Lễ khánh thành Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ trực tuyến tại 4 điểm cầu

Nguyễn Tùng |

Lễ khánh thành Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được diễn ra cùng thời điểm và trực tuyến tới 3 dự án giao thông trọng điểm khác trên cả nước.

Ngày 18.12, thông tin tới PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, lễ khánh thành Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được tổ chức vào ngày 24.12 tại điểm đầu của tuyến cao tốc thuộc thôn 8, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang). Hiện tại công tác chuẩn bị đang tích cực được triển khai.

Lễ khánh thành Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 3 điểm cầu khác cũng diễn ra lễ khánh thành gồm: Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và Dự án thành phần dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Thời điểm này, những công việc cuối cùng trên dự án Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang gấp rút được triển khai. Các nhà thầu tập trung thi công hạng mục lắp đặt biển báo, chỉ dẫn giao thông, hộ lan hai bên đường và tiến hành kẻ sơn, vạch trên toàn tuyến.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 40 km được khởi công vào cuối tháng 2.2021. Sau điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư 3.753 tỉ đồng với chuẩn cao tốc có 4 làn xe.

Việc hoàn thành tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang đi Thủ đô Hà Nội đồng thời tăng cường khả năng liên kết vùng, tạo không phát triển mới cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.

Chặng nước rút trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến mốc thời gian thông xe cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (20.12.2023), thời điểm này đang là chặng nước rút để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục của dự án.

Ông Donald Trump bị tước quyền tranh cử tại một bang ở Mỹ

Thanh Hà |

Tòa án Tối cao Colorado, Mỹ ngày 19.12 đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang này nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Chưa thu xếp được nguồn tiền, Cát Liên Hoa lại chậm trả lãi trái phiếu

Quý An |

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục chậm trả lãi trái phiếu trong văn bản công bố mới đây.

Cắt xén suất ăn của học sinh có thể bị xử lý hình sự

TRÀ MY |

Những ngày qua, vụ 11 học sinh ăn chung 2 gói mì tôm tại Lào Cai gây xôn xao dư luận. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là dấu hiệu cắt xén suất ăn và nếu đây là sự thật thì hành vi này có bị xử lý hình sự không?

Những mảnh đời mưu sinh trong đêm đông giá lạnh

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Hà Nội đang bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu nhưng những người lao động vẫn phải oằn mình chịu đựng cái lạnh để mưu sinh.

Chi phí đi lại hơn 1 tháng lương, công nhân không dám về quê ăn Tết

MỸ LY |

Kinh tế khó khăn, vật giá leo thang đã làm cho hành trình về quê ăn Tết của không ít công nhân lao động trở nên xa hơn bao giờ hết, thậm chí có công nhân đã hơn chục năm không về quê vì chi phí đi lại hơn 1 tháng lương.

Công nhân làm việc ngày đêm, gấp rút đưa dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ về đích

Thành Nhân - Hoàng Lộc |

Để về đích đúng với dự kiến, trên công trường thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ những ngày này, công nhân đang hối hả thi công cả ngày lẫn đêm.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.

Chặng nước rút trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

Nguyễn Tùng |

Còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến mốc thời gian thông xe cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (20.12.2023), thời điểm này đang là chặng nước rút để nhà thầu thi công hoàn thiện các hạng mục của dự án.