Khởi tố vụ đua xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm

TÔ THẾ |

Liên quan đến việc các "quái xế" tụ tập đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, trên địa bàn quận Hoàn kiếm xuất hiện nhóm đối tượng nam nữ thanh niên có biểu hiện tụ tập, cổ vũ, điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Các đối tượng này có hành vi lạng lách, bốc đầu xe, phóng nhanh tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm gây mất an ninh trật tự.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, Lãnh đạo Quận uỷ, UBND quận đã lên phương án phòng chống tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn quận Hoàn Kiếm trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.

Quá trình tổ chức đấu tranh, bắt giữ, điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ và ra Quyết định tạm giữ 15 đối tượng có các hành vi nêu trên về tội Gây rối Trật tự công cộng quy định tại điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Theo ông Nguyễn Quang Hội - Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đa số những đối tượng này có tuổi đời còn rất trẻ, có đối tượng mới 16 tuổi. Một trong số các đối tượng này từng bị xử lý về hành vi vi phạm tương tự trước đó. "Căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng thì chúng tôi đã quyết định tạm giữ 15 đối tượng. Với những đối tượng còn lại chúng tôi lập biên bản, hồ sơ trả về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật", ông Hội thông tin.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công công để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào đêm 9.4 rạng sáng 10.4, Đội Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp trong đó có Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội đã phối hợp để khống chế các đối tượng đua xe, đưa về trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để đấu tranh xử lý. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

28 ''quái xế'' đua xe ở Hồ Gươm bị triệu tập, công an xử lý nghiêm minh

Tô Thế |

Trong đêm 9.4 rạng sáng 10.4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội điều tra, triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập đua xe. Các đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận vào đêm 7.4, chiều 8.4 và đêm 9.4.

Đã tạm giữ hơn 10 "quái xế" tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, tạm giữ hơn 10 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm việc “quái xế" tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý hành vi tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Nguyễn Hà - Việt Dũng |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm xác minh, làm rõ, điều tra xử lý hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng tại hồ Hoàn Kiếm.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

28 ''quái xế'' đua xe ở Hồ Gươm bị triệu tập, công an xử lý nghiêm minh

Tô Thế |

Trong đêm 9.4 rạng sáng 10.4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hà Nội điều tra, triệu tập 28 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, tụ tập đua xe. Các đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh lạng lách, bốc đầu xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận vào đêm 7.4, chiều 8.4 và đêm 9.4.

Đã tạm giữ hơn 10 "quái xế" tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Phạm Đông |

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, tạm giữ hơn 10 đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm việc “quái xế" tụ tập bốc đầu, đua xe quanh Hồ Gươm bất chấp lệnh cách ly.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh, xử lý hành vi tụ tập đua xe quanh Hồ Gươm

Nguyễn Hà - Việt Dũng |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm xác minh, làm rõ, điều tra xử lý hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng tại hồ Hoàn Kiếm.