Chi 355 tỉ đồng tiền ngân sách để sửa chữa gần 6km đường tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình vừa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình với tổng mức đầu tư 355 tỉ đồng từ tiền ngân sách của tỉnh Ninh Bình.

Theo kế hoạch, Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường chính vào Khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn 2) dự kiến sẽ khởi công vào quý IV/2023 và đi vào vận hành từ năm 2027.

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án là 355 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Ninh Bình.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,7 km, đi qua địa phận các xã Gia Sinh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Minh thuộc huyện Gia Viễn và xã Thượng Hoà thuộc huyện Nho Quan. Đường được chia làm 2 đoạn, đoạn 1 có chiều dài khoảng 2,7km và đoạn 2 có chiều dài khoảng 3km, nối tiếp với đoạn 1.

Quy mô, đây là dự án nhóm B, là công trình giao thông cấp II, tốc độ thiết kế 80km/h. Đoạn 1 có mặt cắt ngang 28m, trong đó mặt đường xe chạy rộng 18m. Đoạn 2 sẽ được nâng cấp mặt cắt ngang lên 36m, trong đó mặt đường xe chạy rộng 18m.

Về Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình trước đó đã được UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Công ty CP Bán đảo Kênh Gà làm chủ đầu tư lập quy hoạch chung với quy mô quy hoạch khoảng 1.984ha, tổng mức đầu tư khoảng 1 - 1,5 tỉ USD, chia làm 4 giai đoạn.

Vào tháng 2.2021, UBND tỉnh Ninh Bình có quyết định phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại địa bàn các xã Gia Lạc, Gia Minh, Gia Thịnh của huyện Gia Viễn và các xã Lạc Vân, Đức Long, Thượng Hòa, Gia Tường thuộc huyện Nho Quan.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai khu du lịch, tháng 7.2021, dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch đã được HĐND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai "siêu" dự án Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình là cần thiết. Tuy nhiên, để bỏ ra số tiền 355 tỉ đồng tiền ngân sách chỉ để nâng cấp sửa chữa chưa đầy 6 km đường khiến dư luận không khỏi xôn xao.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Đột phá về hạ tầng giao thông là bàn đạp để kinh tế Ninh Bình phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “giao thông đi trước mở đường” đang là đòi hỏi bức thiết nhằm tháo gỡ các điểm "nghẽn" và tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Công nhân lao động ngoại tỉnh băn khoăn khi chưa thể an cư ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại buổi tiếp xúc với Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, công nhân ở Bình Dương đã kiến nghị nhiều nội dung, vấn đề mang tính thời sự nóng.

Nga phóng tên lửa Kinzhal vào hệ thống Patriot ở Ukraina

Thanh Hà |

Nga cố gắng phá hủy một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất ở Ukraina vào tuần trước bằng một tên lửa siêu thanh.

3 triệu ôtô chờ đăng kiểm - các chính sách tháo gỡ vẫn là đề xuất

Hiếu Anh |

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp tục gia tăng. Lượng xe chờ đăng kiểm lớn, lực lượng đăng kiểm vẫn rất mỏng. Các chính sách tháo gỡ vẫn chỉ là đề xuất. Nếu không sớm được giải quyết sẽ gây ảnh hưởng đến kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động của người dân.

Hoàng Hải tiết lộ điều anh hay bị vợ phàn nàn nhất

Bình An |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, NSƯT Hoàng Hải tiết lộ, khi phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” lên sóng, vợ con và cháu nội, cháu ngoại anh đã cùng nhau xem phim.

Đề xuất miễn phí vé đi tuyến Metro số 1 trong tháng đầu khai thác

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Ban Quản lý đường sắt đô thị đề xuất miễn phí giá vé cho người dân trong tháng đầu khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) khai thác vận hành thương mại.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Đột phá về hạ tầng giao thông là bàn đạp để kinh tế Ninh Bình phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “giao thông đi trước mở đường” đang là đòi hỏi bức thiết nhằm tháo gỡ các điểm "nghẽn" và tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.