Đẩy nhanh tiến độ để khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6.2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (BQLDA), các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhất là các hạng mục đang trễ tiến độ, để kịp khởi công vào tháng 6.2023.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thành phần 3, đoạn qua Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 19,5km, đi qua địa bàn thị xã Phú Mỹ và TP Bà Rịa. Giai đoạn 1 có tổng đầu tư gần 5.000 tỉ đồng với quy mô 4 làn xe.

Tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã phê duyệt gồm: hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30.4.2023; khởi công công trình vào 18.6.2023;  thi công hoàn thành trước 2.9.2025 và đưa vào sử dụng trước 30.12.2025.

Tổng số gồm 48 đầu mục công việc, đến nay đã hoàn thành 32 đầu mục và đang tiếp tục thực hiện các đầu mục còn lại. Tuy nhiên, đang có một số đầu mục thực hiện chậm so với tiến độ.

Cụ thể, dù công tác kiểm kê mặt bằng tại các địa phương đã hoàn tất 100% nhưng công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn thành kịp theo tiến độ đề ra.

Trong đó, tại TP Bà Rịa đã phê duyệt kinh phí bồi thường 100% (tương ứng 288,233 tỉ đồng) nhưng mới chi trả được 201,56 tỉ đồng cho 107/151 hộ, tổ chức (tiến độ hoàn thành vào 5.3.2023 theo kế hoạch).

Cơ quan chức năng kiểm kê mặt bằng liên quan đến dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Nhị Hoàng
Cơ quan chức năng kiểm kê mặt bằng liên quan đến dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: Nhị Hoàng

Còn tại thị xã Phú Mỹ, dù đã hoàn thành công tác kiểm kê, nhưng mới phê duyệt kinh phí bồi thường 912,6 tỉ đồng cho 40,95ha diện tích thu hồi (tương ứng 41% của 437/1062 hộ, tổ chức), và thực hiện chi trả khoảng 701,68 tỉ đồng cho 306 hộ, tổ chức (tiến độ hoàn thành vào 4.4.2023 theo kế hoạch).

Theo BQLDA, đơn vị đang tích cực phối hợp với hai địa phương, cùng các cơ quan, ban ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt thực hiện công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng để đảm bảo khởi công dự án được thực hiện đúng tiến độ.

Những công tác khác về cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ đặt ra. Công tác chuẩn bị về tái định cư dù có sự điều chỉnh cho phù hợp nhưng cũng được người dân đồng tình.

"Trong quá trình thực hiện, các mặt bằng đã chi trả đền bù và bàn giao sẽ nhanh chóng được tiếp nhận, dọn dẹp để tránh lấn chiếm và tạo hiệu ứng lan tỏa", ông Nguyễn Công Danh - Phó Giám đốc BQLDA cho biết.

Một vị trí dự kiến làm lễ khởi công dự án thành phần 3 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: BQLDA
Một vị trí dự kiến làm lễ khởi công dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: BQLDA

Ngoài ra, để khởi công dự án đúng tiến độ còn có 10 hạng mục phải triển khai thực hiện, trong đó có công tác thẩm định thiết kế kĩ thuật - dự toán thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Vì vậy, trong thời gian tới, BQLDA sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành công tác di dời hạ tầng kĩ thuật điện nước, triển khai thi công rà phá bom mìn; cũng như kiểm tra rà soát, báo cáo đề xuất tỉnh thông qua danh sách nhà thầu; trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định thiết kế kĩ thuật - dự toán; phê duyệt thiết kế kĩ thuật - dự toán... và các công tác chuẩn bị khác.

Ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, cùng với đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác rà phá bom mìn đang được triển khai thực hiện nhanh chóng, với quyết tâm hoàn thành trước 30.5.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực nên đang được lãnh đạo tỉnh tập trung theo sát, chỉ đạo để cố gắng khởi công dự án vào 18.6, trước mốc thời gian Chính phủ đưa ra là trước ngày 30.6.2023.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Đưa cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào khai thác nhưng chưa thu phí

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, lễ khánh thành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ được tổ chức vào 8h ngày 29.4 và các phương tiện sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc này vào chiều cùng ngày.

Lại xảy ra tai nạn liên hoàn với container trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

An Long |

3 chiếc xe ôtô gồm 1 xe container và 2 xe tải xảy ra va chạm gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Thi công ngày đêm kịp khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4 nhằm tạo điều kiện người dân được sớm lưu thông đi lại đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch tại tỉnh Bình Thuận và các tỉnh miền Trung. Do đó, hiện nay các nhà thầu phải tăng cường nhân lực làm việc ngày đêm suốt nhiều tháng qua để hoàn thành dự án như đã cam kết.

Phú Quốc thông tin vụ gần 300 người phản ứng, xô xát với bảo vệ cảng An Thới

NHÓM PV |

Vụ phản ứng dẫn đến xô xát giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại cảng An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã làm nhiều người bị thương, cơ quan chức năng cũng đã tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc.

Cảnh báo mạo danh tập đoàn FPT lừa đảo tuyển dụng

NGUYỄN ĐĂNG |

Tập đoàn FPT và các công ty thành viên cho biết đang bị một số đối tượng mạo danh để lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với nhiều hình thức khác nhau. Người dân cần cảnh giác để tránh mắc bẫy lừa đảo tuyển dụng.

Giá trị kép từ Nhiệt điện Thái Bình 2: Dự án tỉ USD từng suýt bị bán sắt vụn

Hoàng Lâm |

12 năm tròn, kể từ khi khởi công, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã chính thức được khánh thành.

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

Tai nạn lao động là điều không ai muốn

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Có mặt tại buổi Lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra vào chiều 27.4, ông Đào Văn Chi (SN 1974, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) - công nhân Công ty TNHH cơ khí đúc Toàn Thắng - không khỏi vui mừng khi ông là 1 trong 8 người lao động bị tai nạn lao động sẽ được nhận quà từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Đưa cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào khai thác nhưng chưa thu phí

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, lễ khánh thành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ được tổ chức vào 8h ngày 29.4 và các phương tiện sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc này vào chiều cùng ngày.

Lại xảy ra tai nạn liên hoàn với container trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

An Long |

3 chiếc xe ôtô gồm 1 xe container và 2 xe tải xảy ra va chạm gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Thi công ngày đêm kịp khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4 nhằm tạo điều kiện người dân được sớm lưu thông đi lại đúng vào dịp nghỉ lễ 30.4, đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch tại tỉnh Bình Thuận và các tỉnh miền Trung. Do đó, hiện nay các nhà thầu phải tăng cường nhân lực làm việc ngày đêm suốt nhiều tháng qua để hoàn thành dự án như đã cam kết.