Đường sắt tăng hơn 100 chuyến trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5

Tô Thế |

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Lễ 30.4 và 1.5.2019, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, ngành đường sắt có kế hoạch tăng thêm hơn 100 chuyến phục vụ hành khách.

Dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, theo thông báo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, người lao động được nghỉ 5 ngày.

Dự báo lượng hành khách sẽ tăng cao trong dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ, ngành đường sắt đã lên kế hoạch tăng hơn 100 chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Trong đó, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tăng 87 chuyến, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tăng 41 chuyến.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, trên tuyến Hà Nội - Sài Gòn, chạy thêm 41 chuyến với khoảng 20.000 chỗ. Theo đó, ngày 25.4 lập thêm tàu NA3 Hà Nội - Vinh, tàu QB1 Hà Nội - Đồng Hới.

Ngày 26.4 lập thêm các tàu NA3, NA7, NA9, NA11 từ Hà Nội đến Vinh; các tàu QB1, QB3 từ Hà Nội đến Đồng Hới và tàu SE17 Hà Nội-Đà Nẵng. Ngày 27.4 lập thêm các tàu NA3, QB1 và tàu TH5 từ Hà Nội đến Thanh Hóa.

Chiều ngược lại, ngày 30.4 lập thêm các tàu NA4, NA8, NA16 từ Vinh đến Hà Nội; các tàu QB2, QB4 từ Đồng Hới đến Hà Nội và tàu SE18 từ Hà Nội đến Đà Nẵng.

Ngày 1.5 lập thêm các tàu TH2, TH4 từ Thanh Hóa đến Hà Nội; các tàu NA4, NA8, NA10, NA16 từ Vinh đến Hà Nội và tàu QB2, QB4 từ Đồng Hới đến Hà Nội.

Các ngày từ 25.4 đến 2.5.2019, chạy thêm đôi tàu SE11/SE12 Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại. Trên các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Quán Triều, Yên Viên - Hạ Long duy trì chạy thường xuyên 12 đôi/ngày. Các tàu đều được nối thêm tối đa số lượng toa xe trong mỗi đoàn tàu, tương đương cung cấp thêm khoảng 14.000 chỗ.

Tương tự, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo ngoài các chuyến tàu đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, các tàu tăng cường sẽ chạy hành trình từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Hà Nội và ngược lại, Nha Trang đến Huế và ngược lại trong các ngày từ 25.4 - 5.5 với khoảng gần 43.500 chỗ.

Chi tiết về thời gian khởi hành các chuyến tàu tăng cường và phương thức đặt vé hành khách có thể truy cập vào trang web của các đơn vị để nắm được.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.