Dự án cầu đường nối Bạc Liêu - Hậu Giang xuống cấp nặng chỉ hơn 1 năm sử dụng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng mới khánh thành đưa vào sử dụng tháng 8.2022 nhưng đã xuống cấp.

Ngày 8.12, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, công trình cầu Xẻo Vẹt (thuộc huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) hiện đang còn trong thời gian bảo hành.

“Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư) đã chỉ đạo đơn vị thi công sửa chữa khắc phục và hoàn thiện công tác vuốt nối đường dẫn lên cầu trước ngày 15.12.2023”, ông Duy thông tin với cử tri.

Cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu lúc mới khánh thành tháng 8.2023. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu lúc mới khánh thành tháng 8.2022. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện tại. Ảnh: Nhật Hồ
Cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu hiện tại. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, cử tri thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân kiến nghị tỉnh Bạc Liêu khảo sát và nâng cấp đường dẫn cầu Xẻo Vẹt, vì hiện nay đường dẫn (móng cầu) đã xuống cấp, dễ xảy ra tai nạn.

Đoạn đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có rất nhiều xe qua lại, trong đó, có cả xe ô tô tải trọng lớn, bởi đây là tuyến đường kết nối, giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang.

Đường vào cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Ảnh: Nhật Hồ
Đường vào cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Ảnh: Nhật Hồ

Thời gian qua, khu vực trên xuất hiện hư hỏng nằm giữa đường, do dọc đoạn tuyến chưa có hệ thống thoát nước, nên mỗi khi trời mưa lớn, một số đoạn nước đọng thành vũng, khiến người và phương tiện lưu thông qua lại rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Văn Hậu, tài xế lái xe tải chia sẻ: “Hằng ngày, tôi hay chở thức ăn qua lại cầu Xẻo Vẹt. Thời gian gần đây mặt đường dẫn vào cầu hư hỏng nặng, không dám chạy nhanh, rất nguy hiểm”.

Mới đưa vào sử dụng 7 tháng, dự án cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã xuống cấp phần đường. Ảnh: Nhật Hồ
Mới đưa vào sử dụng vài tháng, dự án cầu Xẻo Vẹt, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã xuống cấp phần đường. Ảnh: Nhật Hồ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư) cho biết, đơn vị bảo hành đã thực hiện vuốt êm thuận hai bên mố cầu cầu Xẻo Vẹt, chờ khi thời tiết thuận sẽ thi công láng nhựa mặt đường. Đồng thời, khắc phục hư hỏng đoạn đường dẫn vào cầu thuộc phạm vi của dự án (dài khoảng 610m).

Công trình cầu Xẻo Vẹt được khánh thành vào ngày 23.8.2022, sau hơn 7 năm khởi công xây dựng (tháng 4.2015), kết nối hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang, đáp ứng mong mỏi của người dân 2 địa phương hàng chục năm qua.

Dự án có tổng chiều dài gần 950m, dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý 3.2021, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến tháng 8.2022 công trình mới được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

Sau khi đưa vào sử dụng, nhiều đoạn đã nhanh xuống cấp rất nhanh khiến người dân bức xúc.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bạc Liêu không thảo luận, chất vấn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau gần hai ngày làm việc, ngày 8.12, Kỳ họp thứ 13, HĐND khóa X tỉnh Bạc Liêu đã bế mạc mà không có thảo luận và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn như chương trình dự kiến ban đầu.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Kẹo dẻo hình hàm răng, mắt người bán tràn lan ở cổng trường học Hà Nội

Thu Giang - Lê Tâm |

Sau loại kẹo mắt người, loại kẹo dẻo hình răng người đang được bày bán tràn lan gần trường học Hà Nội nhưng không rõ chất lượng, nguồn gốc xuất xứ…

2 nghệ sĩ gạo cội được phong NSND ở tuổi U90

ĐÔNG DU |

Trong 119 Nghệ sĩ Nhân dân được vinh danh đợt này, 2 nghệ sĩ lớn tuổi nhất được phong tặng danh hiệu NSND là nghệ sĩ Đức Trung và nghệ sĩ Hùng Minh (đều cùng 84 tuổi).

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.12: Ồ ạt giảm, kết thúc chuỗi tăng liên tiếp

Khương Duy (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên (9.12): Tính đến 19h00', giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 72,8 - 74,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.004,5 USD/ounce.

Hoàng Anh Gia Lai thay tên nhưng chưa đổi vận

ĐÌNH THẢO |

Khoác lên mình cái tên mới sau khi được cấp phép ngoại lệ, đội bóng của bầu Đức vẫn chưa thể thay đổi “vận mệnh” của mình khi chưa có nổi 1 trận thắng ở mùa giải V.League 2023-2024.

Tháo gỡ pháp lý dự án bất động sản vẫn chưa như kỳ vọng

Bảo Chương |

Dù đang rất được các cấp chính quyền quan tâm tháo gỡ, song theo các doanh nghiệp, tiến độ gỡ vướng cho các dự án bất động sản vẫn chậm và có thể làm cho doanh nghiệp thiệt hại nhiều hơn.

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Bạc Liêu không thảo luận, chất vấn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Sau gần hai ngày làm việc, ngày 8.12, Kỳ họp thứ 13, HĐND khóa X tỉnh Bạc Liêu đã bế mạc mà không có thảo luận và ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn như chương trình dự kiến ban đầu.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.