hàn.