Đà Nẵng chi hàng trăm tỉ đồng để nâng cấp đường

Nguyễn Linh - Trần Thi |

Đà Nẵng đầu tư hàng trăm tỉ đồng để mở rộng các đoạn đường 3,5m, nâng cấp cải tạo mặt đường, vỉa hè tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông. Đặc biệt, còn phục vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Tại quận Sơn Trà, các đoạn đường Hồ Nghinh (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Vương Thừa Vũ), đường Nguyễn Sáng, Nguyễn Thị Định… có mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều nhà hàng, khách du lịch vì vậy lượng xe lưu thông qua đoạn đường này rất cao.

Chính vì vậy người dân ở khu vực này mong sẽ được nâng cấp, tu sửa lại vỉa hè và kẻ vạch cho lối đi bộ như các phường, quận ở trung tâm TP.

Bà Đặng Thị Kim Ánh - người dân buôn bán ở khu vực đường Hồ Nghinh - cho biết: “Buôn bán ở đây 6 năm rồi, mỗi ngày khách du lịch lưu thông qua đây ngày một đông nên việc nâng cấp vỉa hè, cải tạo mặt đường là cần thiết”.

Ngày 22.3 UBND thành phố ban hành quyết định về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng các đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư gần 75,7 tỉ đồng, thực hiện trong năm 2024-2026.

Đây là dự án nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư, đáp ứng với yêu cầu phát triển giao thông, phục vụ dân sinh.

Dự án đầu tư với quy mô nâng cấp, mở rộng 16 tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu (giai đoạn 2), trong đó có các đường Đồng Trí 2, Đồng Trí 4, Thanh Vinh 1, Thanh Vinh 3, Thanh Vinh 5, Thanh Vinh 6, Thanh Vinh 7, Thanh Vinh 8, Thanh Vinh 9, Thanh Vinh 10, Thanh Vinh 11, Thanh Vinh 12, Thanh Vinh 14, Thanh Vinh 15, Thanh Vinh 16, Lê A.

UBND TP cũng đã ban hành quyết định về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đoạn tuyến từ Quốc lộ 1A, Nhà văn hóa thôn Miếu Bông đi Quang Châu (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 39,8 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Trước đó UBND thành phố ban hành quyết định về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị khu vực quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) với tổng mức đầu tư hơn 78 tỉ đồng.

Danh mục các tuyến đường cải tạo, nâng cấp gồm 7 tuyến, trong đó có đường Hồ Nghinh (đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Vương Thừa Vũ), Nguyễn Sáng, Đinh Công Trứ, Lê Tần Trung, Trần Nhân Tông, Nguyễn Thị Định, Trần Thánh Tông.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã ban hành quyết định về việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m - 4,0m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (giai đoạn 2). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2024 - 2026 với tổng mức đầu tư là 47 tỉ đồng.

18 tuyến đường có mặt cắt lòng đường từ 3,5m - 4,0m thành 5,5m được nâng cấp, mở rộng ở quận Hải Châu gồm đường Phan Huy Ôn, Trần Hữu Trang, Bình An 1, 2, 3, 4, 5, Hóa Sơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tiên Sơn 2, 3, 4, 5, 6 và Hưng Hóa 1.

Nguyễn Linh - Trần Thi
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có trung tâm vi mạch bán dẫn với kinh phí đầu tư 10 tỉ đồng

Trang Thảo |

Ngày 26.3, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn cho thị trường trong và ngoài nước.

Đà Nẵng xin đắp đập đẩy mặn, Quảng Nam chưa có phản hồi

THÙY TRANG |

Mới đầu mùa khô năm 2024 nhưng có thời điểm nhà máy cấp nước tại TP Đà Nẵng phải “kêu cứu” vì nước sông bị nhiễm mặn. UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản xin đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), trong khi tỉnh bạn chưa có phản hồi vì còn chờ thêm ý kiến của địa phương.

Người dân Đà Nẵng háo hức kéo co, thi đấu cờ trong lễ hội Quán Thế Âm

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

Trước thềm khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024, hàng trăm vận động viên không chuyên của Đà Nẵng có mặt từ sớm tại khuôn viên lễ hội để kéo co, đấu cờ.

Nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định với số tiền rất lớn

Cường Ngô |

Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua có nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định. Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1 vay 799,9 tỉ đồng từ năm 2014-2015; Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay 350 tỉ đồng từ năm 2010-2021.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Sở Nông nghiệp Quảng Bình thông tin về nghi vấn lạc giả cung ứng cho dân

CÔNG SÁNG |

Người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nghi ngờ được cấp gần 20 tấn lạc giả. Ngày 28.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác nhận đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.

Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo khó tái hợp tuyển Việt Nam?

HOÀNG HUÊ |

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra nhiều lí do khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khó gọi huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian này.

Bắt tạm giam nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ liên quan đến Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư tỉnh Quảng Ngãi - để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Đà Nẵng có trung tâm vi mạch bán dẫn với kinh phí đầu tư 10 tỉ đồng

Trang Thảo |

Ngày 26.3, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng vừa tổ chức khai trương Trung tâm Vi mạch bán dẫn và Công nghệ thông minh với nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỉ đồng. Trung tâm này được kỳ vọng sẽ là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn cho thị trường trong và ngoài nước.

Đà Nẵng xin đắp đập đẩy mặn, Quảng Nam chưa có phản hồi

THÙY TRANG |

Mới đầu mùa khô năm 2024 nhưng có thời điểm nhà máy cấp nước tại TP Đà Nẵng phải “kêu cứu” vì nước sông bị nhiễm mặn. UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản xin đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), trong khi tỉnh bạn chưa có phản hồi vì còn chờ thêm ý kiến của địa phương.

Người dân Đà Nẵng háo hức kéo co, thi đấu cờ trong lễ hội Quán Thế Âm

NGUYỄN LINH - TRẦN THI |

Trước thềm khai mạc lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2024, hàng trăm vận động viên không chuyên của Đà Nẵng có mặt từ sớm tại khuôn viên lễ hội để kéo co, đấu cờ.