Điều khiển phương tiện giao thông vượt tốc độ cho phép vì cuộc hẹn dịp Tết

HOÀNG LỘC |

Nhiều người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ trên QL 1A, đoạn qua xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) biện minh với lý do trễ hẹn họp mặt ngày xuân cùng người thân, bạn bè.

Từ 8h - 12h ngày 11.2, lực lượng CSGT phát hiện 10 phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ vi phạm tốc độ. Khi bị lập biên bản vi phạm, nhiều người biện minh cho rằng, mình chỉ tăng ga để kịp lịch hẹn.

Như trường hợp của ông L.T.N (sinh năm 1972, ở TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển phương tiện môtô với tốc độ 77km/h vượt 17 km/h, nơi có biển báo cấm, hạn chế tốc độ 60km/h.

Ông N cho biết, mùng 2 hằng năm có cuộc hẹn với người thân ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nhưng sáng nay, ở nhà ông có khách, trễ giờ nhập tiệc ở nhà bạn, do đó, ông tăng ga thêm để nhanh đến nơi.

Tương tự, anh N.H.S (sinh năm 1995, ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, anh điều khiển phương tiện từ tỉnh Hậu Giang về Vĩnh Long vì muốn về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị tiệc để tiếp bạn đến nhà buổi chiều tối.

“Do tối qua có nhậu ở nhà bạn gái tại Hậu Giang nên sáng nay, sau khi nghỉ ngơi cho khỏe và hết nồng độ cồn trong người, đến khoảng 9h, tôi chạy về Vĩnh Long, sợ trễ nên điều khiển phương tiện 70km/h vượt mức cho phép và đã vi phạm”, ông S cho biết thêm.

Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép với  nhiều lý do. Ảnh: Hoàng Lộc
Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép với nhiều lý do. Ảnh: Hoàng Lộc

Anh T.T.H (sinh năm 1997, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển phương tiện 76km/h. Anh H cho biết, nhà anh có ôtô 4 chỗ làm dịch vụ. Anh đang đi huyện Tam Bình chúc Tết nhà người thân bằng xe máy. Khách hàng gọi thuê xe ôtô đi dự tiệc nên tranh thủ chạy xe về thì bị vi phạm tốc độ.

“Được khách gọi điện thoại thuê xe là tôi rất mừng và phải thật tranh thủ. Biết vượt tốc độ quy định sẽ bị xử phạt nhưng vì không để khách mất lòng khi thuê xe của mình nên tôi đã tăng tốc độ trên 70km/h và đã vi phạm.

Trung tá Trần Ngọc Sang – Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết, lực lượng đã lập chốt kiểm tra, phát hiện 10 trường hợp vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông.

Theo Trung tá Sang, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức của người dân luôn đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông là đang thực hiện “văn hóa giao thông” góp phần trực tiếp vào kết quả giảm thiểu tai nạn giao thông.

“Lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện tuần tra, lập chốt kiểm tra tốc độ phương tiện tham gia giao thông trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long xuyên suốt các ngày trong tuần với 4 ca trực 24/24h”, Trung tá Sang cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Chạy quá tốc độ bao nhiêu thì bị tước giấy phép lái xe?

Ngọc Thiện |

Pháp luật quy định cụ thể đối với hành vi chạy quá tốc độ. Theo đó, người điều khiển có thể bị tước giấy phép lái xe.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe khăng khăng vẫn còn chừa đường về

HOÀNG LỘC |

Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” biện minh cho việc vi phạm của mình. Có người quanh co, tự cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, giúp đỡ người dân về quê đón Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cần phải nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, đề ra các giải pháp để kiềm giảm và đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và chạy vượt quá tốc độ.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Chạy quá tốc độ bao nhiêu thì bị tước giấy phép lái xe?

Ngọc Thiện |

Pháp luật quy định cụ thể đối với hành vi chạy quá tốc độ. Theo đó, người điều khiển có thể bị tước giấy phép lái xe.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, lái xe khăng khăng vẫn còn chừa đường về

HOÀNG LỘC |

Khi bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nhiều “ma men” biện minh cho việc vi phạm của mình. Có người quanh co, tự cho rằng mình còn đủ khả năng tham gia giao thông.

Xử lý nghiêm vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, giúp đỡ người dân về quê đón Tết

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cần phải nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, đề ra các giải pháp để kiềm giảm và đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn và chạy vượt quá tốc độ.