Đi vào đường một chiều, xe máy bị ôtô đâm lộn nhào

HẢI ĐĂNG |

Tài xế xe máy đã cố tình đi vào đường một chiều rồi không may đâm trúng ôtô đang di chuyển trên đường.

Đoạn clip được bạn đọc Phúc Văn cung cấp cho Báo Lao Động, ghi lại vụ việc xảy ra vào ngày 12.12 tại cây xăng Nhà thi đấu Gia Lâm (huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Thời điểm đó, tài xế xe máy đi vào đường một chiều dù đã có biển cấm.

Luật sư Nguyễn Thu Trang (Văn phòng Luật sư Trần Hưng Đạo Thăng Long) cho biết, đi xe máy vào đường ngược chiều có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Điều này được quy định cụ thể tại Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định số 100/2019/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung bởi Điểm c Khoản 4 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố thanh niên cầm ma túy đi đường, gặp cảnh sát 141 liền bỏ chạy

Tô Thế |

Nam thanh niên khi thấy Tổ cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) đã vứt xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó đã truy đuổi, quật ngã đối tượng. Khám xét trong người, cảnh sát phát hiện 3 túi nilong chứa chất ma túy.

7 công ty điện gió im lặng sau khi địa phương đề nghị khắc phục đường hỏng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều văn bản đốc thúc của địa phương về việc sửa lại tuyến đường hư hỏng sau khi thi công dự án điện gió, các dự án điện gió vẫn đang im lặng.

Những thói quen ăn uống không lành mạnh có thể gây viêm nhiễm đường ruột

NGỌC THÙY (THEO FOOD.NDTV) |

Thói quen ăn uống tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể. Thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân làm xáo trộn các vi khuẩn bên trong đường ruột.

Bia Saigon trao hơn 10.400 phần quà nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Anh Tuấn |

Đây là một phần trong khuôn khổ chiến dịch “Đón Tết Rồng - Nhân Bội Lộc” do SABECO triển khai thông qua thương hiệu dẫn đầu là Bia Saigon để chào đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Dân tố doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện khiến nhiều công trình bị nứt

NHÓM PV |

Điện Biên - Doanh nghiệp nổ mìn làm thủy điện, nhiều nhà dân xung quanh bị nứt, sụt lún, sự việc đã kéo dài hàng năm nhưng chưa được giải quyết.

Tin 20h: Nguyên nhân giảng viên một trường ở Quảng Nam ngừng việc tập thể

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 15.12: Giảng viên một trường Y tế tại Quảng Nam thông báo ngừng việc tập thể; Thợ make up đăng đàn tố cô dâu khôn lỏi là hành động chưa khôn khéo; Bắt băng nhóm dùng thủ đoạn phù phép xe trộm cắp thành xe xịn...

TPHCM sắp khánh thành 2 công trình có ý nghĩa lớn ở Thủ Đức

MINH QUÂN |

TPHCM – Cầu Long Đại thông xe ngày 16.12, giúp người dân TP Thủ Đức thoát cảnh đi đường vòng 10 km. Một tuần sau đó, ngày 23.12, Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm rộng gần 20 ha sẽ khánh thành, mở ra không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Vỉa hè lát đá tiền tỉ ở Hà Nội đang oằn mình 'cõng' ôtô

HỮU CHÁNH |

Nhiều đoạn vỉa hè ở Hà Nội được lát đá khang trang, sạch đẹp với kinh phí nhiều tỉ đồng đang bị ôtô "hành hạ" bất kể ngày đêm.

Khởi tố thanh niên cầm ma túy đi đường, gặp cảnh sát 141 liền bỏ chạy

Tô Thế |

Nam thanh niên khi thấy Tổ cảnh sát 141 (Công an TP Hà Nội) đã vứt xe bỏ chạy. Lực lượng chức năng sau đó đã truy đuổi, quật ngã đối tượng. Khám xét trong người, cảnh sát phát hiện 3 túi nilong chứa chất ma túy.

7 công ty điện gió im lặng sau khi địa phương đề nghị khắc phục đường hỏng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều văn bản đốc thúc của địa phương về việc sửa lại tuyến đường hư hỏng sau khi thi công dự án điện gió, các dự án điện gió vẫn đang im lặng.

Những thói quen ăn uống không lành mạnh có thể gây viêm nhiễm đường ruột

NGỌC THÙY (THEO FOOD.NDTV) |

Thói quen ăn uống tác động đáng kể đến sức khỏe tổng thể. Thói quen ăn uống không lành mạnh là nguyên nhân làm xáo trộn các vi khuẩn bên trong đường ruột.