Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Nợ lương kéo dài

Báo Lao Động có bài viết: “Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng” đăng tải vào ngày 26.3 phản ánh tình trạng Công ty BKAV AI của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian dài.

Trong bài viết, anh Nguyễn Văn Minh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên) từng giữ chức vụ Trưởng phòng cấp cao tại Công ty BKAV AI. Anh Minh đã trải qua 3 công ty thuộc “hệ sinh thái BKAV” gồm: Công ty Cổ phần BKAV Smarthome Global, Công ty Cổ phần Điện tử BHS, Công ty Cổ phần BKAV AI và bị cả 3 công ty nợ lương.

Sau khi bài viết đăng tải, chị Trần Thị Lan Anh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên) cũng phản ánh đến Báo Lao Động về việc chị bị nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Chị Lan Anh từng là nhân sự Công ty Cổ phần Điện tử BHS từ tháng 12.2022 đến ngày 15.8.2023. Ngày 16.8.2023, chị chuyển sang Công ty BKAV AI làm việc cho đến nay. Cả 2 công ty trên đều nằm trong “hệ sinh thái BKAV” do ông Nguyễn Tử Quảng làm người đại diện pháp luật. Hiện tại, chị Lan Anh làm việc online tại nhà do đang mang thai ở tháng thứ 8.

“Mọi người đều đã trao đổi với Ban Nhân sự công ty và mong muốn được trả lương nhưng công ty nói rằng đang trong thời gian khó khăn nên mọi người cứ chờ, khi nào có tiền dự án về thì họ sẽ trả” - chị Lan Anh chia sẻ.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, việc chi trả nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội có được lãnh đạo thông báo cho nhân sự hay không, chị Lan Anh trả lời: “Có trao đổi qua các cuộc họp và bằng miệng, người lao động cũng yêu cầu có văn bản nhưng công ty không hứa hẹn khi nào trả. Bản thân đang mang thai, tôi rất mong muốn được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội để được hưởng chế độ thai sản”.

Ngày 2.3.2023, chị Lan Anh gửi email khiếu nại đến các cấp lãnh đạo trong công ty. Theo chị Lan Anh, từ 16.4.2023 đến nay, chị đã bị công ty nợ số tiền lương hơn 70.000.000 đồng. Tính đến hôm nay, chị không nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào bằng văn bản từ phía lãnh đạo công ty.

Trong khoảng thời gian bị nợ lương kéo dài, chị và nhiều người lao động khác vẫn chấp nhận song hành cùng công ty vượt qua khó khăn. "Tôi tin tưởng công ty, hy vọng mình đã hết sức vì công ty thì công ty sẽ cố gắng để chi trả cho người lao động. Đến thời điểm này thì mọi người không thể tin vào lời hứa đó được nữa” - chị Lan Anh nói.

Người lao động bị mất chế độ thai sản

Ngoài bị nợ khoảng hơn 70.000.000 đồng tiền lương, chị Lan Anh còn bị Công ty BKAV AI đóng chậm 3 tháng bảo hiểm xã hội - tháng 10, 11, 12 năm 2023. Do đó, chị không đủ điều kiện để nhận chế độ thai sản khi sinh con.

Trao đổi với PV, giọng chị Lan Anh run run: “Cuối tháng 3, họ nói cố đóng nhưng khi tôi hỏi thì công ty trả lời vẫn không có tiền, lại bảo đẩy sang tháng tiếp theo. Tôi không được nhận chế độ thai sản vì bị công ty nợ đóng bảo hiểm xã hội".

Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông - Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết: Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 hướng dẫn chi tiết, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

“Trường hợp của chị Lan Anh không đủ điều kiện để nhận chế độ thai sản. Ngoài ra hiện tại, chị cũng không thể tự đóng bảo hiểm xã hội để nhận chế độ thai sản mà bắt buộc phải qua đơn vị sử dụng lao động” - bà Châu cho biết.

Sáng ngày 26.3, khi phóng viên liên hệ với bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần BKAV để đặt lịch làm việc về việc Công ty BKAV AI nợ lương, nợ BHXH của lao động, bà Hằng đề nghị phóng viên gửi câu hỏi qua email.

Sáng 27.3, bà Đỗ Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên qua email: "BAI (Công ty BKAV AI) là công ty được tách ra từ Công ty BHS (Công ty Cổ phần Điện tử BHS) từ tháng 8.2023 và cũng giống như BHS, chúng tôi đang trao đổi với người lao động về tiến trình thanh toán nợ lương. Riêng với trường hợp bạn Lan Anh, bạn là nhân sự sắp nghỉ sinh nên ngay từ đầu, chúng tôi đã chú trọng và đặt ưu tiên cao để đảm bảo có thể xử lý cho bạn trước thời kỳ nghỉ sinh. Các trường hợp khác chúng tôi vẫn theo kế hoạch như đã trao đổi với các bạn là sẽ trả dần".

Trước đó, ngày 25.3, phóng viên Báo Lao Động liên hệ với ông Đoàn Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKAV AI để đặt lịch làm việc, ông Hà nói: “Về nội dung này, bên mình có Ban Truyền thông, chịu trách nhiệm trao đổi với cơ quan báo chí cho chính thống”.

Sau đó, khi phóng viên ngỏ lời xin thông tin liên lạc với Ban Truyền thông công ty để làm việc, tối ngày 25.3, ông Hà gửi số điện thoại của bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Truyền thông Công ty Cổ phần BKAV cho phóng viên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Mẹ bầu sắp sinh, kiện công ty của ông Nguyễn Tử Quảng, đã được nhận tiền lương

HẠNH AN |

Gần 5 tháng kể từ khi nghỉ việc, mang bụng bầu đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đòi lương, thậm chí gửi đơn khởi kiện đến tòa án, chị Trịnh Huyền Nhi đã nhận được số tiền lương mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng nợ chị.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng đã nhận giấy triệu tập từ tòa án vụ nợ lương

HẠNH AN |

Sau khi không thể liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng để đặt lịch làm việc, ngày 8.3, phóng viên Báo Lao Động đã đến Trụ sở Công ty Cổ phần BKAV nhằm có thông tin về việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông này nợ lương người lao động kéo dài.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Khởi tố 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở TP Long Xuyên

Trần Hậu |

Hai đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Long Xuyên.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Mẹ bầu sắp sinh, kiện công ty của ông Nguyễn Tử Quảng, đã được nhận tiền lương

HẠNH AN |

Gần 5 tháng kể từ khi nghỉ việc, mang bụng bầu đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đòi lương, thậm chí gửi đơn khởi kiện đến tòa án, chị Trịnh Huyền Nhi đã nhận được số tiền lương mà Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông Nguyễn Tử Quảng nợ chị.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương, mẹ bầu sắp sinh vẫn ròng rã đem đơn kiện đi đòi quyền lợi

HẠNH AN |

Ngày 25.3 tới, phiên hòa giải thứ hai “tranh chấp đòi lương” giữa chị Trịnh Huyền Nhi và Công ty Cổ phần Điện tử BHS tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy sẽ diễn ra. Song, chị Nhi không biết có thể tham gia được hay không bởi đây cũng chính là khoảng thời gian dự sinh của chị.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng đã nhận giấy triệu tập từ tòa án vụ nợ lương

HẠNH AN |

Sau khi không thể liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Tử Quảng để đặt lịch làm việc, ngày 8.3, phóng viên Báo Lao Động đã đến Trụ sở Công ty Cổ phần BKAV nhằm có thông tin về việc Công ty Cổ phần Điện tử BHS của ông này nợ lương người lao động kéo dài.