Chống ùn tắc tại nút giao đường nhánh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL1

DUY TUẤN |

Trước tình trạng lưu lượng phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rất đông, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ cao tốc với đường Quốc lộ 1 tại km1717, Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản đề xuất gửi Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại đây.

Theo đó, ngay khi cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được khánh thành, đưa vào hoạt động vào sáng ngày 29.4 thì đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến này ngày càng nhiều, dẫn đến ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường Quốc lộ 1 (QL1) tại km1717+593.

Ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường QL1 tại km1717. Ảnh: Duy Tuấn
Ùn tắc giao thông tại nút giao đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường QL1 tại km1717. Ảnh: Duy Tuấn

Đây là nút giao đồng mức. Từ chiều ngày 29.4 đến nay, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng, phối hợp với Thanh tra giao thông để điều tiết, phân luồng giao thông tạm thời.

CSGT và TTGT phải điều tiết, phân luồng giao thông tạm thời. Ảnh: Duy Tuấn
CSGT và TTGT phải điều tiết, phân luồng giao thông tạm thời. Ảnh: Duy Tuấn

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng tại hiện trường đã điều tiết, cho từng hướng xe lưu thông và hướng ngược lại bị chặn dừng để tránh kẹt xe do lượng xe đi ra từ đường nối cao tốc chủ yếu băng qua QL1 để đi Phan Thiết và các tỉnh miền trung.

Các phương tiện đi ra từ hướng cao tốc băng qua QL1 để đi về hướng Phan Thiết rất đông nên việc chạy cắt ngang đường đã làm ùn tắc 2 chiều xe trên QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Các phương tiện đi ra từ hướng cao tốc băng qua QL1 để đi về hướng Phan Thiết rất đông nên việc chạy qua đường tại nút giao km1717 đã làm ùn tắc 2 chiều xe trên QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Video cận cảnh ùn tắc tại điểm giao đường nối từ cao tốc và QL1 nên CSGT và TTGT phải điều tiết. Clip: Duy Tuấn

Tuy nhiên, tuyến QL1 đi qua khu vực này, một số xe ôtô được chạy tốc độ tối đa 90km/h. Và tại nút giao này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Chỉ dẫn gần nút giao đường nhánh nối từ cao tốc và QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Chỉ dẫn gần nút giao đường nhánh nối từ cao tốc và QL1. Ảnh: Duy Tuấn

Công an tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp các cơ quan có liên quan cho lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 60km/h trên tuyến QL1 đoạn đường qua khu vực nút giao kml717 và trên tất cả các tuyến đường nhánh nối từ cao tốc (hướng Dầu Giây ra Phan Thiết) với QL1.

Xe xếp hàng dài trên đường nhánh nối từ cao tốc ra điểm giao với QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Xe xếp hàng dài trên đường nhánh nối từ cao tốc ra điểm giao với QL1. Ảnh: Duy Tuấn

Đồng thời, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao km1717 QL1 để điều tiết các dòng phương tiện lưu thông qua nút, tránh ùn tắc giao thông cục bộ và lắp gờ giảm tốc, hệ thống biển báo giao thông theo quy định. Song song đó, cải tạo điểm giao cắt trên tuyến đường nhánh nối từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường Quốc lộ 1A. Còn về lâu dài, cho mở rộng và xây dựng cầu vượt qua Quốc lộ 1A tại khu vực nút giao.

Ùn tắc tại km0 của cao tốc dẫn ra điểm rẽ vào đường nhánh để ra QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Ùn tắc tại km0 của cao tốc dẫn ra điểm rẽ vào đường nhánh để ra QL1. Ảnh: Duy Tuấn
Kẹt xe kéo dài tại điểm đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và chỉ kẹt chiều Đồng Nai ra Phan Thiết, chiều còn lại thông thoáng. Ảnh: Duy Tuấn
Kẹt xe kéo dài tại điểm đầu cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và chỉ kẹt chiều Đồng Nai ra Phan Thiết, chiều còn lại thông thoáng. Ảnh: Duy Tuấn

Lực lượng Thanh tra giao thông tiếp tục phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Điều tiết hàng dài xe từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ 14h đến tối ngày 29.4, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận liên tục điều tiết lượng xe ôtô rất lớn từ hướng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1, đoạn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Kẹt xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gần nút giao để đi Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 11h trưa ngày 29.3, sau khi kết thúc lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại điểm đầu vào cao tốc này ở km0, các xe chính thức được lưu thông vào cao tốc.  Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, tại km2 hướng Đồng Nai về Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc khiến các xe xếp hàng dài khi chỉ còn cách nút giao để ra Quốc lộ 1 đi Phan Thiết 2km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Du khách Đà Nẵng chủ động đeo khẩu trang, tranh thủ tận hưởng khi ở biển

THANH NGUYÊN - NHÃ PHƯƠNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhiều du khách khi đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch.

Tính giá xăng dầu phải tính đúng, tính đủ

TRANG HÀ |

Theo các chuyên gia, việc không tính đủ chi phí để trả chiết khấu cho bán lẻ, không thỏa thuận được là do doanh nghiệp đầu mối không có gì để chi, do việc tổ chức công thức giá. Vì vậy, giá xăng dầu cần phải tính đúng, tính đủ.

Cấm ngân hàng gây áp lực KPI ép nhân viên bán trái phiếu, chứng chỉ quỹ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo các ngân hàng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

FLC lại khất hẹn nộp báo cáo tài chính năm 2021 và 2022

Trà My |

Tập đoàn FLC không thể công bố báo cáo tài chính năm 2021 đúng hạn và dự kiến phải lùi muộn nhất đến ngày 25.5.2023.

NSƯT Hoàng Hải: Tôi nể diễn xuất của NSƯT Thanh Quý

Nhóm PV |

Là bạn diễn trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", NSƯT Hoàng Hải dành nhiều lời khen cho NSƯT Thanh Quý (vai bà Tình). Bên cạnh đó, trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao Động, NSƯT Hoàng Hải cũng tâm sự về những vai diễn và quan điểm làm nghề.

Điều tiết hàng dài xe từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Từ 14h đến tối ngày 29.4, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Thuận liên tục điều tiết lượng xe ôtô rất lớn từ hướng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra Quốc lộ 1, đoạn xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Kẹt xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gần nút giao để đi Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - 11h trưa ngày 29.3, sau khi kết thúc lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, tại điểm đầu vào cao tốc này ở km0, các xe chính thức được lưu thông vào cao tốc.  Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, tại km2 hướng Đồng Nai về Phan Thiết xảy ra tình trạng ùn tắc khiến các xe xếp hàng dài khi chỉ còn cách nút giao để ra Quốc lộ 1 đi Phan Thiết 2km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.