Ngưng thu phí, xe tải, container tràn vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

Huân Cao |

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương ngưng thu phí, đã kéo theo một lượng lớn xe tải nặng và xe container đi vào tuyến cao tốc. Điều này dẫn đến tuyến cao tốc trở nên quá tải, thường gây ra ùn tắc và tăng nguy cơ mất an toàn.

Bỏ thu phí, xe tải và xe container "tràn" vào cao tốc

Nhiều xe container đi vào cao tốc.
Nhiều xe container đi vào cao tốc.

Tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương là tuyến cao tốc đầu tiên tại miền Nam, có chiều dài 62km, vận tốc thiết kế 120km/giờ và kinh phí gần 10.000 tỷ đồng.

Trong thời gian thu phí, lượng xe đi cao tốc chủ yếu là ô tô con và ô tô khách. Trong khi đó, phần lớn xe tải, xe container chỉ đi tuyến QL 1A để tránh đóng phí.

Tuy nhiên, tình hình có sự thay đổi, khi tuyến cao tốc trên bỏ thu phí từ ngày 1.1.2019, một lượng lớn xe tải và xe container  đã "tràn" vào tuyến cao tốc này.

 
Tài xế Lê Hoàng Hùng.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, tài xế xe khách Lê Hoàng Hùng cho biết, kể từ ngày trạm thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương dừng thu thì lượng xe tải và xe container tăng lên rất nhiều.

"Tôi thường chạy xe khách trên tuyến này, lúc còn thu phí thì có rất ít xe tải và xe container đi vào. Tuy nhiên, từ ngày bỏ thu phí đến nay thì lượng xe tải và xe container tăng lên rất nhiều, gây ra quá tải và tắc nghẽn ngay trên cao tốc." - tài xế Hùng nói.

Tài xế xe du lịch Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, lượng xe tải quá nhiều gây nguy cơ mất an toàn khi đi trên cao tốc.

"Tôi lái xe 16 chỗ, trước chạy cao tốc thì chỉ mất 45 phút từ TPHCM đi Tiền Giang. Từ ngày bỏ thu phí, thì lượng xe tải đi vào nhiều và thường chạy tốc độ 60km/h, trong khi xe mình chạy 120km/h nên luôn giảm tốc đột ngột." - anh Hiếu nói.

 
Xe tải nối đuôi nhau gây nên ùn tắc thường xuyên trên cao tốc dù ngày hay đêm.

Nên phân luồng cho xe tải và xe container.

PV Báo Lao Động đã có chuyến trải nghiệm thực tế trên tuyến cao tốc TPHCM vào ngày và đêm 25.3. Theo ghi nhận của PV, tại ngã 3 Trung Lương (lối dẫn vào cao tốc và QL1A), phần lớn các xe tải và xe container không đi theo lối rẽ vào QL 1A như trước mà chuyển sang đi cao tốc.

"Khi còn thu phí, từ ngã ba Trung Lương chỉ có xe ô tô con và xe khách mới đi vào đường dẫn cao tốc. Hiện nay bỏ thu phí, thì phần lớn xe tải đều chọn đi cao tốc nên thường gây ùn tắc lối dẫn vào trạm thu phí." - Nhân viên trạm thu phí Trung Lương nói.

Trong suốt hành trình chạy xe từ Tiền Giang về TPHCM trên tuyến cao tốc, PV Báo Lao Động bắt gặp nhiều xe tải và xe container chạy với tốc độ 60km/h và án ngữ trên cả 2 làn đường. Vì vậy, những xe ô tô con và xe khách chạy theo sau buộc phải giảm tốc và nối đuôi theo.

 
Những chiếc xe tải trọng nặng thế này, đã buộc các phương tiện đi sau phải giảm tốc theo.

PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân - Viện nghiên cứu phát triển TPHCM và cũng là một chuyên gia quy hoạch giao thông nhận định. Xét tình hình thực tế hiện nay trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung lương, cơ quan chức năng cần có biện pháp phân luồng phương tiện hoặc hạn chế xe tải nặng.

"Đường cao tốc là tài sản quốc gia, nên phải bảo trì và bảo dưỡng để đảm bảo an toàn và tránh hư hỏng. Trong khi đó, xe có tải nặng đi vào thì sẽ nhanh xuống cấp. Mặc khác, cao tốc nên dành ưu tiên cho các phương tiện chở người, còn phương tiện chở hàng hóa thì nên đi theo QL 1A chạy song song với cao tốc." - bà Trân nói.

 
Cần có sự phân luồng giao thông hợp lý giữa cao tốc và QL 1A chạy song song.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia giao thông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, các cơ quan chức năng cần xem xét lưu lượng xe qua tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương để có sự phân luồng hợp lý.

"Khi bỏ thu phí, tất cả phương tiện đều đi cao tốc thì sẽ gây nên hiện tượng quá tải. Điều này dẫn đến thời gian di chuyển trên cao tốc tốn nhiều hơn, nguy cơ mất an toàn cao hơn khi vận tốc giữa xe du lịch và xe tải cách biệt nhau lớn." - ông Sơn nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt tăng hơn 100 chuyến trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tô Thế |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30.4 và 1.5.2019, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt có kế hoạch tăng thêm hơn 100 chuyến phục vụ hành khách.

Xe giường nằm ngang nhiên lao ngược chiều trên cao tốc

Minh Anh |

Khoảng 8h45 ngày 25.3, chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân (Bảo Lộc, Lâm Đồng) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt – Bảo Lộc, khi đến đoạn ngang qua thác Prenn (thuộc đường cao tốc Liên Khương – Prenn, Đà Lạt), tài xế chiếc xe khách ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc với tốc độ cao.

Container đè chết 3 người: Gia cảnh thương tâm của gia đình bất hạnh

Lục Tùng |

Sáng 24.3, có mặt tại căn nhà nhỏ ở khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), cũng như nhiều người, tôi không thể kiềm được cảm xúc trước gia cảnh thương tâm của 3 nạn nhân chết thảm trong vụ lật container trên QL 30, đoạn thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình vào hôm 23.3.2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đường sắt tăng hơn 100 chuyến trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tô Thế |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30.4 và 1.5.2019, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt có kế hoạch tăng thêm hơn 100 chuyến phục vụ hành khách.

Xe giường nằm ngang nhiên lao ngược chiều trên cao tốc

Minh Anh |

Khoảng 8h45 ngày 25.3, chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Hùng Văn Nhân (Bảo Lộc, Lâm Đồng) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt – Bảo Lộc, khi đến đoạn ngang qua thác Prenn (thuộc đường cao tốc Liên Khương – Prenn, Đà Lạt), tài xế chiếc xe khách ngang nhiên chạy ngược chiều trên cao tốc với tốc độ cao.

Container đè chết 3 người: Gia cảnh thương tâm của gia đình bất hạnh

Lục Tùng |

Sáng 24.3, có mặt tại căn nhà nhỏ ở khóm 2, phường 1, TP.Sa Đéc (Đồng Tháp), cũng như nhiều người, tôi không thể kiềm được cảm xúc trước gia cảnh thương tâm của 3 nạn nhân chết thảm trong vụ lật container trên QL 30, đoạn thuộc xã Bình Thành, huyện Thanh Bình vào hôm 23.3.2019.