Đột phá về hạ tầng giao thông là bàn đạp để kinh tế Ninh Bình phát triển

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Việc đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “giao thông đi trước mở đường” đang là đòi hỏi bức thiết nhằm tháo gỡ các điểm "nghẽn" và tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Tại Nghị quyết số 10, ngày 14.12.2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu tập trung đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng đảm bảo tính kết nối vùng, liên vùng, mở rộng không gian đô thị, tạo dư địa và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, nhiều công trình giao thông trọng điểm đã được khởi công xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ông Lê Trọng Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Ninh Bình - cho biết, dấu ấn nổi bật về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đó là đưa vào khai thác sử dụng 1 dự án trọng điểm quốc gia (tuyến đường cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn); hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án cải tạo mở rộng tuyến đường ĐT477 trước 12 tháng...

Bên cạnh đó là khởi công, tập trung xây dựng nhiều công trình giao thông quan trọng như: Tuyến đường Đông - Tây;  đường bộ ven biển; đường ĐT482; đường ĐT477; tuyến đường nối quốc lộ 12B và quốc lộ 21B đoạn từ cầu Tu đến cầu Cọ; đường T21… Đây đều là những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình.

"Trong quy hoạch giao thông, ngành GTVT Ninh Bình đã thực hiện tư duy đổi mới, có tầm nhìn phù hợp với sự phát triển của tỉnh, bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình với phương châm, quan điểm "giao thông đi trước mở đường". Trên cơ sở đó, ngành GTVT đã làm tốt công tác quản lý về đầu tư xây dựng, vận tải và thẩm định... Công tác tham mưu cho UBND tỉnh có nhiều thay đổi, chất lượng, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, chống lãng phí" - ông Thành chia sẻ.

 
Dự án cải tạo tuyến đường ĐT477 với chiều dài 24,4km được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước thời hạn 12 tháng. Ảnh: Diệu Anh

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho hay, năm 2022, không phải ngẫu nhiên tỉnh Ninh Bình được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là nơi tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

"Điều này thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Ninh Bình và khẳng định Ninh Bình có vị trí quan trọng trong sự phát triển của quốc gia. Chính vì vậy, tỉnh Ninh Bình xem đây là động lực quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển lâu dài, trong đó có chiến lược phát triển hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng, mở ra dư địa thu hút đầu tư vào Ninh Bình, sớm đưa Ninh Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng" - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Quang Ngọc, nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, năm 2023, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Sở GTVT, tập trung cao cho công tác tham mưu về GTVT cho UBND tỉnh trên cơ sở pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng, từ đó tạo sự thống nhất ở cả hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch về giao thông đảm bảo định hướng chiến lược phát triển lâu dài, không để lãng phí nguồn lực xã hội. Chủ động đề xuất phương án điều chỉnh các quy định, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật trong ngành giao thông phù hợp với tình hình thực tế để từ đó tháo gỡ các điểm nghẽn, điểm vướng mặc ở địa phương trong công tác quy hoạch, thẩm định, thi công và GPMB các dự án... Với phương châm “giao thông đi trước mở đường” và tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1A khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao QL217B (Thanh Hóa) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45.

Cận cảnh tuyến cao tốc nối Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe ngày mai 31.12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) có tổng chiều dài 63,37 km đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày mai (31.12.2022).

Thi công xuyên đêm để cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe vào tháng 12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.

Vựa lúa gạo Châu Á bị đe dọa vì cạn kiệt nước ngầm

Thanh Hà |

Vựa lúa gạo của thế giới có thể có thể gặp nguy hiểm nếu các biện pháp canh tác bền vững hơn không được áp dụng do khai thác nước ngầm quá mức và biến đổi khí hậu khiến các phương pháp canh tác lâu đời trên khắp châu Á bị đe dọa.

Cán bộ không được tổ chức tiệc cưới, tân gia xa hoa lãng phí hoặc vụ lợi

VƯƠNG TRẦN |

Dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Ninh Bình: Những phương tiện được lưu thông trên cao tốc Mai Sơn - QL45

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan về việc điều tiết, phân luồng giao thông trên QL1A khi xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn tuyến nút giao Mai Sơn (Ninh Bình) đến nút giao QL217B (Thanh Hóa) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Mai Sơn - QL45.

Cận cảnh tuyến cao tốc nối Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe ngày mai 31.12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Mai Sơn - QL45 (nối Ninh Bình - Thanh Hóa) có tổng chiều dài 63,37 km đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày mai (31.12.2022).

Thi công xuyên đêm để cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa thông xe vào tháng 12

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án cao tốc Mai Sơn – QL45 có tổng chiều dài 63,37km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn I). Hiện khối lượng thi công các gói thầu đều đạt yêu cầu đề ra, các nhà thầu đang huy động máy móc, nhân lực thi công ngày đêm để thông xe kỹ thuật trong tháng 12.2022.