Người đàn ông ngủ trên đường bị xe ôtô cán chết

BẢO TRUNG |

Khi anh Y Rik Bkrông đang ngủ say giữa đường thì bỗng nhiên bị xe ôtô chạy ngang cán chết...

Ngày 3.6, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã triệu tập ông Bùi Văn Tài (sinh năm 1972, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) để xác minh làm rõ vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h sáng ngày 2.6, Công an huyện Krông Pắc nhận tin báo trên đường liên thôn thuộc địa phận xã Ea Hiu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông chết tại chỗ nhưng không xác định phương tiện gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Krông Pắc
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Krông Pắc

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện phối hợp với Viện KSND huyện này tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Nạn nhân được xác định là Y Rik Bkrông (SN 1986, ngụ tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc). Anh này đang ngủ giữa đường thì bị xe ôtô chạy ngang cán chết.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh : Công an huyện Krông Pắc
Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh : Công an huyện Krông Pắc

Tại trụ sở Công an, ông Tài đã khai nhận, khi điều khiển xe ôtô mang 81C-06359 chở theo vợ lên chợ đầu mối để lấy rau đem về bán thì gây ra vụ tai nạn nói trên.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm "đua xe" giữa dịch COVID-19 ở ngoại thành Hà Nội lĩnh án

Việt Dũng |

14 thanh thiếu niên trong khi "toàn xã hội phải gồng mình phòng chống đại dịch COVID-19", thì tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng.

Thanh niên lái xe máy bằng chân bị phạt hơn 9 triệu đồng

Việt Dũng |

Việc H. (ở Thái Nguyên) điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm và nghe điện thoại trên đường đã bị người dân quay video.

Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Việt Dũng |

5 trong 7 bị can vụ án "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội, nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhóm "đua xe" giữa dịch COVID-19 ở ngoại thành Hà Nội lĩnh án

Việt Dũng |

14 thanh thiếu niên trong khi "toàn xã hội phải gồng mình phòng chống đại dịch COVID-19", thì tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng.

Thanh niên lái xe máy bằng chân bị phạt hơn 9 triệu đồng

Việt Dũng |

Việc H. (ở Thái Nguyên) điều khiển xe máy bằng chân, không đội mũ bảo hiểm và nghe điện thoại trên đường đã bị người dân quay video.

Truy tố nhóm bảo kê logo "xe vua" ở Hà Nội

Việt Dũng |

5 trong 7 bị can vụ án "bảo kê" logo “xe vua” ở Hà Nội, nguyên là những cán bộ nhà nước công tác trong lĩnh vực giao thông đường bộ.