Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4, 1.5 học sinh được nghỉ bao nhiêu ngày?

Bích Hà |

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018-2019 do UBND các tỉnh/thành phố ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các địa phương sẽ có hướng dẫn các trường về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm của học sinh.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông báo về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 rơi vào chủ nhật ngày 14.4.2019 dương lịch. Vì thế người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào ngày thứ hai ngày 15.4.2019.

Nếu cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần là ngày thứ bảy, thì công chức, viên chức được nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 tổng cộng 3 ngày, từ thứ bảy ngày 13.4.2019 đến hết thứ hai ngày 15.4.2019.

 
Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm 2019, công chức, viên chức người lao động được nghỉ liền 5 ngày.

Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5): Công chức, viên chức nghỉ từ thứ hai ngày 29.4.2019 đến hết thứ tư ngày 1.5.2019, sẽ đi làm bù vào thứ bảy, ngày 4.5.2019.

Như vậy, dịp này công chức, viên chức nghỉ liền 5 ngày từ thứ bảy ngày 27.4.2019 đến hết thứ tư ngày 1.5.2019.

Đối với học sinh, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, mỗi địa phương cho học sinh nghỉ thời gian khác nhau, tùy vào kế hoạch năm học của từng nơi. Nhưng đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30.4, 1.5 sắp tới, phần lớn học sinh sẽ được nghỉ số ngày tương đương với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM (ban hành kèm theo Quyết định số 2953/QĐ-UBND), học sinh và giáo viên trên địa bàn sẽ được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5) theo như quy định của Bộ luật Lao động.

Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2018-2019 của Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đều quy định: Ngày nghỉ lễ của học sinh, giáo viên được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao Động.

Nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy trình.

Do đó, dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 30.4, 1.5.2019, phần lớn học sinh sẽ đều được nghỉ trùng với lịch mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thông báo đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp (Giỗ tổ Hùng Vương 2019 nghỉ tổng cộng 3 ngày, dịp lễ 30.4 và 1.5 được nghỉ liền 5 ngày).

Trong thời gian tới, các sở GDĐT cũng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể với các trường, về việc cho học sinh trên địa bàn nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30.4, 1.5.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Cách tính tiền lương đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5

ANH THƯ |

Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30.4 và mùng 1.5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

ANH THƯ |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5).

Các thiên thần nhí đội mưa theo cha mẹ về Giỗ Tổ Hùng Vương

Phan Anh |

Ngày 25.4.2018 (10.3 âm lịch), mưa lớn kéo dài đã khiến dòng người hành hương về đền Hùng vô cùng vất vả, đặc biệt là những em nhỏ. Không những không quấy khóc, nhiều em nhỏ còn tỏ ra khá hào hứng đón nhận cơn mưa rửa Đền truyền thống.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cách tính tiền lương đi làm dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5

ANH THƯ |

Theo Luật Lao động 2012, khi làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30.4 và mùng 1.5, người lao động được hưởng 300% lương làm thêm giờ.

Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4, 1.5 được nghỉ bao nhiêu ngày?

ANH THƯ |

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, dịp lễ Ngày Chiến thắng (30.4) và Ngày Quốc tế lao động (1.5).

Các thiên thần nhí đội mưa theo cha mẹ về Giỗ Tổ Hùng Vương

Phan Anh |

Ngày 25.4.2018 (10.3 âm lịch), mưa lớn kéo dài đã khiến dòng người hành hương về đền Hùng vô cùng vất vả, đặc biệt là những em nhỏ. Không những không quấy khóc, nhiều em nhỏ còn tỏ ra khá hào hứng đón nhận cơn mưa rửa Đền truyền thống.