Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, tái khởi động dự án 6.000 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền huyện Phú Xuyên đang nỗ lực đối thoại, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công trở lại dự án đường trục phía Nam, tổng vốn đầu tư 6.000 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) là một trong những tuyến huyết mạch có ý nghĩa quan trọng kết nối các huyện phía Nam: Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai và quận Hà Đông với trung tâm thành phố.

Ghi nhận của Lao Động ngày 27.5 cho thấy, hiện nay, công trình đã hoàn thành đoạn qua quận Hà Đông, huyện Thanh Oai với chiều dài khoảng 20km.

a
Khoảng 20km đường trục phía Nam, đoạn từ quận Hà Đông đến xã Hồng Minh, Phú Xuyên (Hà Nội) đã được bàn giao khai thác. Ảnh: Hữu Chánh

Đoạn còn lại dài hơn 21km đi qua huyện Phú Xuyên và Ứng Hoà đang được triển khai xây dựng.

Hiện dự án còn vướng giải phóng mặt bằng ở xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên) với tổng diện tích 1.930,4m2, được xác định do chính quyền địa phương giao trái thẩm quyền từ năm 2008.

Đây là vị trí cuối cùng nằm trong phạm vi kéo dài 8,9km đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây đi qua huyện Phú Xuyên nhiều năm chưa thể giải phóng mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Lánh (thôn Phù Bật, xã Hồng Minh) chia sẻ, gia đình bà và 14 hộ dân đều đồng thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam qua địa bàn xã.

Bà Lánh cho biết, năm 2008, xã Hồng Minh thực hiện việc bình xét, bốc thăm và thu tiền đất theo giá quy định là 24.300.000 đồng/suất. Số tiền này các hộ đều đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

"Chúng tôi mong muốn được bồi thường về đất và các công trình, hoa màu trên đất như các hộ trong cùng dự án đất giãn dân của xã giao năm 2008" - bà Lánh nói.

Những hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng cho rằng, họ đã mất quyền sử dụng đất, nay lại không được quyền lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng mà chỉ được hỗ trợ một phần tài sản trên đất là không công bằng.

a
Gần 2.000m2 diện tích đất (trong đường chỉ đỏ) giao trái thẩm quyền từ năm 2008. Ảnh: Hữu Chánh

Chủ tịch UBND xã Hồng Minh Đặng Quang Duy thông tin, để ổn định tình hình địa phương, xã có nhiều văn bản kiến nghị đến cơ quan chức năng, song đều nhận được phản hồi không có chính sách bồi thường cho đất giao trái thẩm quyền.

Theo ông Duy, tới đây xã Hồng Minh có nhiều dự án giải phóng mặt bằng liên quan đến các hộ dân thuộc diện giao trái thẩm quyền, không chỉ có 15 hộ này bị ảnh hưởng, nhiều hộ khác cũng thuộc diện tương tự.

Do đó, chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, vận dụng chính sách phù hợp với thực tiễn.

a
Vướng mặt bằng, cầu bắc qua kênh Vân Đình thi công xong bị bỏ hoang nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Chánh

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tiếp tục thi công dự án, UBND huyện Phú Xuyên thời gian qua đã tổ chức đối thoại trực tiếp với 15 trường hợp giao đất trái thẩm quyền năm 2008 để người dân hiểu và chấp thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất...

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết, việc áp dụng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng phải theo quy định của pháp luật, không có danh mục cho đất giao trái thẩm quyền.

Do đó, lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên mong người dân hợp tác, sớm bàn giao mặt bằng, bởi hiện tại dự án cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chỉ còn vướng mắc đoạn đấu nối với Tỉnh lộ 428, thuộc địa bàn xã Hồng Minh.

Dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) có tổng chiều dài 41,5km, mặt cắt ngang 40m, dải phân cách 17m, với tổng vốn đầu tư hơn 6.067 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha).

Tuyến nối từ Hà Đông đi xuyên qua các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên và kết nối với Quốc lộ 1A đoạn dưới Cầu Giẽ tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên.

Dự án BT được triển khai từ năm 2008 nhưng mới hoàn thành khoảng 20km, còn hơn 21km đang triển khai xây dựng. Đến nay, dự án đã chậm hơn 10 năm theo hợp đồng số 02/HĐBT (ngày 18.4.2008).

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường hơn 2.500 tỉ đồng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND quận Thanh Xuân vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường dài 1,6km, tổng vốn hơn 2.500 tỉ đồng.

Hình ảnh đường huyết mạch ở Hà Nội sắp được mở rộng lên 35m, 6 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quốc lộ 21B (đoạn từ nút giao đường tỉnh 424 đến hết địa phận huyện Ứng Hòa) dài 10km, có mặt ngang nhỏ hẹp đang được nghiên cứu mở rộng lên 35m với 6 làn xe, tổng vốn dự kiến 2.300 tỉ đồng.

Trở ngại mặt bằng khiến hai dự án gần 8.500 tỉ đồng ở Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ

HỮU CHÁNH |

Địa phương chậm bàn giao mặt bằng khiến hai dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỉ đồng nguy cơ chậm trễ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Hà Nội triển khai giải phóng mặt bằng tuyến đường hơn 2.500 tỉ đồng

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - UBND quận Thanh Xuân vừa tổ chức cuộc họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện tuyến đường dài 1,6km, tổng vốn hơn 2.500 tỉ đồng.

Hình ảnh đường huyết mạch ở Hà Nội sắp được mở rộng lên 35m, 6 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Quốc lộ 21B (đoạn từ nút giao đường tỉnh 424 đến hết địa phận huyện Ứng Hòa) dài 10km, có mặt ngang nhỏ hẹp đang được nghiên cứu mở rộng lên 35m với 6 làn xe, tổng vốn dự kiến 2.300 tỉ đồng.

Trở ngại mặt bằng khiến hai dự án gần 8.500 tỉ đồng ở Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ

HỮU CHÁNH |

Địa phương chậm bàn giao mặt bằng khiến hai dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỉ đồng nguy cơ chậm trễ.