Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất để mở rộng đường huyết mạch lên 35m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân theo quy định, bàn giao mặt bằng thi công mở rộng Quốc lộ 1A (giai đoạn 2) dài hơn 700m, mức đầu tư 156 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Năm 2018, TP Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo, chỉnh trang đoạn đường Quốc lộ 1A và hạ tầng khu trung tâm hành chính huyện Phú Xuyên.

Công trình có điểm đầu tại Km207+314,9 (lối vào Trường Trung cấp nghề số 1) đến điểm cuối Km208+58,5 (lối vào sân vận động huyện Phú Xuyên), chiều dài tuyến 743,6m; mặt cắt ngang 35m.

Thành phố cũng quyết định cải tạo đoạn đường vào Huyện ủy và UBND huyện Phú Xuyên với điểm đầu tại Km0 giao với Quốc lộ 1A; điểm cuối hết khu vực Huyện ủy, chiều dài 51m.

Tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục này hơn 156,1 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2019-2020.

Dự án mở rộng Quốc 1A đi qua địa bàn huyện Phú Xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn và giao thương hàng hóa cho các làng nghề trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Xuyên, đến nay vẫn còn 11/33 hộ gia đình có công trình trên đất hành lang an toàn giao thông và một phần đất ở không chịu phối hợp nên chưa thể tiếp tục thi công dự án.

Hiện, UBND huyện Phú Xuyên đã lập phương án, kế hoạch để cuối tháng 6.2024 sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đợt 1 đối với 5 hộ gia đình.

Đối với 5 hộ gia đình có công trình xây dựng trên đất hành lang an toàn giao thông và phần diện tích ao nhà thờ không phối hợp thực hiện quy trình các bước giải phóng mặt bằng theo quy định, huyện Phú Xuyên đã xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, dự kiến thực hiện trong tháng 7.2024.

Chính quyền huyện Phú Xuyên cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phú Xuyên những ngày này được huyện quyết liệt vào cuộc, đặc biệt với khu vực gần ao nhà thờ giáo xứ Phú Mỹ dài khoảng 325,4m.

Do vậy, UBND huyện rất cần sự phối hợp của người dân để sớm hoàn thành dự án phục vụ cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính cho biết, quá trình triển khai sẽ rà soát, đối chiếu, làm rõ nguồn gốc từng thửa đất để làm căn cứ giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân cũng như không để xảy ra sai sót đối với cán bộ khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

UBND huyện Phú Xuyên sẽ cương quyết xử lý các trường hợp, cá nhân, gia đình không chấp hành phối hợp thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A (giai đoạn 2) để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, làm gương cho các trường hợp khác.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng khu vực bị cưỡng chế để thi công dự án gần 400 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền quận Tây Hồ đang tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để thi công tuyến đường gần 1km, tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án đường Vành đai 4

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền huyện Hoài Đức đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân trên địa bàn xã Tiền Yên để thi công dự án đường Vành đai 4.

Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất thi công tuyến đường hơn 6.000 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên sẽ tiến hành công tác kiểm đếm bắt buộc tài sản trên đất, cương quyết cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường hơn 6.000 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Hiện trạng khu vực bị cưỡng chế để thi công dự án gần 400 tỉ đồng ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền quận Tây Hồ đang tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để thi công tuyến đường gần 1km, tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.

Hà Nội cưỡng chế thu hồi đất thi công dự án đường Vành đai 4

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Chính quyền huyện Hoài Đức đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân trên địa bàn xã Tiền Yên để thi công dự án đường Vành đai 4.

Hà Nội sắp cưỡng chế thu hồi đất thi công tuyến đường hơn 6.000 tỉ đồng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Huyện Phú Xuyên sẽ tiến hành công tác kiểm đếm bắt buộc tài sản trên đất, cương quyết cưỡng chế thu hồi đất của một số hộ dân để bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường hơn 6.000 tỉ đồng sau nhiều năm chậm trễ.