Chuẩn bị vị trí khởi công cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu vào cuối tháng 6

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 22.5, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai cho biết, đã đề xuất 4 vị trí để tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với dự án thành phần 1 có 2 vị trí được đề xuất gồm: vị trí đi qua khu đất quốc phòng, an ninh tại xã An Phước, huyện Long Thành với chiều dài tuyến khoảng 1,8km, diện tích hơn 11ha; vị trí 2 đi qua đất của Công ty Cao su Đồng Nai tại xã Long Đức, huyện Long Thành với chiều dài tuyến khoảng 1,5km, diện tích hơn 11ha.

Đối với dự án thành phần 2 cũng có 2 vị trí được đề xuất gồm: đoạn từ Km16+00 đến Km16+500 tại nút giao Long Thành, xã Long An, huyện Long Thành với chiều dài tuyến khoảng 0,5km; vị trí 2 đoạn từ Km23+702 đến Km24+640, xã Long Phước, huyện Long Thành với chiều dài tuyến khoảng 0,9km.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 được phân chia thành 3 dự án thành phần.

Dự án thành phần 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư đi qua địa bàn tỉnh.

Dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, các dự án này sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 30.6.2023.

Dự án thành phần 1 do Đồng Nai làm chủ đầu tư - hiện đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật - có chiều dài khoảng 16km. Điểm đầu tuyến của dự án tại Km0+00, kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn tránh TP.Biên Hoà; điểm cuối tại Km16+00, tại xã Long An, huyện Long Thành kết nối với điểm đầu dự án thành phần 2, dự án Đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Về tiến độ, dự án thành phần 1 hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào năm 2026.

Hiện nay, Đồng Nai đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Đối với dự án này, ngoài chậm giải phóng mặt bằng còn khó khăn việc triển khai các khu tái định cư, đặc biệt là các khu tái định cư trên địa bàn TP Biên Hoà đang chậm. 

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đẩy nhanh tiến độ để khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6.2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (BQLDA), các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhất là các hạng mục đang trễ tiến độ, để kịp khởi công vào tháng 6.2023.

Đồng Nai khó giao 70% mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu để kịp khởi công

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 50km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng. Theo Nghị quyết của Chính phủ, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng để khởi công vào ngày 30.6.2023, nhưng hiện nay Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai: Nguy cơ trượt tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Nghị quyết của Chính phủ, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng để khởi công vào ngày 30.6.2023, đồng thời lo bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay so với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) thì 2 dự án thành phần ở tỉnh Đồng Nai đều chậm, nguy cơ trượt tiến độ.

Thuỷ điện Trị An lên 2 kịch bản điều tiết nước trước nguy cơ khô hạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.5, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, hiện nay, lượng nước về hồ Trị An đạt khoảng 52m, gần mực nước tối thiểu theo quy định về quy trình vận hành liên hồ chứa và tăng khoảng 1,5m so với thấp điểm đầu tháng 5.2023.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 5,8 tỉ đồng, U22 Việt Nam nhận 2,4 tỉ đồng sau thành tích tại SEA Games 32.

Tài sản, công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được giao dịch lại

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Loạt cửa hàng thoái lui khỏi đất vàng quận Hoàn Kiếm

Thu Giang |

Là một trong những khu vực buôn bán sầm uất bậc nhất Hà Nội, những tháng gần đây nhiều cửa hàng kinh doanh ở quận Hoàn Kiếm đã liên tục treo biển trả lại mặt bằng đất vàng hoặc di dời sang nơi khác có chi phí hợp lý hơn.

Nước sông Lô xuống thấp kỷ lục, người nuôi cá lồng lao đao

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Thời điểm này, sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã gần như không còn lồng cá nào được thả nuôi bởi nhiều tháng qua, mực nước xuống thấp kỷ lục đã khiến người nuôi cá lồng lao đao tìm kế mưu sinh.

Đẩy nhanh tiến độ để khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào tháng 6.2023

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (BQLDA), các đơn vị đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục của dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhất là các hạng mục đang trễ tiến độ, để kịp khởi công vào tháng 6.2023.

Đồng Nai khó giao 70% mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu để kịp khởi công

HÀ ANH CHIẾN |

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 50km đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỉ đồng. Theo Nghị quyết của Chính phủ, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng để khởi công vào ngày 30.6.2023, nhưng hiện nay Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ.

Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu qua Đồng Nai: Nguy cơ trượt tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư

HÀ ANH CHIẾN |

Theo Nghị quyết của Chính phủ, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các địa phương phải bàn giao 70% mặt bằng để khởi công vào ngày 30.6.2023, đồng thời lo bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay so với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) thì 2 dự án thành phần ở tỉnh Đồng Nai đều chậm, nguy cơ trượt tiến độ.