Đưa cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 vào khai thác nhưng chưa thu phí

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, lễ khánh thành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ được tổ chức vào 8h ngày 29.4 và các phương tiện sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc này vào chiều cùng ngày.

Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 sẽ chính thức được khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 29.4. Tuy nhiên, Bộ GVT chưa tiến hành thu phí đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này.

Sau lễ khánh thành, từ chiều ngày 29.4, các phương tiện sẽ được phép lưu thông trên tuyến cao tốc này với 4 làn xe và vận tốc tối đa là 80km/h.

Cao tốc Mai Sơn – QL45 (qua Ninh Bình - Thanh Hoá) là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Dự án được khởi công từ tháng 9.2020 với 5 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài hơn 63km, tổng mức đầu tư trên 12.000 tỉ đồng từ vốn ngân sách Nhà nước do Ban Quản lý Dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư.

Dự án đi qua địa phận các huyện Yên Mô, Hoa Lư, thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) và các huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Điểm đầu dự án tại Km274+111,86 tại nút giao Mai Sơn (trùng với điểm cuối Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn), thuộc địa phận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Điểm cuối dự án tại Km337+478,11 (trùng với điểm đầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn), thuộc địa phận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thiết kế, giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 được đầu tư xây dựng quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32,25m, vận tốc thiết kế 120km/h.

Sau khi đưa vào vận hành, tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội tới Thanh Hóa xuống còn 2 giờ đồng hồ, thay vì phải mất khoảng 2,5 - 3 giờ như hiện nay.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Các phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn-QL45 từ chiều ngày 29.4

DIỆU ANH |

Ngày 24.4, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 487/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khánh thành và cho xe chạy từ ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4, nhưng trước mắt các phương tiện chỉ có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.

Bắt khẩn cấp giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-01S ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S, đóng tại đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hoà (P.An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh gay gắt hơn vì thiếu cây xanh

HẠ MÂY |

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành Nam Bộ đang trong những ngày cao điểm nắng nóng. Người dân khi di chuyển ngoài trời có thể cảm nhận được cái nắng gay gắt  đi kèm với sự oi bức rõ rệt, mà một phần là do quá thiếu vắng cây xanh.

Ngăn chặn việc lợi dụng hình ảnh nghệ sĩ để lừa đảo

VIỆT PHONG - NGỌC DỦ |

Thực trạng mạo danh tên tuổi, hình ảnh của người nổi tiếng để lừa đảo, trục lợi ngày càng có xu hướng tăng lên, dù cho nhiều lần báo chí, truyền thông lên tiếng. Các đối tượng vẫn sử dụng chiêu bài “xài chùa” hình ảnh sau đó tổ chức bán vé liveshow, fan meeting, bán hàng kém chất lượng... nhằm thu về khoản lợi nhuận bất chính.

Những trường hợp cán bộ dám nghĩ, dám làm được miễn xử lý trách nhiệm

Vương Trần |

Dự thảo nghị định quy định 8 trường hợp được áp dụng biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo nhưng không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì được miễn xử lý trách nhiệm hình sự, xử lý kỷ luật và trách nhiệm hoàn trả ngân sách Nhà nước.

Cận cảnh cuộc mổ “sống” cho cụ bà 105 tuổi bằng phương pháp an thần tỉnh

Hải Nguyễn- Thùy Linh |

Bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay vừa được phẫu thuật thành công cắt khối ung thư lớn vùng hàm mặt tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội). Đáng chú ý, bệnh nhân được mổ nhưng không gây mê mà vẫn tỉnh táo, nói chuyện với bác sĩ, và bình thường trở lại ngay sau khi ca mổ kết thúc.

Các phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn-QL45 từ chiều ngày 29.4

DIỆU ANH |

Ngày 24.4, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định số 487/QĐ-BGTVT về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Mai Sơn - Quốc Lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khánh thành và cho xe chạy từ ngày 29.4

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sẽ được khánh thành và thông xe vào sáng ngày 29.4, nhưng trước mắt các phương tiện chỉ có thể lưu thông vào tuyến cao tốc này từ 3 nút giao chính.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 chưa thông xe nhưng các phương tiện vẫn lưu thông

DIỆU ANH |

Theo kế hoạch, cao tốc Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) sẽ chính thức thông xe và đưa vào khai thác dịp 30.4 tới đây. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc này.