Lao động miền Tây trở lại thành phố trong chiều muộn, Tân Sơn Nhất tấp nập khách quay về TPHCM

NHÓM PV |

Ngày 14.2 (mùng 5 Tết), người dân đổ về các thành phố lớn để chuẩn bị đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ở TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách trở lại trong khi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều km.

Lao động miền Tây trở về thành phố trong chiều muộn

Chiều tối 14.2 (mùng 5 Tết), người dân các tỉnh miền Tây lần lượt lưu thông qua cầu Cần Thơ để trở về thành phố làm việc, học tập; dự kiến sẽ đến nơi trong tối muộn.

h
Ghi nhận của phóng viên vào chiều mùng 5 Tết, tại đường dẫn qua cầu Cần Thơ, lưu lượng giao thông di chuyển khá nhộn nhịp, song không xảy ra tình trạng kẹt xe. Ảnh: Phong Linh
h
Theo đánh giá, trước đó, vào mùng 4 Tết, một số người lao động, học sinh, sinh viên đã trở lại thành phố để chuẩn bị làm việc. Do đó, số người còn lại di chuyển trong hôm nay khá ít. Ảnh: Phong Linh
h
Anh Nguyễn Tuấn Cường (quê ở Kiên Giang, công nhân một công ty giày da tại Bình Dương) cho biết: "Do tiếc nuối thời gian bên gia đình dịp Tết nên tôi quyết ở quê thêm một ngày. Kết quả là khoảng 16h chiều mới bắt đầu di chuyển. Bây giờ di chuyển thì khoảng tối khuya cũng đến Bình Dương, ngày mai đi làm là vừa". Ảnh: Phong Linh
h
Kịp ngắm hoàng hôn của miền Tây trong chiều mùng 5 Tết, ông Nguyễn Văn Sáu (Bạc Liêu) xúc động: "Đây là năm thứ 10 gia đình chúng tôi rời quê làm việc ở thành phố, cũng nhớ quê lắm nhưng vì hoàn cảnh nên phải mưu sinh ở xứ người. Hy vọng năm nay công ty có nhiều đơn hàng để công nhân sản xuất". Ảnh: Phong Linh
h
Dòng phương tiện di chuyển qua cầu Cần Thơ trong chiều hoàng hôn. Một số người nén lại ít phút để ngắm sông Hậu. Ảnh: Phong Linh
h
Hành trang của người lao động xa xứ. Ảnh: Phong Linh
h
Buổi chiều hoàng hôn đượm buồn khiến nhiều lao động bịn rịn rời quê hương. Ảnh: Phong Linh
h
Được biết, ngày mai (mùng 6 Tết), nhiều doanh nghiệp ở TPHCM, Bình Dương sẽ tổ chức sản xuất trở lại; nhà máy, công xưởng... bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024. Nhiều người lao động tại miền Tây xa xứ làm việc đều kỳ vọng sẽ có một năm làm việc suôn sẻ, bình an. Ảnh: Phong Linh

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập khách trở lại TPHCM

Chiều tối 14.2, tại ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, tấp nập dòng người cùng hành lý trở lại TPHCM sau nghỉ Tết.

Lúc 18h ngày 14.2, khu vực ga đến quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất rất đông hành khách từ các nơi đáp máy bay trở lại TPHCM. An ninh sân bay cùng lực lượng chức năng phải liên tục điều phối hành khách, taxi, xe công nghệ ra vào, đảm bảo an ninh trật tự. Khu vực chờ taxi, ôtô công nghệ đông nghịt người đón xe.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh - hành khách đáp chuyến bay từ Nha Trang đến TPHCM chiều 14.2 - cho biết, chị tranh thủ đặt chuyến bay quay trở lại để tránh tình trạng kẹt máy bay ở trên trời do quá tải. Chuyến bay khởi hành đúng giờ nhưng đến nơi chị lại tốn nhiều thời gian để chờ lấy hành lý. "Bấm bụng mừng thầm thoát cảnh chuyến bay delay nhưng đến nơi lấy hành lý lại chờ đến 20 - 30 phút" - chị Lan Anh nói.

Hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 934 chuyến bay, trong đó 836 chuyến chở khách với gần 148.000 người - cao nhất dịp Tết Giáp Thìn. Trong đó, chiều đến trong nước chiếm phần lớn với khoảng 327 chuyến bay chở hơn 66.000 khách trở lại TPHCM.

Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho hay, đã phối hợp các hãng taxi, xe hợp đồng, ôtô công nghệ nâng số lượng phương tiện hoạt động tại sân bay để giải tỏa khách. Ngoài ra, cảng hàng không này cũng phối hợp các hãng bay cập nhật lịch trình, bổ sung trang thiết bị phục vụ mặt đất, điều phối hệ thống băng chuyền để khách thuận tiện nhận hành lý ký gửi, hạn chế đợi lâu.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày cuối kỳ nghỉ lễ.  Ảnh: Anh Tú
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Anh Tú

Cao tốc Pháp Vân tắc gần 5km, tài xế, hành khách mệt bơ phờ

Đến gần 18h, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn giao cắt Vành đai 3 (Hà Nội) ùn tắc kéo dài hơn 4,5km. Trên cao tốc, ôtô xếp thành 4 hàng di chuyển rất chậm, trong khi đó đường gom phía ngoài rất vắng.

Một số xe khách trả khách ngay tại làn dừng đỗ khẩn cấp khiến tình hình giao thông càng trở nên hỗn loạn hơn.

Nhiều hành khách, tài xế cho biết "mệt bơ phờ" vì tắc đường kéo dài trên cao tốc cửa ngõ phía Nam Hà Nội. “Tôi mất hơn một tiếng đồng hồ mới thoát được ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ” - anh Nguyễn Văn Hạnh (34 tuổi, Hà Nam) cho hay.

Để đảm bảo giao thông được thông suốt, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả tuyến huyết mạch, tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả cửa ngõ, các luồng tuyến chính hướng vào thành phố.

Đặc biệt, giải pháp sử dụng xe môtô chuyên dụng để chống ùn tắc đã mang lại hiệu quả rõ rệt, khi kịp thời có mặt giải quyết sự cố, đảm bảo lưu thông đường khẩn cấp giúp đỡ người dân khi cần.

Ghi nhận vào thời điểm gần 18h chiều 14.2, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5km. Ảnh: Hữu Chánh
Ghi nhận vào thời điểm gần 18h chiều 14.2, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc gần 5km. Ảnh: Hữu Chánh
Một số xe trả khách dọc đường khiến giao thông trên tuyến càng thêm hỗn loạn. Ảnh: Hữu Chánh
Một số xe trả khách ngay trên cao tốc khiến giao thông trên tuyến càng thêm hỗn loạn. Ảnh: Hữu Chánh
Hành khách mệt mỏi vì ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc. Ảnh: Hữu Chánh
Hành khách mệt mỏi vì ùn tắc kéo. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng tạm thời chặn lối rẽ vào Vành đai 3 từ Cao tốc Pháp Vân để giảm tải ùn tắc ở đường Vành đai 3 trên cao. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng tạm thời chặn lối rẽ từ cao tốc Pháp Vân vào Vành đai 3 để giảm tải ùn tắc trên tuyến cao tốc Vành đai 3. Ảnh: Hữu Chánh
Cảnh sát giao thông, cơ đồng tuần tra, làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng tuần tra, làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc. Ảnh: Hữu Chánh
Từ giờ đến tối muộn, tình hình ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Nam Hà Nội được dự báo sẽ vẫn căng thẳng. Ảnh: Hữu Chánh
Từ giờ đến tối muộn, tình hình ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Nam Hà Nội được dự báo vẫn tiếp tục căng thẳng. Ảnh: Hữu Chánh

Bến xe lớn không quá đông đúc, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Thủ đô

Khoảng 17h, một số bến xe lớn tại Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát và Nước Ngầm đã bắt đầu "tăng nhiệt". Nhiều người dân tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc quay lại Thủ đô.

Tại đây, không khó để bắt gặp cảnh người dân xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý, vali hay những túi xách, bao tải cỡ lớn đựng theo khối lượng khủng quần áo, thực phẩm...

Tại bến xe Giáp Bát, các xe khách liên tục vào bến “cõng” theo một lượng lớn hành khách. Ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình về Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Theo chia sẻ của một hành khách, giá vé xe khách ngày thường cho hành trình Ninh Bình - Hà Nội chỉ là 80.000 đồng, nhưng vào thời điểm Tết này nhà xe tự ý nâng giá vé đồng hạng lên 100.000 đồng, bất kể khách đón xe từ Hà Nam đi lên cũng chịu chung mức giá này.

Theo lãnh đạo Bến xe Giáp Bát, thời điểm đông khách nhất của ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay sẽ rơi vào khoảng từ 15-19 giờ ngày 14.2 và trong sáng ngày 15.2.

So với ngày thường, lượng khách đổ về bến tăng khoảng gấp 2 lần và tập trung chủ yếu ở các tuyến hành trình ở các tỉnh, thành Nam Định, Thanh Hoá, Thái Bình…

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho hay, do mai là ngày làm việc đầu năm mới nên chiều nay, rất đông người dân đổ xô về Thủ đô. Bến xe đã có kế hoạch bố trí nhân viên điều hành tại cửa ra vào bến, phối hợp với lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông, Công an phường nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lượng khách sẽ phân bổ trải dàn đều trong chiều nay và sáng mai. Có thời điểm đông xe khách về bến sẽ dẫn đến ùn ứ nhưng nhanh chóng được giải tỏa kịp thời. Bến xe đã huy động 100% quân số ứng trực để phục vụ hành khách.

Nhiều người cho biết, di chuyển bằng xe khách năm nay rất thuận lợi. Ảnh ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người cho biết, di chuyển bằng xe khách năm nay rất thuận lợi. Ảnh ghi nhận tại Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người khi quay trở lại Hà Nội cũng không quên đem theo khối lượng hành lý “đồ sộ“, tay xách nách mang. Ảnh: Phạm Đông
Nhiều người khi quay trở lại Hà Nội cũng không quên đem theo khối lượng hành lý đồ sộ, tay xách nách mang. Ảnh: Phạm Đông
Các khu vực chung chuyển xe buýt đông hành khách ngồi chờ. Ảnh: Phạm Đông
Các khu vực trung chuyển xe buýt tại Bến xe Giáp Bát đông hành khách ngồi chờ. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Đông
Hình ảnh ghi nhận tại Bến xe Giáp Bát. Ảnh: Phạm Đông
Sau hành trình dài, ai cũng tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Phạm Đông
Sau hành trình dài, ai cũng tỏ ra mệt mỏi. Ảnh: Phạm Đông

Ôtô xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt cứng

Chiều 14.2, lượng người từ các tỉnh quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng vọt khiến đường dẫn vào phà Cát Lái (phía huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ 15h, phà Cát Lái (phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) bắt đầu đón lượng lớn người dân từ các tỉnh trở lại TPHCM.

Đến 16h cùng ngày, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra. Hàng nghìn xe máy với đồ đạc lỉnh kỉnh nối đuôi hơn 2 km nhích từng chút một chờ mua vé qua phà.

Anh Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, quận Gò Vấp, TPHCM) cho biết, anh cùng gia đình vừa kết thúc chuyến đi chơi tại Vũng Tàu. Về gần tới TPHCM thì kẹt cứng ở phà Cát Lái.

Tại đường Lý Thái Tổ (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), lực lượng nhân viên phà Cát Lái phải chia thành từng nhóm để bán vé cho người dân. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng có mặt từ sớm điều phối, tránh tình trạng lấn làn mất trật tự.

Ô tô xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái về TPHCM.  Ảnh: Anh Tú
Ôtô xếp hàng dài chờ qua phà Cát Lái về TPHCM. Ảnh: Anh Tú

Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái) - cho biết, hôm nay, lượng khách qua phà dự kiến hơn 70.000 lượt. Đơn vị huy động toàn bộ 7 phà, cùng các phương án điều tiết, phân luồng giao thông hạn chế ùn tắc ở bến.

Phà Cát Lái hoạt động hết công suất phục vụ người dân trở lại TPHCM sau Tết.  Ảnh: Anh Tú
Phà Cát Lái hoạt động hết công suất phục vụ người dân trở lại TPHCM sau Tết. Ảnh: Anh Tú

Lúc 16h30, ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, đoạn từ cao tốc Trung Lương - TPHCM đến giao lộ Tân Tạo - Chợ Đệm (huyện Bình Chánh) ùn tắc kéo dài.

Hàng nghìn ôtô nối đuôi nhau di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông túc trực ở các giao lộ để phân luồng giao thông.

Dòng xe từ các tỉnh miền Tây xếp hàng dàu  trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM.  Ảnh: Thanh Vũ
Dòng xe từ các tỉnh miền Tây xếp hàng dài trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: Thanh Vũ

Lúc 16h40, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao An Phú (TPHCM), xe đông nhưng không ùn tắc.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn ra nút giao An Phú (TP Thủ Đức) không ùn tắc.  Ảnh: Anh Tú
Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn ra nút giao An Phú (TP Thủ Đức) không ùn tắc. Ảnh: Anh Tú

Hà Nội: Vành đai 3 trên cao, các phương tiện lưu thông thuận tiện

16h30: Khu vực đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm các phương tiện lưu thông thuận tiện. Phần đường phía dưới mật độ các phương tiện hướng về trung tâm thành phố bắt đầu tăng cao.
16h30: Khu vực đường Vành đai 3 trên cao đoạn qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), các phương tiện lưu thông thuận tiện. Phần đường phía dưới, mật độ các phương tiện hướng về trung tâm thành phố bắt đầu tăng cao.

Cửa ngõ phía Bắc Hà Nội thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện

Khoảng 16h20 chiều 14.2, hàng dài ôtô nối đuôi nhau trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm Hà Nội. Mặc dù lưu lượng phương tiện hướng vào nội đô tăng cao nhưng theo ghi nhận, khu vực này không xảy ra ùn tắc.

Tương tự, tại khu vực cầu Thăng Long, các phương tiện lưu thông ổn định.

Tại ngã tư Mai Dịch, đường Vành đai 3 trên cao, đoạn qua đường Phạm Hùng các phương tiện lưu thông chậm.

Trao đổi với Lao Động, Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT số 6 - cho biết, trong các ngày mùng 4, mùng 5 và rạng sáng mùng 6 Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại Thủ đô để học tập, làm việc... nên dễ xảy ra ùn ứ.

Để lộ trình từ quê quay trở lại thành phố sau Tết của người dân được an toàn, lực lượng chức năng lưu ý: Đối với doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện, nhân dân khi di chuyển trên các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường nội thành, tuyến đường ra, vào Hà Nội, các địa phương liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ.

Hàng dài ô tô nối đuôi nhau trên đường Võ Chí Công hướng về nội thành Hà Nội chiều 14.2 nhưng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Hàng dài ôtô nối đuôi nhau trên đường Võ Chí Công hướng về nội thành Hà Nội chiều 14.2 nhưng không xảy ra ùn tắc. Ảnh: Phạm Đông
Đường lên cầu Thăng Long và hướng ngược lại đều rất vắng vẻ. Ảnh: Phạm Đông
Đường lên cầu Thăng Long và hướng ngược lại đều rất vắng vẻ, các phương tiện di chuyển thuận tiện. Ảnh: Phạm Đông
Nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy xảy ra ùn ứ, các phương tiện lưu thông chậm. Ảnh: Phạm Đông
Nút giao Mai Dịch - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Xuân Thủy xảy ra ùn ứ, các phương tiện lưu thông chậm. Ảnh: Phạm Đông
Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Mai Dịch - Phạm Hùng lượng phương tiện đang dần tăng cao. Ảnh: Phạm Đông
Vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Mai Dịch - Phạm Hùng lượng phương tiện đang dần tăng cao. Ảnh: Phạm Đông

Lượng phương tiện trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tăng cao đột biến

Đồng Nai - Chiều 14.2, theo ghi nhận của phóng viên, dòng người từ các tỉnh hướng về TPHCM di chuyển trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã tăng cao đột biến, xe ôtô nối đuôi nhau nhiều km trên tuyến cao tốc này, một số phương tiện len lỏi vào làn dừng khẩn cấp để di chuyển được nhanh hơn.

Tại nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, Cảnh sát giao thông đã có mặt từ sớm để điều tiết giao thông, cho các phương tiện lưu thông theo hướng Quốc lộ 1 để giảm ùn tắc đoạn phía trước. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng chặn các lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ở các hướng tại nút giao này hạn chế dòng ôtô di chuyển vào cao tốc này.

Lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tạm thời bị chặn để hạn chế lưu lượng xe vào cao tốc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lối vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tạm thời bị chặn để hạn chế lưu lượng xe vào cao tốc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ô tô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ôtô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xe đông nhưng không kẹt xe. Ảnh: Trần Nguyên
Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xe đông nhưng không kẹt xe. Ảnh: Trần Nguyên
Phà Cát Lái đoạn tỉnh Đồng Nai lưu lượng xe đông, ùn tắc. Ảnh: Xuân Mai
Phà Cát Lái đoạn tỉnh Đồng Nai lưu lượng xe đông, ùn ứ. Ảnh: Xuân Mai
Phà Cát Lái đoạn tỉnh Đồng Nai lưu lượng xe đông, ùn tắc. Ảnh: Xuân Mai
Phà Cát Lái đoạn tỉnh Đồng Nai lưu lượng xe đông, ùn ứ, xếp hàng dài. Ảnh: Xuân Mai

Theo cơ quan chức năng, những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng phương tiện đi du xuân tăng cao, sau đó quay trở lại làm việc khiến các ôtô di chuyển chậm trên cao tốc. Tại trạm thu phí, một số phương tiện còn gặp các tình huống như số dư tài khoản không đủ, thẻ lỗi hoặc chưa dán thẻ… khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom mặc dù lượng phương tiện đông nhưng việc lưu thông hướng về TP Biên Hoà và TPHCM cũng thông thoáng.

Xe ô tô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ôtô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ô tô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ôtô nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ô tô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ôtô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe ô tô ùn ùn nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xe nối đuôi nhau nhiều km trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Hà Anh Chiến

Bến xe Miền Tây ở TPHCM tấp nập khách mùng 5 Tết

Chiều 14.2 (mùng 5 Tết), nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã quay trở lại TPHCM để làm việc. Tại bến xe Miền Tây (TPHCM), lượng khách đến tăng hơn so với hôm qua.

a
Ghi nhận của Lao Động chiều mùng 5 Tết, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc xuống bến xe miền Tây để di chuyển về các quận, huyện, TP Thủ Đức.
a
Balo, túi xách, thùng xốp… là những hình ảnh quen thuộc của người dân khi trở lại thành phố.
a
Ai nấy cũng tỏ ra mệt mỏi vì thời tiết tại TPHCM nắng nóng gay gắt.
Phía đại diện Bến xe miền Tây cho biết, năm nay tuy lượng khách đi tăng so với mọi năm nhưng nhiều người dân chọn cách mua vé online hoặc đặt trước vé bằng cách gọi điện thoại… Cùng với đó, các đơn vị vận tải điều chuyển hợp lý phương tiện theo đúng kế hoạch, nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, chen chúc tại bến xe.
Phía đại diện Bến xe miền Tây cho biết, năm nay, tuy lượng khách đi tăng so với mọi năm nhưng nhiều người dân chọn cách mua vé online hoặc đặt trước vé bằng cách gọi điện thoại… Cùng với đó, các đơn vị vận tải điều chuyển hợp lý phương tiện theo đúng kế hoạch, nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, chen chúc tại bến xe.

Ùn tắc cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre, CSGT 2 địa phương phối hợp điều tiết

Từ trưa 14.2 (mùng 5 Tết Giáp Thìn 2024), lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 60, hướng từ miền Tây về TP Hồ Chí Minh gia tăng. Tại cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ. Còn phía địa phận tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.

Việc ùn ứ giao thông cục bộ khiến nhiều người điều khiển phương tiện đi qua cầu Rạch Miễu phải nhích từng chút một. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã túc trực, đồng thời, phối hợp để điều tiết giao thông “nút thắt cổ chai” cầu Rạch Miễu.

Ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra ở cầu Rạch Miễu phía địa phận tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân
Ùn tắc giao thông cục bộ xảy ra ở cầu Rạch Miễu phía địa phận tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thành Nhân

Ông Nguyễn Văn Vũ - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang - cho hay, 2 địa phương Tiền Giang và Bến Tre đã kiến nghị và được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất cho phép cấm xe 3 trục ở 2 đầu cầu Rạch Miễu trong khung giờ 15-20h, từ ngày 30.1.2024 đến hết ngày 19.2.2024 (nhằm ngày 20 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng âm lịch).

Lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang chặn các phương tiện để nhường cầu Rạch Miễu cho các phương tiện ở Bến Tre di chuyển sang. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Giang chặn các phương tiện để nhường cầu Rạch Miễu cho các phương tiện ở Bến Tre di chuyển sang. Ảnh: Thành Nhân

Theo ông Vũ, dù đã cấm xe 3 trục ở cầu Rạch Miễu nhưng vẫn còn xảy ra hiện tượng ùn ứ. Song cấm xe 3 trục là giải pháp đã tốt nhất để xử lý ùn tắc giao thông tại “nút thắt cổ chai” ở cây cầu này. Hiện nay, chỉ trông chờ dự án cầu Rạch Miễu 2 sớm hoàn thành để góp phần “chia lửa” với cầu Rạch Miễu.

Bố trí lực lượng 24/24h để điều tiết giao thông

15h30', tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua quận Hoàng Mai, Hà Nội), lượng người dân vào trung tâm thành phố tăng cao. Họ mang theo nhiều đồ đạc để chuẩn bị trở lại công việc sau những ngày nghỉ Tết.

Gia đình anh Lê Văn Mạnh (Thái Bình) cho biết, từ khoảng 11h, cả nhà anh gồm 4 người bắt đầu hành trình quay lại Thủ đô bằng xe máy, mất gần 3 tiếng cho quãng đường 120 km. “Việc đi lại tương đối thuận lợi, chỉ ùn ứ khoảng 500 m đoạn trước cổng Bến xe Nước Ngầm” - anh Mạnh nói.

Tại Quốc lộ 1A (Hoàng Mai, Hà Nội), lượng xe cũng tăng lên nhanh chóng trong chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Tại Quốc lộ 1A (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lượng xe cũng tăng lên nhanh chóng trong chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hữu Chánh

Lãnh đạo Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tại các nút giao thông trọng điểm, đơn vị sẽ bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ.

Trong đó, đội phối hợp với các đơn vị khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ. Khu vực cửa ngõ ra khỏi Thủ đô đội bố trí lực lượng 24/24h để điều tiết giao thông tránh tình trạng ùn ứ kéo dài, xử lý sự cố.

Người dân mang theo nhiều đồ đạc trên xe để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân mang theo nhiều đồ đạc trên xe để chuẩn bị cho ngày làm việc sau kỳ nghỉ Tết dài ngày. Ảnh: Hữu Chánh
Một gia đình 4 người từ quê trở lại Hà Nội trong chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Một gia đình 4 người từ quê trở lại Hà Nội trong chiều mùng 5 Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Dòng phương tiện ùn ứ trước cổng Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Dòng phương tiện ùn ứ trước cổng Bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Cao tốc Pháp Vân - đường Vành đai 3. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Cao tốc Pháp Vân - đường Vành đai 3. Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lối đi vào Hà Nội vẫn thông thoáng, chưa xảy ra ủn tắc
Khu vực đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lối đi vào TP Hà Nội xảy ra ùn dài.
Khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm Hà Nội dòng phương tiện thưa thớt.
Khu vực cầu Nhật Tân hướng về trung tâm Hà Nội, dòng phương tiện thưa thớt.

Mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công không quá đông đúc và không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc. Ảnh chụp lúc 15h ngày 14.2 (tức mùng 5 Tết âm lịch)

Mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công không quá đông đúc và không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc. Ảnh chụp lúc 15h ngày 14.2 (tức mùng 5 Tết âm lịch).

Lúc 15h30 cùng ngày tại khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long, hàng phương tiện hướng về trung tâm thành phố. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Lúc 15h30 cùng ngày, tại khu vực hầm chui Đại lộ Thăng Long, hàng phương tiện hướng về trung tâm thành phố. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Tuyến đường Láng mật độ phương tiện tập trung tại các điểm ngã tư, nơi có đèn tín hiệu giao thông. Hướng đường lên Ngã Tư Sở thông thoáng, hướng về Cầu Giấy phương tiện lưu thông ổn định, không xuất hiện tình trạng kẹt xe.
Tuyến đường Láng mật độ phương tiện tập trung tại các điểm ngã tư, nơi có đèn tín hiệu giao thông. Hướng đường lên Ngã Tư Sở thông thoáng, hướng về Cầu Giấy phương tiện lưu thông ổn định, không xuất hiện tình trạng kẹt xe.

Cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài

Ghi nhận của Lao Động đến gần 15h ngày 14.2 (mùng 5 Tết), lượng phương tiện đổ về Hà Nội tăng vọt khiến cho cửa ngõ phía Nam thành phố ùn tắc kéo dài.

Ba làn đường ngoài và một làn khẩn cấp trên cao tốc hướng vào nội đô, ôtô đông đúc xếp hàng dài hai km, nhích từng chút một. Nhiều xe đi vào làn dừng khẩn cấp để vượt lên khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.

Gần 15h, cao tốc Pháp Vân đã có hàng ôtô kéo dài khoảng 2km hướng từ Thường Tín về phía đường Vành đai 3. Ảnh: Hữu Chánh
Gần 15h, cao tốc Pháp Vân đã có hàng ôtô kéo dài khoảng 2km hướng từ Thường Tín về phía đường Vành đai 3. Ảnh: Hữu Chánh
Làn dừng khẩn cấp bị chiếm dụng khiến nhiều xe cứu thương rất khó khăn để vượt lên dù liên tục phát tín hiệu còi, đèn. Ảnh: Hữu Chánh
Làn dừng khẩn cấp bị chiếm dụng khiến nhiều xe cứu thương rất khó khăn để vượt lên dù liên tục phát tín hiệu còi, đèn. Ảnh: Hữu Chánh
Dự báo từ chiều đến tối nay, cửa ngõ phía Nam Hà Nội sẽ ùn tắc nghiêm trọng khi người dân tiếp tục trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Hữu Chánh
Dự báo từ chiều đến tối nay, cửa ngõ phía Nam Hà Nội sẽ ùn tắc nghiêm trọng khi người dân tiếp tục trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Hữu Chánh

Trước đó, chiều mùng 4 Tết, cảnh ùn tắc cục bộ vài giờ cũng diễn ra tại đây, khi nhiều người dân đã bắt đầu trở lại thành phố sớm một ngày.

Tạm cấm phương tiện đi vào nút giao Liêm Tuyền

Gần 14h chiều nay, lực lượng chức năng đã tạm cấm các phương tiện qua trạm thu phí Liêm Tuyền thuộc cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hướng về Hà Nội).

Lực lượng chức năng tạm cấm các phương tiện đi qua trạm thu phí Liêm Tuyền. Việc cấm chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định để giảm tải lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình
Lực lượng chức năng tạm cấm các phương tiện đi qua trạm thu phí Liêm Tuyền. Việc cấm chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định để giảm tải lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Nhiều tài xế khi lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hướng về Hà Nội) cho hay, từ khoảng 13h30 chiều nay 14.2 (mùng 5 Tết), các phương tiện tạm thời bị cấm qua trạm thu phí Liêm Tuyền. Lực lượng chức năng đã điều hướng các phương tiện ra khỏi cao tốc để tiếp tục hành trình.

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), vào từng thời điểm trong ngày khi ùn tắc hoặc có tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông có thể sẽ phân luồng xe không cho lên cao tốc một lúc để giảm tải. Khi lưu lượng phương tiện đã giảm thì nút giao Liêm Tuyền sẽ được mở trở lại, các phương tiện lưu thông bình thường.

"Gia đình tôi rẽ ra Phủ Lý sau đó đi Quốc lộ 1A. Hiện tại các phương tiện trên QL1 tương đối thuận lợi, chỉ có một số điểm xảy ra ùn ứ phải di chuyển chậm." - một tài xế cho hay.

Đây là thời điểm lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc, quốc lộ tăng cao. Người dân trước khi khởi hành có thể tham khảo các ứng dụng theo dõi giao thông để có lộ trình di chuyển phù hợp.

Tình hình giao thông tại đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình
Tình hình giao thông tại đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình
Tình hình giao thông tại đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình
Tình hình giao thông tại đoạn trạm thu phí Liêm Tuyền lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình
Tình hình giao thông tại nút giao cao tốc Pháp Vân và Vành đai 3 lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình
Tình hình giao thông tại nút giao cao tốc Pháp Vân và Vành đai 3 lúc 14h20 qua ứng dụng Google Maps. Ảnh chụp màn hình

Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể tham khảo các hướng di chuyển sau để vào thành phố Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau đó đi tỉnh lộ 494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông) hoặc rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông); Tại nút giao Thường Tín đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Người dân bắt đầu đổ về các thành phố lớn

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tới hết ngày 14.2 (mùng 5 Tết), trở lại làm việc từ ngày 15.2.

Dự báo trong chiều và tối 14.2, tình hình giao thông tại cửa ngõ các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM sẽ trở nên căng thẳng do người dân quay trở lại đông hơn.

Người dân bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, nhiều tuyến đường bắt đầu đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh
Người dân bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, nhiều tuyến đường bắt đầu đông đúc. Ảnh: Hữu Chánh

Tại Hà Nội, từ trưa 14.2 (mùng 5 Tết), tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm thành phố, lưu lượng phương tiện bắt đầu đông đúc, tuy nhiên vẫn chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ.

Chị Lê Thị Minh (33 tuổi, Thanh Hoá) cho hay, chị lái xe trở về thành phố sớm do lo ngại tắc đường.

"Tôi di chuyển từ quê lúc 9h sáng, đến 12h vào nội thành Hà Nội. Việc lưu thông qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Vành đai 3 Hà Nội thời điểm sáng đến trưa nay tương đối thuận lợi" - chị Minh nói.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông - cho biết, lượng người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Quốc lộ 45 quay trở lại Hà Nội sẽ trong chiều, tối nay sẽ tăng cao.

Để đảm bảo giao thông được thông suốt, Đội 3 đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở tất cả các tuyến huyết mạch, tập trung lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông tại tất cả các cửa ngõ, các luồng tuyến chính hướng vào thành phố.

Cũng theo ghi nhận của Lao Động, đến 13h, các tuyến đường nội đô như Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, khu vực Ngã Tư Sở,... vẫn thông thông thoáng, việc lưu thông của người dân thuận lợi...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Pháp Vân kẹt cứng, tài xế chuyển hướng ra Quốc lộ 1 để né ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Chiều mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2.2024), cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc dài nhiều km khiến nhiều tài xế phải chuyển hướng ra Quốc lộ 1A để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Người dân quay lại Thủ đô sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

NHÓM PV |

Mặc dù hôm nay mới mùng 4 Tết nhưng nhiều người dân đã quay lại Hà Nội khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài.

Chú ý hướng di chuyển khi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc

Thế Kỷ |

Dự kiến từ hôm nay (mùng 4 Tết) lượng người và phương tiện từ khắp các tỉnh thành trở về Hà Nội sẽ tăng đột biến. Các tuyến đường như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thậm chí đã xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số điểm hướng về Hà Nội từ chiều mùng 3 Tết.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường trở lại xứ người mưu sinh

Hoài Luân |

Để những lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường quay trở lại "xứ người" mưu sinh, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định tặng khăn lạnh, nước suối và xăng trên dọc các tuyến quốc lộ để tiếp sức cho họ.

Tuyển Việt Nam xếp hạng sau Thái Lan và trật tự của bóng đá Đông Nam Á

DIỆU LINH |

Đội tuyển Việt Nam ở vị trí 105 thế giới, kém Thái Lan 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 2.2024.

Tin 20h: Rao bán gấp loạt căn biệt thự giá hàng triệu USD ở quận Tây Hồ

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 15.2: Loạt căn biệt thự giá hàng triệu USD ở quận Tây Hồ rao bán gấp; Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh; 2 trong 4 người tử vong vì đi xe máy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là học sinh;...

Giờ thứ 9: Chọn vợ cho cha (Phần 1)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Giữa bộn bề cuộc sống này, chúng ta luôn coi gia đình luôn là nơi ấm áp nhất, nơi trở về chữa lành mọi vết thương. Tuy nhiên, có những người lại chọn cách rời bỏ gia đình của mình để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cao tốc Pháp Vân kẹt cứng, tài xế chuyển hướng ra Quốc lộ 1 để né ùn tắc

HỮU CHÁNH |

Chiều mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2.2024), cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc dài nhiều km khiến nhiều tài xế phải chuyển hướng ra Quốc lộ 1A để di chuyển vào trung tâm thành phố.

Người dân quay lại Thủ đô sớm, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

NHÓM PV |

Mặc dù hôm nay mới mùng 4 Tết nhưng nhiều người dân đã quay lại Hà Nội khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài.

Chú ý hướng di chuyển khi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra ùn tắc

Thế Kỷ |

Dự kiến từ hôm nay (mùng 4 Tết) lượng người và phương tiện từ khắp các tỉnh thành trở về Hà Nội sẽ tăng đột biến. Các tuyến đường như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thậm chí đã xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số điểm hướng về Hà Nội từ chiều mùng 3 Tết.