Nga nói xe tăng Ukraina tấn công dọc theo tiền tuyến trải dài gần 100 km

Thanh Hà |

Các lực lượng Ukraina đã tấn công các vị trí của Nga dọc theo khoảng 100 km tiền tuyến gần Soledar - đô thị khai thác mỏ nhỏ gần Bakhmut ở miền đông Ukraina mà lực lượng Nga kiểm soát từ tháng Giêng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 26 cuộc tấn công liên quan đến hơn một nghìn binh sĩ và tới 40 xe tăng diễn ra gần Soledar ngày 11.5 đã bị đẩy lùi.

Tại một khu vực, các lực lượng Nga đã lùi về "những vị trí thuận lợi hơn" gần một hồ chứa nước ở phía tây bắc Bakhmut.

Theo Reuters, cuộc tấn công ở Soledar, ngay phía bắc Bakhmut, dường như chứng minh cho các báo cáo của lực lượng quân sự Wagner của Nga rằng Kiev đang phát động cuộc tấn công vào sườn bắc và nam của Bakhmut, nhằm bao vây thành phố.

Đầu tuần này, một đơn vị Ukraina tuyên bố đã đánh bật một lữ đoàn Nga về phía tây nam Bakhmut trong bước tiến lớn nhất của Ukraina trong 6 tháng.

Trong bối cảnh có những dự đoán về cuộc phản công của Ukraina nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga khỏi các vùng đất mà Mátxcơva kiểm soát trong 15 tháng qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hanna Maliar xác nhận các báo cáo trước đó rằng Ukraina đã đạt được một số thành quả gần Bakhmut, nhưng bác bỏ thông tin về một cuộc phản công đẩy lùi ở quy mô rộng hơn.

Bà Maliar cho hay, các lực lượng của Kyiv đã tiến thêm khoảng 2 km trong tuần này quanh Bakhmut mà không có bất kỳ nhượng bộ trên thực địa nào.

Bà lưu ý, đây không phải là khởi đầu của cuộc tấn công lớn được chờ đợi từ lâu: “Tình hình này thực sự đã diễn ra ở phía đông trong vài tháng. Chỉ là như vậy chứ không có thêm điều gì khác đang xảy ra".

Những ngôi nhà bị phá huỷ gần Bakhmut, Ukraina. Ảnh: Xinhua
Những ngôi nhà bị phá huỷ gần Bakhmut, Ukraina. Ảnh: Xinhua

Trong công bố ngày 12.5, chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga cho biết, hệ thống phòng thủ của hạm đội đang được thắt chặt trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina nhắm vào căn cứ của hạm đội tại cảng Sevastopol ở Crimea.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trên Telegram rằng "con đường phía trước của chúng ta không hề dễ dàng", nhưng Ukraina "hiện tại mạnh hơn nhiều so với năm ngoái hoặc trong bất kỳ năm nào khác của cuộc chiến giành tự do và độc lập của đất nước chúng tôi".

Các nước phương Tây đã gửi hàng trăm xe tăng và xe bọc thép hiện đại tới Ukraina đồng thời huấn luyện hàng nghìn binh sĩ nước này chuẩn bị cho cuộc tấn công.

Tuần này, Ukraina nhận được cam kết từ Anh về hàng trăm tên lửa hành trình tầm xa, phá vỡ một trong những điều cấm kỵ lớn cuối cùng của phương Tây về vũ khí trước đây được coi là có nguy cơ khiêu khích Nga quá lớn.

Xung đột giữa hai nhà xuất khẩu nông sản lớn đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian vào tháng 7.2022 đã mở lại một cách an toàn một số kênh vận chuyển ngũ cốc ở Biển Đen nhưng đàm phán để gia hạn thỏa thuận này gặp nhiều khó khăn. Nga đã đe dọa sẽ từ bỏ thỏa thuận vào 18.5.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, các bên tham gia sắp đạt được thỏa thuận gia hạn, nhưng Điện Kremlin cho biết chưa có thông tin gì mới để cung cấp.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cử đặc phái viên cao cấp tới Nga, Ukraina tìm kiếm hòa bình

Ngọc Vân |

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, Lý Huy, sẽ thăm Nga, Ukraina, Ba Lan, Pháp và Đức để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraina.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Cao ủy EU bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại tuyên bố biết cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina "ngay lập tức".

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Thu hồi gần 1 triệu thuê bao, vẫn bất lực với cuộc gọi quảng cáo dịch vụ

HỮU CHÁNH |

Sau khi gần 1 triệu thuê bao bị thu hồi về kho số, nhiều người dùng vẫn bị cuộc gọi quảng cáo dịch vụ làm phiền.

Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An lên tiếng về vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì sai phạm liên quan đến việc lập quy chế chi tiêu nội bộ sai quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Nghệ An đã có thông tin với báo chí.

Học phí tăng khiến phụ huynh tăng nỗi lo, học sinh không dám chọn trường

HỒNG ANH |

Trong năm học 2023 - 2024 tới đây, nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí thêm 10 - 20%. Việc này khiến không ít các sinh viên, phụ huynh lo lắng; còn học sinh cuối cấp thì đắn đo không dám chọn trường.

Chần chừ chờ giá căn hộ chung cư giảm thêm, thị trường có thể đi qua đáy

ANH HUY |

Giá nhiều phân khúc đã điều chỉnh giảm trong giai đoạn cuối năm 2022, nhưng phân khúc quan trọng nhất là chung cư vẫn đi lên. Trong bối cảnh nguồn cung mới còn khan hiếm, kỳ vọng giá giảm sẽ khó thành. Chính vì vậy, các chuyên ra đưa ra lời khuyên nếu có cơ hội hãy lựa chọn và sớm xuống tiền.

Trung Quốc cử đặc phái viên cao cấp tới Nga, Ukraina tìm kiếm hòa bình

Ngọc Vân |

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, Lý Huy, sẽ thăm Nga, Ukraina, Ba Lan, Pháp và Đức để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraina.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Cao ủy EU bày cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina trong vài ngày

Song Minh |

Cao ủy EU về chính sách đối ngoại tuyên bố biết cách kết thúc xung đột Nga - Ukraina "ngay lập tức".