Lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường trở lại xứ người mưu sinh

Hoài Luân |

Để những lao động xa quê không lẻ loi trên chặng đường quay trở lại "xứ người" mưu sinh, lực lượng CSGT tỉnh Bình Định tặng khăn lạnh, nước suối và xăng trên dọc các tuyến quốc lộ để tiếp sức cho họ.

Từ ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (tức ngày 15.2.2024) trở đi, người lao động các tỉnh phía Bắc miền Trung bắt đầu khăn gói trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam như Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương để làm việc sau thời gian nghỉ ngơi, đón Tết bên gia đình.

s
Lực lượng CSGT tỉnh Bình Định hỗ trợ người dân, người lao động trở vào Nam làm việc. Ảnh: Hoài Luân

Khác với việc lựa chọn những phương tiện "xa xỉ" như máy bay, tàu hỏa hay xe khách như bao người khác, nhiều lao động xa quê kinh tế còn khó khăn chọn xe máy là phương tiện di chuyển về quê và trở lại "xứ người" để mưu sinh sau Tết.

Về quê đón Tết cùng gia đình được ít ngày sau nhiều năm "tha phương cầu thực" tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đông Quang (60 tuổi, Quảng Ngãi) lại phải lỉnh kỉnh đồ đạc rời quê để trở lại thành phố.

s
Nhiều lao động xa quê cảm thấy ấm lòng khi được tặng xăng, nước suối, khăn lạnh. Ảnh: Hoài Luân

"Tôi làm công việc tự do, thu nhập chẳng mấy ổn định nên mỗi dịp về quê ăn Tết, tôi đều đi bằng xe máy. Với những lao động khó khăn như tôi, việc được CSGT tặng nước, xăng trên đoạn đường quay trở lại thành phố là điều rất thiết thực. Nhiều khi trong túi tôi cũng không có đủ tiền đổ xăng để đi, nên tôi thấy rất ý nghĩa", ông Quang bày tỏ.

Anh Lê Quang Hoài (34 tuổi, Lâm Đồng) cho hay: "Trên đường quay lại TP Hồ Chí Minh để làm việc, tôi cảm thấy phấn khởi khi được lực lượng CSGT Bình Định nhiệt tình hỗ trợ, tặng xăng, nước, khăn lạnh giúp tôi tỉnh táo, vững tay lái trên chặng đường dài trở lại thành phố".

s
CSGT Bình Định hướng dẫn cho người dân các kỹ năng lái xe an toàn hơn trên chặng đường mưu sinh. Ảnh: Hoài Luân

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Võ Văn Chín - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định - cho biết, từ ngày mùng 6 Tết trở đi, trên các tuyến QL1, QL19 qua địa bàn tỉnh có rất đông người dân, lao động di chuyển từ các tỉnh như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị... vào Nam làm việc. Nắm bắt được tình hình thực tế, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị phân bố lực lượng CSGT tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tiếp sức cho người dân.

Nhiều bạn nhỏ theo bố mẹ trở lại TP Hồ Chí Minh bằng xe máy sau thời gian về đón Tết bên ông bà. Ảnh: Hoài Luân
Nhiều bạn nhỏ theo bố mẹ trở lại TP Hồ Chí Minh bằng xe máy sau thời gian về đón Tết bên ông bà. Ảnh: Hoài Luân

"Hoạt động hỗ trợ sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15.2 đến 17.2 (tức mùng 6 đến mùng 8 Tết), với khung giờ sáng 9-11h và chiều 13-15h. Tuy nhiên, nếu lượng người lao động vẫn còn di chuyển đông trên đường, lực lượng sẽ tiếp tục bố trí quân số để có thể hỗ trợ kịp thời.

Các điểm tiếp nước, khăn lạnh và xăng sẽ giúp người dân có thêm thời gian nghỉ ngơi, giúp họ tỉnh táo hơn trên chặng đường dài, hạn chế thấp nhất nguy cơ dẫn đến sự cố tai nạn giao thông, cũng như không để ai phải hết xăng giữa đường. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng hướng dẫn cho người dân các kỹ năng lái xe trong mọi điều kiện thời tiết, nhằm đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và cả người khác", Thượng tá Võ Văn Chín cho hay.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Mong ước đầu năm mới với người lao động xa quê

Phương Thảo |

Sau một năm làm việc vất vả, đầu năm Giáp Thìn 2024 là lúc người lao động nhìn lại những gì mình làm được một năm qua và mong muốn những điều tốt đẹp trong năm tới. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn người lao động về vấn đề này.

Lao động xa quê ấm lòng vì có CSGT đồng hành trên chặng đường hồi hương

Hoài Luân |

Chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê ăn Tết, nhiều lao động xa quê cảm thấy ấm lòng khi được lực lượng CSGT tỉnh Bình Định đồng hành, tiếp sức trên chặng đường hồi hương.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.

Tình huống pháp lý vụ 4 thanh, thiếu niên đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị đâm tử vong

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 4 thanh thiếu niên đi xe máy tử vong, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm của những người liên quan ra sao?

Sợ bị Nga bao vây, Ukraina rút quân khỏi thành phố trọng điểm ở Donbass

Ngọc Vân |

Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky ra lệnh cho lực lượng Ukraina rút khỏi Avdeevka - thành phố trọng điểm ở Donbass - đến “các tuyến thuận lợi hơn”.

Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, giữa tuần tới, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc.

Cận cảnh bộ sưu tập xế cổ chục triệu đô từ Anh lăn bánh trên cung đường Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 16.2, đoàn xe cổ với sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng như Bentley, Porsche, Mercedes, Fiat, Triumph, Volvo, Jaguar… đã nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Điện Biên.

Điểm yếu của “Mai” - bộ phim 6 ngày thu 200 tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Tính đến sáng 17.2, “cơn bão” mang tên “Mai” của Trấn Thành đã cán mốc 267 tỉ đồng doanh thu phòng vé, sau gần 8 ngày ra rạp.

Mong ước đầu năm mới với người lao động xa quê

Phương Thảo |

Sau một năm làm việc vất vả, đầu năm Giáp Thìn 2024 là lúc người lao động nhìn lại những gì mình làm được một năm qua và mong muốn những điều tốt đẹp trong năm tới. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn người lao động về vấn đề này.

Lao động xa quê ấm lòng vì có CSGT đồng hành trên chặng đường hồi hương

Hoài Luân |

Chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê ăn Tết, nhiều lao động xa quê cảm thấy ấm lòng khi được lực lượng CSGT tỉnh Bình Định đồng hành, tiếp sức trên chặng đường hồi hương.

Lao động xa quê lỉnh kỉnh đồ đạc, vượt cả nghìn km về quê đón Tết

Hoài Luân |

Bình Định - Với không ít lao động xa quê, việc chọn xe máy là phương tiện để di chuyển về quê đón Tết có lẽ là phương án tối ưu nhất. Bởi họ không thể lựa chọn phương án nào khác, khi túi tiền chẳng mấy thong thả.