Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

DUY TUẤN |

Sáng ngày 29.4 tại Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành và thông xe dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Cùng thời điểm, dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 cũng được tổ chức khánh thành tại tỉnh Thanh Hóa, kết nối với điểm cầu chính tại Bình Thuận.

Lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được tổ chức tại km0 của tuyến này, tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Tại điểm đầu của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Tại điểm đầu của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Phát biểu tại Lễ khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương ngành Giao thông Vận tải, các Ban quản lý, nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt khó khăn, huy động nguồn lực, thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp, thực hiện nghiêm cam kết để đưa dự án vào vận hành. Đồng thời, Thủ tướng cũng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng dự án đã sẵn sàng nhường đất để làm dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành. Ảnh: Duy Tuấn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Duy Tuấn

"Có thể nói, chúng ta đã vượt nắng, thắng mưa, thắng đại dịch, vượt bão giá, vượt lên chính mình để quyết tâm cao, hoàn thành mục tiêu đặt ra để có mặt tại đây ngày hôm nay. Vừa qua cho ta thấy, khó ở đâu thì giải quyết đến đó, vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc, khó khăn ở cấp nào thì cấp đó giải quyết, với tinh thần dứt khoát, không né tránh, đùn đẩy, đã nói là phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, có kết quả cụ thể", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng tuyên bố Khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Mai Sơn - Quốc lộ 45. Clip: Duy Tuấn
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, Ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai cắt băng khánh thành cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: Duy Tuấn

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức vận hành 2 tuyến cao tốc an toàn hiệu quả, hoàn thiện quy mô cao tốc.

Hàng rào bảo vệ cao tốc đã được rào dọc 2 bên tuyến cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn
Hàng rào bảo vệ đã được rào dọc 2 bên tuyến cao tốc. Ảnh: Duy Tuấn

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km, đi qua 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó, đoạn qua Bình Thuận dài 47,7 km, đoạn qua Đồng Nai dài 51,3 km. Tuyến cao tốc này có quy mô 4 làn xe lưu thông 2 chiều và 2 làn dừng khẩn cấp, cho phép các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 120km/giờ và tối thiểu 60km/giờ. Từ thời điểm khánh thành cao tốc, thời gian di chuyển từ TPHCM đi TP Phan Thiết (Bình Thuận) được rút ngắn từ 5-6 giờ xuống còn 2 giờ.

Tuyến cao tốc thẳng tấp chính thức đưa vào vận hành. Ảnh: Duy Tuấn
Tuyến cao tốc thẳng tắp chính thức đưa vào vận hành. Ảnh: Duy Tuấn

"Việc đưa vào khai thác cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Bình Thuận và có thật nhiều trải nghiệm thú vị về mảnh đất và con người Bình Thuận hấp dẫn, thân thiện và mến khách. Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa rất quan trọng, giải quyết ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1; đồng thời kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, tạo liên kết vùng, động lực phát triển kinh tế đất nước", ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu.

Điểm đầu của cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo có cầu vượt dân sinh, nút giao ra Quốc lộ 1 để đi Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn
Điểm đầu của cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo có cầu vượt dân sinh, nút giao ra Quốc lộ 1 để đi Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Ngoài ra, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết vận hành không chỉ tạo kết nối giao thông, giao thương thông suốt, mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho du lịch, kinh tế xã hội, bất động sản của tỉnh Bình Thuận và khu vực. Chỉ khoảng 10 phút sau khi ra khỏi cao tốc là đã đến được trung tâm TP.Phan Thiết hoặc đến NovaWorld Phan Thiet, nơi mà nhiều nhà đầu tư đón đầu làn sóng du lịch khi cao tốc về đích.

Ngay sau khi Lễ khánh thành, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, theo dõi và chấp hành nghiêm mọi hướng dẫn, chỉ dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng để đảm bảo lưu thông an toàn, tránh ùn tắc giao thông.

DUY TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không khí trước giờ khánh thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Tại km0 của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là điểm cầu chính sẽ diễn ra Lễ khánh thành cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sáng nay 29.4. Ghi nhận không khí trước giờ khánh thành.

Tất bật thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước 1 ngày thông xe

HÀ ANH CHIẾN - LÒ VĂN HỢP |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Phan Thiết và thông suốt với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khánh thành và cho xe chạy. Theo ghi nhận của phóng viên, những công việc cuối cùng như treo biển báo trên giá long môn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tôn hộ lan, trạm thu phí... đang được gấp rút hoàn thiện.

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Phát hiện một quả bom hơn 500kg ở sông Đuống, Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Quả bom dài khoảng hơn 2m, đường kính từ 40-45cm, nặng khoảng hơn 500kg, cách mặt nước 10m, vị trí quả bom gần trạm bơm Tình Quang, cách bờ sông Đuống khoảng 50m.

U22 Thái Lan thắng U22 Singapore 3-1 trong trận ra quân SEA Game 32

Nhóm PV |

U22 Thái Lan có trận ra quân thuận lợi tại SEA Game 32 khi thắng U22 Singapore 3-1.

Không khí trước giờ khánh thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Tại km0 của cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận là điểm cầu chính sẽ diễn ra Lễ khánh thành cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết sáng nay 29.4. Ghi nhận không khí trước giờ khánh thành.

Tất bật thi công trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước 1 ngày thông xe

HÀ ANH CHIẾN - LÒ VĂN HỢP |

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99 km qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận kết nối cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Phan Thiết và thông suốt với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khánh thành và cho xe chạy. Theo ghi nhận của phóng viên, những công việc cuối cùng như treo biển báo trên giá long môn, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tôn hộ lan, trạm thu phí... đang được gấp rút hoàn thiện.

Mất 9 tháng nữa mới có 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 27.4, Ban quản lý dự án Thăng Long - chủ đầu tư dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, đang tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để triển khai 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, quy mô 2 trạm là 4 ha.