Giao thông dịp 2.9: Ùn tắc kéo dài trên nhiều cung đường

Nhóm PV |

Như mỗi khi dịp lễ, tết đến, dòng phương tiện đổ ra từ các cửa ngõ Hà Nội, TPHCM, miền Đông Nam Bộ... và những sân bay rất lớn. Phóng viên Báo Lao Động trên khắp các vùng miền ghi nhận tại những điểm nóng giao thông.

20h00: Người dân đội mưa lái xe máy về quê

Dưới cơn mưa lớn, một số người dân làm việc ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ lái xe về quê.

Khoảng 20h ngày 30.8, trên địa bàn huyện Châu Thành và TP Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang xảy ra mưa lớn. Ghi nhận trên Quốc lộ 1 (thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang), mặc dù mưa lớn nhưng một số người dân làm việc ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ đã mặc áo mưa điều khiển xe gắn máy để về quê.

Thiếu tá Nguyễn Viết Vương – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự (Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) – cho biết, Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng lực lượng của Phòng Cảnh sát giao thông và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải để điều tiết giao thông tại nút giao ngã 4 Lương Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Nhiều người dân làm việc ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ khi tan làm đã về quê. Khi đến địa phận huyện Châu Thành thì có mưa lớn nên nhiều người đã mặc áo mưa điều khiển phương tiện về quê.

Nhiều người dân làm việc ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ khi tan làm về quê bằng xe máy đến nút giao ngã 4 Lương Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: Thành Nhân
Mặc dù mưa lớn nhưng một số người dân làm việc ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ đã mặc áo mưa điều khiển xe gắn máy để về quê. Ảnh: Thành Nhân

19h10: Ùn tắc kéo dài trên nhiều cung đường nội đô:

Ảnh: Khánh An
Ùn tắc kéo dài tại đường Yên Lãng. Ảnh: Khánh An
Giao thông hỗn loạn tại ngã tư Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm. Ảnh: Khánh An
Giao thông hỗn loạn tại ngã tư Trung Hòa - Vũ Phạm Hàm. Ảnh: Khánh An
Ảnh: Khánh An
Nhiều phương tiện phải chờ từ 3-4 đèn đỏ mới có thể di chuyển qua các nút giao tại phố Hoàng Cầu. Ảnh: Khánh An
Ảnh: Khánh An
Các phương tiện nhích từng chút trên đường Láng. Ảnh: Khánh An
Video: Tình hình giao thông Vành đai 3 (Hà Nội) lúc gần 19h ngày 30.8.
19h: Lối vào cao tốc vành đai 3 đoạn Phạm Văn Đồng, nhiều người dân đứng đón xe khách bất chấp biển cấm. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
19h: Lối vào cao tốc vành đai 3 đoạn Phạm Văn Đồng, nhiều người dân đứng đón xe khách bất chấp biển cấm. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
Đường Phạm Văn Đồng xuất hiện tình trạng các nhà xe dừng giữa đường đón khách. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
Đường Phạm Văn Đồng xuất hiện tình trạng các nhà xe dừng giữa đường đón khách. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến

18h30: Tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM), lượng phương tiện dồn về mỗi lúc đông hơn.

a
Ghi nhận của Lao Độngvào 18h30, tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức, TPHCM), càng về tối, lượng phương tiện dồn về mỗi lúc đông hơn gây ùn ứ cục bộ.
a
Đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về nút giao An Phú ùn ứ kéo dài gần 3km. Trong khi đó, chiều ngược lại thông thoáng. Các phương tiện dồn từ hướng tỉnh Đồng Nai về TPHCM, xe container đi phà Cát Lái, đường dẫn cao tốc, đường Lương Định Của về nút giao này.
a
An Phú là nút giao thông quan trọng đặc biệt ở cửa ngõ phía Đông TPHCM, có điểm đầu tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với những đường trục chính, nên thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ “rồng rắn” nối đuôi nhau vào giờ cao điểm.
a
Nhìn từ trên cao, hàng loạt rào chắn của công trình xây dựng bao vây các tuyến đường hướng về nút giao An Phú. Sự xuất hiện của nhiều rào chắn đã làm giảm diện tích làn đường, khiến tình trạng giao thông trở nên phức tạp, hỗn loạn hơn.
a
Dự án xây dựng nút giao thông An Phú có vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng. Dự án có phần đường 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe.
a
Tại đường Song Hành hướng về giao lộ Nguyễn Thị Định, lượng xe ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.

* 18h10: Giao thông gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) hỗn loạn.

Đối diện bến xe Mỹ Đình, nhiều xe khách về các tỉnh cũng dừng bắt khách giữa đường khiến giao thông hỗn loạn. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
Đối diện bến xe Mỹ Đình, nhiều xe khách về các tỉnh cũng dừng bắt khách giữa đường khiến giao thông hỗn loạn. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
Khu vực nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, gần bến xe Mỹ Đình, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến
Khu vực nút giao Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, gần bến xe Mỹ Đình, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Việt Anh - Hoàng Xuyến

* 17h50: Đường Võ Văn Kiệt (Đông Anh, Hà Nội) đông đúc người dân chờ đợi xe khách về quê.

Anh Nguyễn Hữu Niên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, quê Thanh Hoá - cho biết, dù được nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày nhưng anh không về quê. Quyết định này được anh đưa ra sau khi chứng kiến cảnh giao thông căng thẳng chiều nay tại điểm đón khách trên đường Võ Văn Kiệt.

Anh Nguyễn Hữu Niên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Bảo Hân
Anh Nguyễn Hữu Niên - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Ảnh: Bảo Hân

Một nữ công nhân Khu công nghiệp Thăng Long chờ xe để về quê Tuyên Quang cho biết, chị vừa nghỉ việc. Do đó, lần này về quê, chị mang hết vật dụng hàng ngày về cùng.

Làm công nhân 10 năm, chị cho hay, đã đến lúc về quê để được gần gia đình, chăm sóc các con.

Nữ công nhân nghỉ làm công nhân, về quê với gia đình. Ảnh: Phương Hân
Nữ công nhân nghỉ làm công nhân, về quê với gia đình. Ảnh: Phương Hân

* 17h35, khu vực ga Sài Gòn (Quận 3, TPHCM).

a
Ghi nhận lúc 17h35, hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc đổ về khu vực ga Sài Gòn (Quận 3) để lên tàu bắt đầu kỳ nghỉ lễ.
a
Với lượng hành khách đông, đơn vị quản lý nhà ga đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Lực lượng nhân viên Đường sắt luôn túc trực để hỗ trợ khi người dân có nhu cầu.
a
Người dân xếp hàng dài chờ vào ga.
a
Hôm nay, có khoảng 6.000 khách với 13 chuyến từ ga Sài Gòn đi các tỉnh, thành.

Khoảng 17h30, mật độ giao thông tại khu vực bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, nhờ sự điều tiết giao thông hợp lý của lực lượng chức năng, người dân đã có thể dễ dàng di chuyển hơn khi đi qua khu vực này.

 Ảnh: Vũ Linh - Hải Danh
Ảnh: Vũ Linh - Hải Danh

* 17h15, tại bến xe Giáp Bát: Rất đông hành khách chờ đợi xe.

Rất đông hành khách đi các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa… Ảnh: Lâm Phú
Rất đông hành khách đi các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa… Ảnh: Lâm Phú
Hành khách xếp hàng mua vé. Ảnh: Lâm Phú
Hành khách xếp hàng mua vé. Ảnh: Lâm Phú
Nhiều xe ôm công nghệ làm việc hết công suất chở hành khách đến bến. Ảnh: Lâm Phú
Nhiều xe ôm công nghệ làm việc hết công suất chở hành khách đến bến. Ảnh: Lâm Phú

* 17h24: Vòng xuyến gần Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) tắc cứng. CSGT phải điều phối các phương tiện xe đi sang làn đường khác.

Đến 17h34c, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long tan ca đúng thời điểm giao thông khó khăn trước ngày nghỉ lễ 2.9.

* Ghi nhận vào lúc 17h10', khu vực đường dẫn qua cầu Cần Thơ, lượng phương tiện giao thông có gia tăng, tuy nhiên, các phương tiện vẫn chuyển dễ dàng.

Khoảng 17h: Ghi nhận của Lao Động tại bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), đã có khá đông người dân đến đây, mua vé xe để chuẩn bị rời thành phố về quê nghỉ lễ, đi du lịch...

a
Tại các quầy bán vé đi các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng... có rất đông người dân xếp hàng chờ tới lượt để mua vé.
a
a
Ai nấy đều tất bật di chuyển ra xe khách để về quê.
a
Chị Mai Thị Mộng Hoa (quận Bình Tân) cho biết, trước đó đã gọi điện để đặt vé trước nhưng nhà xe không nhận, thông báo chỉ nhận khách mua vé trực tiếp tại quầy. "Bình thường giá vé khoảng 180.000 đồng nhưng khi tới đây hỏi đã tăng lên 220.000 đồng/vé", chị Hoa chia sẻ.
a
Chị Long Phụng Xuân - nhân viên bán vé chặng TPHCM - Kiên Giang - cho hay, lượng khách đến đặt vé đang tăng lên khá nhanh. Đến thời điểm này, đã bán khoảng 90% vé, có thể đến tối nay là hết vé. "Dịp lễ này, nhà xe đã tăng gấp đôi số lượng xe, từ 8 lên 16 chiếc để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", chị Xuân nói.
a
Kẹt xe đang diễn ra ở đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) hướng từ bến xe miền Tây về Quốc lộ 1.

16h50: Khu vực trước cửa bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) tập trung nhiều xe ôm công nghệ đón trả khách. Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết giao thông để hạn chế tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm.

Nhiều xe ôm công nghệ đón, trả khách gây ùn ứ giao thông. Ảnh: Hoàng Xuyến - Việt Anh
Nhiều xe ôm công nghệ đón, trả khách gây ùn ứ giao thông. Ảnh: Hoàng Xuyến - Việt Anh
Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết giao thông. Ảnh: Hoàng Xuyến - Việt Anh
Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết giao thông. Ảnh: Hoàng Xuyến - Việt Anh

* 16h42, tại Hà Nội: Tình hình giao thông Vành đai 3 trên cao (hướng Mai Dịch đi Pháp Vân) khá căng thẳng, ùn dài từ đoạn Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đến Nguyễn Xiển.

Đặc biệt, tại các lối lên/xuống Vành đai 3 trên cao, các phương tiện ùn ứ khiến các phương tiện di chuyển đường dưới thấp cũng gặp nhiều khó khăn.

Dự báo trong ít giờ tới, lượng phương tiện trên Vành đai 3 tiếp tục tăng cao. Người dân trước khi di chuyển qua trục đường này cần theo dõi trên các ứng dụng cảnh báo giao thông để có lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

Hàng dài phương tiện ùn ứ hướng Mai Dịch đi Pháp Vân. Ảnh: Tô Thế
Hàng dài phương tiện ùn ứ hướng Mai Dịch đi Pháp Vân. Ảnh: Tô Thế
Các phương tiện di chuyển chậm ở cả đường trên cao và dưới thấp tại các vị trí lối lên/xuống Vành đai 3. Ảnh: Tô Thế
Các phương tiện di chuyển chậm ở cả đường trên cao và dưới thấp tại những vị trí lối lên/xuống Vành đai 3. Ảnh: Tô Thế
Ở hướng ngược lại (hướng đi Mai Dịch) các phương tiện di chuyển thuận lợi, thông thoáng. Ảnh: Tô Thế
Ở hướng ngược lại (hướng đi Mai Dịch), các phương tiện di chuyển thuận lợi, thông thoáng. Ảnh: Tô Thế

* Video tình hình giao thông tại Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội:

16h40: Ga Hà Nội “cháy vé”

Theo ghi nhận của phóng viên, tại ga Hà Nội không có cảnh đông đúc, tấp nập vào ngày cuối trước kỳ nghỉ lễ 2.9. Tuy nhiên, các khách hàng khi đến quầy mua vé đều được thông báo các chuyến tàu chạy ngày 30.8 từ đây đều đã hết vé. Nhiều người loay hoay tìm phương án khác để về quê dịp này.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh - nhân viên văn phòng tại Hà Nội - cho biết, đã đặt vé tàu online để về quê ở Thanh Hóa vào lúc 15h30 chiều 30.8. Tuy nhiên, 15h35, chị mới có mặt ở ga và bị lỡ chuyến tàu.

“Tôi ra quầy để hỏi mua vé vào khung giờ khác, tuy nhiên nhân viên nhà ga thông báo đã hết vé. Hiện tại, tôi đang liên hệ với các nhà xe để đặt vé về quê” - chị Quỳnh Anh nói.

Trong khi đó, vì không mua được vé về quê, chị Bùi Minh Anh (quê Nam Định) quyết định ở lại Hà Nội vào dịp nghỉ lễ. “Tôi mất gần 1 tiếng để di chuyển từ nhà trọ ra ga Hà Nội nhưng nhận được thông báo hết vé. Mọi tuyến đường đều đông đúc, ùn tắc, vậy nên tôi quyết định ở lại thành phố trong 4 ngày nghỉ lễ” - chị Minh Anh cho hay.

Trao đổi với phóng viên, một nhân viên bán vé cho biết, tất cả vé tàu của hôm nay (30.8) đều đã bán hết.

Các hành khách được thông báo chuyến tàu hôm nay đều đã hết vé. Ảnh: Khánh An
Các hành khách được thông báo chuyến tàu hôm nay đều đã hết vé. Ảnh: Khánh An
Hành khách ngồi chờ trong khu vực nhà ga. Ảnh: Khánh An
Hành khách ngồi chờ trong khu vực nhà ga. Ảnh: Khánh An
Nhân viên kiểm tra vé lên tàu của hành khách. Ảnh: Khánh An
Nhân viên kiểm tra vé lên tàu của hành khách. Ảnh: Khánh An

16h30: Ghi nhận tại khu vực lối ra của cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng về các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

Có thể nói, việc cao tốc Mỹ thuận - Cần Thơ được thông xe vào cuối năm 2023 đã góp phần giúp giảm thiểu ùn tắc cũng như rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh, thành Đông Nam Bộ về TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.

Tương tự tại đường dẫn dành cho phương tiện xe 2 bánh, tình hình giao thông ổn định. Trong chiều nay, thời tiết khá mát mẻ, đây là điều kiện thuận lợi để người dân, đặc biệt người lao động miền Tây về quê nghỉ lễ 2.9.

Đến 16h29: Khu vực gần vòng xuyến vào Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) vẫn tắc cứng, các phương tiện rất khó di chuyển. Xe ôtô, xe tải, xe khách gần như đứng yên.

16h18: Khu vực vòng xuyến vào Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) tắc cứng vì lưu lượng xe lớn.

16h15: Theo ghi nhận của Lao Động, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TPHCM) đã bắt đầu đông đúc.

a
Nhiều người “tay xách nách mang”, lỉnh kỉnh đồ đạc rời TPHCM.
Người dân tranh thủ nghỉ ngơi bên đống hành lý lỉnh kỉnh.
Người dân tranh thủ nghỉ ngơi bên đống hành lý lỉnh kỉnh.
Tại khu vực mua vé khá thông thoáng.
Tại khu vực mua vé khá thông thoáng, người dân không phải chờ quá lâu để mua vé.
a
Anh Nguyễn Văn Dũng (ngụ quận Tân Phú) cho biết, vì sợ hết vé xe nên anh đã thu xếp đặt vé trước 2 ngày. “Tôi đi từ TPHCM về Đắk Nông. Ngày thường giá vé khoảng 170.000 đồng/vé, còn vào dịp lễ này, vé tăng đến 210.000 đồng/vé. Tôi vẫn chấp nhận được vì dịp lễ tình hình đi lại tăng cao”, anh Dũng nói.
a
Chị Nguyễn Thị Kim Vân (tỉnh Bình Phước) cho hay, chị đã phải tranh thủ công việc sớm để về quê vì ngại đông đúc. “Được nghỉ lễ khá dài nên tôi đưa con về quê chơi. Tôi tranh thủ đi sớm để tránh cảnh tắc đường, kẹt xe trong kì nghỉ lễ”, chị Vân cho biết thêm.

16h8': Chân cầu Thăng Long (phía nội thành Hà Nội), nhiều người lao động bắt xe về quê.

Người lao động chờ bắt xe ở chân cầu Thăng Long.Ảnh: Đỗ Phương
Người lao động chờ bắt xe ở chân cầu Thăng Long. Ảnh: Đỗ Phương - Tất Thảo

Mật độ phương tiện tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng (gần bến xe Nước Ngầm) cũng bắt đầu tăng cao, lực lượng chức năng phải liên tục tăng cường để giảm tải ùn tắc.

Lực lượng chức năng phải liên tục tăng cường để giảm tải ùn tắc tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng (gần bến xe Nước Ngầm). Ảnh: Hải Danh - Vũ Linh
Lực lượng chức năng phải liên tục tăng cường để giảm tải ùn tắc tại khu vực nút giao Ngọc Hồi - Giải Phóng (gần bến xe Nước Ngầm). Ảnh: Hải Danh - Vũ Linh
Mật độ giao thông dày đặc khiến anh Nguyễn Tiến Thắng - xe ôm công nghệ - phải hủy nhiều chuyến xe vì không thể đón khách quanh khu vực bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hải Danh
Mật độ giao thông dày đặc khiến anh Nguyễn Tiến Thắng - xe ôm công nghệ - phải hủy nhiều chuyến xe vì không thể đón khách quanh khu vực bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Hải Danh

16h5: Ùn ứ giao thông cục bộ xảy ra cầu Rạch Miễu

Chiều 30.8, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây và ngược lại đông đúc. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu, xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT của 2 địa phương Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp "căng mình" điều tiết giao thông ở đây.

Lực lực Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt để điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt để điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động lúc 16h ngày 30.8, đoạn Quốc lộ 60 gần khu vực cầu Rạch Miễu có 2 làn ôtô mỗi chiều, nhưng khi lên đến cầu Rạch Miễu thì chỉ còn lại 1 làn, tạo thành "nút thắt cổ chai" ngay chân cầu. Do đó, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) theo hướng Quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu về các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Tăng và ngược lại tăng cao khiến cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ.

Ùn ứ giao thông cục bộ xảy ra ở cầu Rạch Miễu kéo dài đến Trạm thu phí cầu Rạch miễu (địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân
Ùn ứ giao thông cục bộ xảy ra ở cầu Rạch Miễu kéo dài đến Trạm thu phí cầu Rạch miễu (địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre). Ảnh: Thành Nhân
Cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Ảnh: Thành Nhân
Cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Ảnh: Thành Nhân
Người dân ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ về quê di chuyển qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân
Người dân ở các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ về quê di chuyển qua cầu Rạch Miễu. Ảnh: Thành Nhân

Trước tình hình trên, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã có mặt để điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài.

16h: Lượng người bắt đầu đổ về bến Mỹ Đình (Hà Nội) ngày một đông.

Trái ngược với thời tiết mưa buổi sáng, hiện tại, nhiệt độ tăng và nắng khá gay gắt. Tuy vậy, nhiều người cũng chấp nhận nắng để về quê chuyến sớm.

Do đó, tại bến xe Mỹ Đình, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân mang theo vali, túi xách đón xe về quê nghỉ lễ.

15h55': Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách đến không đông gây bất ngờ so với suy nghĩ của nhiều hành khách.

a
Theo ghi nhận của phóng viên, tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách đổ về đang ngày một đông hơn.
a
Trong dịp này, người dân chủ yếu lựa chọn về quê thăm gia đình, số khác đi du lịch đến các điểm như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc.
a
Anh Nguyễn Thanh Sơn (quận Tân Phú) cho biết, khá bất ngờ với lượng khách tại sân bay vào dịp này. "Năm nay có vẻ vắng hơn so với năm ngoái. Tôi nghĩ mai là bắt đầu nghỉ lễ rồi nên sân bay sẽ đông đúc, quá tải nhưng thực tế thì khá thông thoáng, làm thủ tục cũng nhanh chóng" - anh Sơn cho hay.
Sản lượng hành khách đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp lễ Quốc khánh 2.92024 dự kiến trung bình một ngày khoảng 120.000 hành khách tăng khoảng 08% so với lượng khách hiện tại (110.000 khách/ngày).
Theo thông tin từ cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách đi và đến trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9 năm nay dự kiến trung bình 120.000 hành khách/ngày, tăng khoảng 8% so với lượng khách ngày thường.
Tại ga đến lượng khách khá đông đúc.
Tại ga đến, lượng khách khá đông đúc.
Dự kiến ngày 30.8.2024 có sản lượng đi cao nhất và ngày 3.9.2024 có sản lượng đến cao nhất với tần suất bay dự kiến khoảng 730 chuyến bay/ngày và sản lượng hành khách dự kiến khoảng 125.000 hành khách/ngày.
Dự kiến ngày 30.8.2024 có sản lượng đi cao nhất và ngày 3.9.2024 có sản lượng đến cao nhất với tần suất bay dự kiến khoảng 730 chuyến bay/ngày và sản lượng hành khách dự kiến khoảng 125.000 hành khách/ngày.

* Video tình hình giao thông tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Bến xe miền Đông, TPHCM:

* 15h50': Tại đường vành đai 3 đoạn Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long đã có hiện tượng xe ùn ứ, di chuyển chậm.

Giao thông trên đường vành đai 3 đoạn Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long. Ảnh: Tất Thảo - Đỗ Phương
Giao thông trên đường vành đai 3 đoạn Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long. Ảnh: Tất Thảo - Đỗ Phương

* Tại sân bay Nội Bài: Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài đón khoảng 338.000 lượt khách với gần 2.100 lượt chuyến bay. Theo đó, lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không qua cảng tăng 11% so với ngày thường.

Để đảm bảo phục vụ tuyệt đối an ninh an toàn cho hành khách, từ ngày 31.8 đến hết ngày 3.9, Cảng HKQT Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh.

* 13 giờ, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trương Thị Thu Hà - Đội phó đội phục vụ hành khách quốc nội, Công ty dịch vụ mặt đất (VIAGS) - cho biết, lượng khách bắt đầu tăng từ khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, với lượng khách tăng hơn 2.000 người/ngày thì cũng là mức bình thường của Vietnam Airlines.

Bà Hà cũng cho hay, để thuận tiện cho hành khách khi làm thủ tục, Vietnam Airlines đa hạng hình thức như làm trực tuyến, làm tự động tại sân bay có nhân viên hướng dẫn, làm tại quầy…

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến
Hành khách làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến

Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài, hiện cảng bố trí đủ nhân lực trực tại quầy giải đáp thông tin, Tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, đường dây nóng bảo đảm chất lượng dịch vụ… bảo đảm trực 24h/24h nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hành khách.

Khi cần hỗ trợ, hành khách có thể gọi đến hotline của Cảng HKQT Nội Bài tại số tổng đài 1900636535, hotline nhận phản ánh về chất lượng dịch vụ tại số điện thoại 0389166566, website: http://noibaiairport.vn/, hoặc nhân viên trực tại các quầy Thông tin, nhân viên An ninh hàng không hoặc các nhân viên mặc đồng phục đeo thẻ của các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng để được hỗ trợ.

Sân bay Nội Bài. Ảnh: Đặng Tiến
Thủ tục tại sân bay Nội Bài được thực hiện nhanh gọn. Ảnh: Đặng Tiến
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM lưu ý người dân khi đi lại dịp lễ 2.9

Chân Phúc |

Trước ngày nghỉ lễ 2.9, Phòng CSGT Công an TPHCM đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân khi tham gia giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Hà Anh |

Tổng LĐLĐVN vừa đề nghị các cấp công đoàn thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đường kết nối Nội Bài rộng thênh thang, giao thông thuận lợi

HỮU CHÁNH |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tình hình giao thông giờ cao điểm tại tuyến đường kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài sau khi hoàn thành mở rộng.

Những ngõ phố ẩm thực chốn Hà Thành: Huyền thoại ngõ Cấm Chỉ

aN lê |

Ngõ Cấm Chỉ là một địa chỉ khá đặc biệt và thú vị của khu phố cổ Hà Nội. Ngõ này nằm ở đầu đường Hàng Bông, đoạn ra giao lộ Cửa Nam, nên còn gọi là ngõ số 2 Hàng Bông.

Theo chân CSGT Tiền Giang, Bến Tre xử lý các "ma men" dịp lễ

Thành Nhân |

Trong dịp nghỉ lễ 2.9, lực lượng Cảnh sát giao thông của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre vẫn tiếp tục duy trì, ra quân xử lý các "ma men".

Ghé thăm những di tích lịch sử Cách mạng ở Hà Nội

Tùng Giang |

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, nhiều người dân đã ghé thăm các địa điểm di tích lịch sử Cách mạng ở Thủ Đô.

Người Đà Nẵng vẽ cờ Tổ quốc mừng lễ Quốc khánh

TRẦN THI |

Nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng đã vẽ cờ đỏ sao vàng trên mái nhà của mình trước thềm lễ Quốc khánh 2.9.

Triển vọng tích cực của thị trường tài chính - chứng khoán

Lục Giang |

Theo các chuyên gia, những tháng cuối năm 2024 là thời điểm thuận lợi cho các doanh nghiệp bứt phá khi các điều kiện kinh tế được cải thiện, môi trường kinh doanh tích cực cũng như các luật mới đi vào áp dụng.

CSGT TPHCM lưu ý người dân khi đi lại dịp lễ 2.9

Chân Phúc |

Trước ngày nghỉ lễ 2.9, Phòng CSGT Công an TPHCM đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân khi tham gia giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Hà Anh |

Tổng LĐLĐVN vừa đề nghị các cấp công đoàn thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đường kết nối Nội Bài rộng thênh thang, giao thông thuận lợi

HỮU CHÁNH |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tình hình giao thông giờ cao điểm tại tuyến đường kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài sau khi hoàn thành mở rộng.